Nghi có dầu Iran “trà trộn”, quốc gia vùng Vịnh hành động khẩn

Thứ 2, 08/09/2025 19:20

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty và tàu do một doanh nhân Iraq điều hành, với cáo buộc buôn lậu dầu Iran dưới danh nghĩa dầu Iraq.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani đã ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra cấp cao để xem xét nghi vấn về việc dầu thô từ Iran bị trộn lẫn với dầu nội địa của Iraq.

"Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng sẽ không có sự khoan hồng nào trong vấn đề này", ông Al-Sudani cho biết trong một tuyên bố hôm 6/9.

Thủ tướng Iraq đồng thời thông tin thêm rằng ủy ban mới sẽ đệ trình các khuyến nghị lên Hội đồng Bộ trưởng (Nội các) để thực hiện "các hành động phù hợp theo luật pháp, theo cách hỗ trợ nền kinh tế quốc gia và bảo vệ ngân sách công".

Trước đó, hôm 2/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty và tàu do doanh nhân Waleed al-Samarra'i, một người mang hai quốc tịch Iraq và Saint Kitts và Nevis, điều hành, với cáo buộc buôn lậu dầu Iran dưới danh nghĩa dầu Iraq.

Nghi có dầu Iran “trà trộn”, quốc gia vùng Vịnh hành động khẩn - Ảnh 1.

Công nhân tại một cơ sở dầu khí ở thành phố Kazerun, miền Nam Iran. Ảnh: Iran International

Công ty Tiếp thị Dầu mỏ Quốc gia Iraq (SOMO) đã mạnh mẽ bác bỏ mọi cáo buộc về việc pha trộn hoặc buôn lậu dầu tại các cảng hoặc trong lãnh hải Iraq.

Ông Ali Nazar Al-Shatari, người đứng đầu SOMO, cho biết Iraq đang liên lạc "cấp cao" với Mỹ sau khi Washington trừng phạt 2 doanh nhân Iraq.

"Việc liên lạc đang diễn ra ở cấp độ rất cao và tích cực, và việc trao đổi thông tin cũng rất tích cực", ông Al-Shatari nói, khẳng định SOMO không tham gia vào các hoạt động nằm trong phạm vi trừng phạt và cam kết tuân thủ mọi luật lệ và quy định.

"Tất cả những cáo buộc chống lại chính phủ Iraq đều vô căn cứ, và bất kỳ hoạt động buôn lậu hay pha trộn dầu nào đều không thể xảy ra hoặc không thể thực hiện được trong vùng biển lãnh thổ của Iraq", ông phát biểu bên lề Diễn đàn Năng lượng Quốc tế Baghdad.

"Các lệnh trừng phạt được ban hành không có nghĩa là chúng liên quan đến các cảng biển hoặc hàng xuất khẩu của Iraq, mà là nhắm vào các công ty và tàu cụ thể do các cá nhân sở hữu", ông Al-Shatari nói thêm, nhấn mạnh SOMO sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác minh mọi tàu không rõ nguồn gốc.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ là một phần trong chính sách "áp lực tối đa" nhằm vào Iran, được tái áp đặt từ hồi tháng 2, nhằm gây áp lực buộc Tehran nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Pigott cho biết, Washington đang "hành động quyết liệt để ngăn chặn dòng tiền chảy vào chế độ Iran vì hành vi phá hoại và gây bất ổn của họ ở Iraq, Trung Đông và trên toàn thế giới".

Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran và sử dụng "mọi công cụ sẵn có" để chống lại "những kẻ tiếp tay cho hoạt động buôn bán dầu bất hợp pháp của Iran", vị phát ngôn viên cho biết.

Hồi tháng 7, Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt tương tự đối với một nhóm do doanh nhân người Iraq Salim Ahmed Said dẫn đầu với cáo buộc buôn lậu dầu Iraq và Iran.

Minh Đức (Theo National News, New Arab)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.