Nghệ An: Vì sao tỉ lệ giải ngân tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt dưới 1%?

Nghệ An: Vì sao tỉ lệ giải ngân tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt dưới 1%?

Nguyễn Thị Hương
Thứ 3, 16/08/2022 | 14:45
0
Chỉ đạt 0,95%, Nghệ An là một trong mười địa phương bị nêu tên vì chậm tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một trong những chính sách tạo động lực tiếp sức cho họ trở lại nhà máy, xí nghiệp sau đại dịch Covid-19. Theo đó, người lao động đang làm việc nhận hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng). Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng). Người lao động rất chờ đợi nhận khoản tiền hỗ trợ này. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ giải ngân gói chính sách này còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Mới đây, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ này. Tại hội nghị, lần đầu tiên Bộ LĐ-TB&XH công bố công khai danh sách các địa phương chưa giải ngân, giải ngân chậm, giải ngân nhanh. Theo đó, Nghệ An là địa phương có tỉ lệ giải ngân rất thấp (0,95%) được điểm tên cùng: An Giang, Hải Phòng, Bình Định, Vĩnh Long, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Quảng Trị, Quảng Nam và Bình Thuận.

Sự kiện - Nghệ An: Vì sao tỉ lệ giải ngân tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt dưới 1%?

Những địa phương bị điểm tên chậm giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động.

Theo thống kê từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có khoảng 18.000 người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, kinh phí dự kiến khoảng gần 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi ra soát số lao động dự kiến hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo Quyết định 08 chỉ còn lại 6.520 người. Trong đó, có 5.950 lao động đang làm việc, 570 lao động quay trở lại thị trường lao động. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ là 8,67 tỷ đồng, giảm 11.480 người và giảm 30,3 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu.

Tính đến ngày 11/8/2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 3.537 người lao động (tương đương 54,23% số lao động dự kiến được hỗ trợ), với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, cấp kinh phí hỗ trợ 6 đợt cho 1.057 lao động, kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo công văn UBND tỉnh yêu cầu phải chi trả xong trước thời điểm 15/8 nhưng đến nay công tác chi trả vẫn chưa được tiến hành xong. Nguyên nhân chủ yếu của sự chậm trễ này theo Sở LĐ-TB&XH là do một số trường hợp người lao động, chủ doanh nghiệp chờ đủ 3 tháng để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ một lần.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, cán bộ làm công tác hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ còn thiếu kinh nghiệm nên có tình trạng người lao động phải làm đi làm lại 2-3 lần mới đạt kết quả.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có hỗ trợ khu ký túc xá cho người lao động ở trọ, vì vậy người lao động sẽ không được hỗ trợ theo quy định cũng là một nguyên nhân khiến tiến độ chi trả chậm.

Liên quan vấn đề này, trả lời báo chí, ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Ngay sau khi có danh sách thẩm định cuối cùng, Sở sẽ trình để chi trả và hiện nay đã trình 3.500 hồ sơ; chắc chắn trong tháng 8/2022 sẽ hoàn tất việc chi trả cho người lao động đã có hồ sơ được phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ là quyết định nhân văn, nhân ái, cần thiết. Người lao động đang rất mong chờ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, nhưng tiến độ giải ngân gói 6.600 tỉ đồng rất chậm. Việc này ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế-xã hội, ổn định thị trường lao động.

Ông Đào Ngọc Dung khẳng định, Quyết định 08 đã quy định rõ thời hạn nhận hồ sơ tới hết 15/8, nên những hồ sơ nhận sau sẽ không còn giá trị giải quyết. Sau nhận hồ sơ 2 ngày phải duyệt (hoặc trả lại nếu có sai sót); nếu được duyệt, sau 2 ngày phải chuyển tiền. Do đó, về lý thuyết, các địa phương phải hoàn thành giải ngân trong tuần tới. Tuy nhiên, số lượng người lao động và tiền hỗ trợ còn lớn, nên muộn nhất tới 30/8 các địa phương phải giải ngân xong, không gia hạn hay kéo dài sang tháng 9.

Ông Dung đề nghị các địa phương phân công một lãnh đạo tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai gói hỗ trợ để đảm bảo giải ngân xong trong tháng 8 này. Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục lập các đoàn kiểm tra thực tế triển khai tại một số địa phương trong vài ngày tới, định kỳ công khai danh sách địa phương làm tốt, chưa tốt để đốc thúc.

Bao nhiêu người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà?

Thứ 3, 16/08/2022 | 10:44
Hơn 1,2 triệu người lao động đã được hỗ trợ tiền thuê nhà với số tiền 876 tỷ đồng. Có bốn địa phương đã hoàn thành 100% chi trả tiền thuê nhà cho người lao động.

Đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 4, 27/07/2022 | 20:22
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định.

Tp.HCM: Gỡ khó trong thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 3, 19/07/2022 | 16:00
Sau hơn 3 tháng triển khai Quyết định 08, Tp.HCM mới chỉ có 4 địa phương chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động và tỉ lệ giải ngân vẫn còn rất thấp.

Yêu cầu khẩn trương giải ngân tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 2, 18/07/2022 | 16:00
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Cùng tác giả

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Hà Tĩnh hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 3, 30/08/2022 | 10:55
Hà Tĩnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An điểm tên các đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 28/08/2022 | 15:35
Tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh Nghệ An có 19 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Nghệ An ra công điện khẩn chủ động ứng phó với bão Ma-on

Thứ 3, 23/08/2022 | 07:43
Bão Ma-on dự báo sẽ gây mưa to, tại các huyện miền núi có thể xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, Nghệ An đã ra công điện chủ động ứng phó.

Để "chạy trường, chạy lớp" không còn là vấn nạn xã hội

Thứ 6, 19/08/2022 | 17:29
Với mong muốn cho con có được nền giáo dục tốt nhất, phụ huynh đã không ngần ngại tham gia vào các cuộc “chạy” trường, "chạy" lớp, thậm chí “chạy” chọn giáo viên.
Cùng chuyên mục

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.

Phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:44
UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ thi công các vị trí đã bàn giao, nhất là các vị trí móng cột, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc hoàn thiện đề án "siêu cảng" Cần Giờ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:10
Nếu được xây dựng, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.