Nghệ An xem xét thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, đảng viên

Nghệ An xem xét thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, đảng viên

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 15/08/2023 | 19:50
0
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến cán bộ, tổ chức cán bộ tại địa phương.

Ngày 14/8, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 15. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Một là, xem xét thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Chi bộ Thanh tra giao thông, thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải.

“Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Chi bộ Thanh tra giao thông nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; để một số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị, gây dư luận bức xúc”, thông cáo nêu rõ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nhiệm kỳ 2022 - 2025 bằng hình thức Cảnh cáo; biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Thanh tra giao thông nhiệm kỳ 2022 - 2025 bằng hình thức Khiển trách.

Liên quan đến các vi phạm nêu trên của các tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải; ông Hoàng Phú Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và ông Nguyễn Văn Hải - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức, cá nhân nêu trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Sự kiện - Nghệ An xem xét thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, đảng viên

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An.

Hai là, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật đối với Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022 và 2022 – 2025.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022 và 2022 - 2025 bằng hình thức Khiển trách.

Liên quan đến các vi phạm nêu trên của các tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Hoàng Quốc Việt - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức, cá nhân nêu trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ba là, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn và ông Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; chưa thường xuyên, thiếu sâu sát trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; để một số cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Võ Tiến Sỹ phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu UBND huyện khi để một số cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sự kiện - Nghệ An xem xét thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, đảng viên (Hình 2).

Cục Hải quan Nghệ An

Bốn là, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cục Hải quan Nghệ An và ông Chu Quang Hải - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An.

Năm là, xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Hưng Nguyên trong việc thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thế, nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hưng Nguyên.

UBKT Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Trương Văn Thiền - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên không đúng với hành vi vi phạm; vi phạm các quy định, quy trình, thủ tục và nguyên tắc của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật UBKT Huyện ủy và Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An còn yêu cầu xem xét, kỷ luật một số tổ chức Đảng, đảng viên ở các Đảng bộ huyện Hưng Nguyên và Tx.Cửa Lò…

Thừa Thiên-Huế: 131 đảng viên bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm

Thứ 3, 18/07/2023 | 16:05
Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã thi hành kỷ luật một tổ chức Đảng và 131 đảng viên ở Thừa Thiên-Huế.

Nghệ An: Kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm

Thứ 7, 24/06/2023 | 09:01
Nhiều cá nhân, tập thể bị đề nghị xem xét thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tại kỳ họp thứ 14.

Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật hàng chục đảng viên vi phạm

Thứ 3, 28/06/2022 | 20:30
Tại Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 184 tổ chức đảng và 985 đảng viên; giám sát đối với 50 tổ chức đảng và 127 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 58 đảng viên vi phạm.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.