Ngày 9/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III, năm 2025. Ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong quý III/2025, dù đối mặt với khối lượng công việc lớn và liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực.
Tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng, với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) quý III ước tăng 8,61%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố và thứ 2 tiểu vùng Bắc Trung Bộ. Cao hơn mức tăng 8,49% của cùng kỳ năm 2024 và tiệm cận với kịch bản đề ra (8,96-9,61%). Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước 20.015 tỷ đồng, đạt 113% dự toán, bằng 129,7% cùng kỳ.

Quang cảnh cuộc họp.
Lũy kế 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An ước đạt 3,268 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.
Đây là mức tăng ấn tượng, khẳng định sức bật mạnh mẽ của khu vực sản xuất, xuất khẩu trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường quốc tế.
Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhóm sản phẩm chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đạt khoảng 2,758 tỷ USD. Một số nhóm hàng khác cũng ghi nhận kết quả tích cực như ván ép, tre ghép, viên nén ước đạt 44,6 triệu USD, gạo đạt 21 triệu USD.
Đặc biệt, hàng hóa của Nghệ An đã có mặt tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ, với những thị trường tiêu biểu gồm: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,….
Một số mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao, tiêu biểu là thiết bị, linh kiện điện tử tăng 110,98%, giày dép tăng 105%, dệt may tăng 35,64%, dây và cáp điện tăng 18%.

Năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,5 tỷ USD. Ảnh T.D.
Tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 2,848 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu mở rộng sản xuất và đầu tư thiết bị, nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp.
Năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa khoảng 4 tỷ USD. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu đạt 9 tỷ USD.
Tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 dự án, tổng mức đầu tư hơn 11.275 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 147 lượt dự án được điều chỉnh, trong đó 42 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 22.560,9 tỷ đồng.
Đáng chú ý, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kết quả nổi bật, với 15 dự án được cấp mới, tổng vốn đăng ký 213,3 triệu USD, chiếm 27,3% số lượng dự án và 48,1% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh.
Ngoài ra, có 14 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn thêm 655,8 triệu USD. Như vậy, tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh trong 9 tháng đạt 869,1 triệu USD.
Trong 3 năm liền 2022-2024, Nghệ An liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động cho các đối tượng chính sách, người nghèo được triển khai chu đáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền phát biểu tại cuộc họp.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh đã đồng hành cùng tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, đã thông tin kịp thời về công tác phòng chống, khắc phục bão lũ, thiên tai; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030... Các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị quan trọng và những vấn đề hỗ trợ công tác điều hành của tỉnh.
Đồng thời phản ánh đậm nét công tác khắc phục, hỗ trợ tái thiết cuộc sống sau thiên tai, cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả ...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống kinh tế - xã hội, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2025.