Ngỡ ngàng với bức tranh nghệ thuật làm từ sỏi, đá của nữ họa sĩ 8X

Ngỡ ngàng với bức tranh nghệ thuật làm từ sỏi, đá của nữ họa sĩ 8X

Thứ 7, 09/01/2021 | 07:00
0
Những nguyên liệu quen thuộc trong đời sống như sỏi, đá, vỏ ốc, quả thông… qua bàn tay tài hoa của nữ họa sĩ ở Đà Nẵng đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Ít ai nghĩ sỏi, vỏ ốc, quả thông… những thứ đơn giản, gần gũi với chúng ta lại trở thành nguyên liệu tạo ra những bức tranh nghệ thuật độc đáo. Những nguyên liệu đó qua bàn tay tài hoa của chị Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1985, đường Đồng Kè, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) trở thành những bức tranh sỏi vô cùng độc đáo.

"Thổi hồn" vào sỏi, đá

PV Người Đưa Tin Pháp luật đã liên hệ với chị Hạnh để được rõ hơn về những công đoạn thực hiện bức tranh đầy tính nghệ thuật đó. Theo chia sẻ của chị Hạnh, chị là sinh viên khoa Mỹ thuật Công nghệ, ngành hoạt hình manga và học tập tại TP.HCM. Đến nay, chị Hạnh đã theo nghề vẽ được 15 năm nhưng gắn bó với công việc làm tranh từ sỏi, đá và vỏ ốc thì chỉ được 4 năm.

Dân sinh - Ngỡ ngàng với bức tranh nghệ thuật làm từ sỏi, đá của nữ họa sĩ 8X

Chị Hạnh bên "đứa con tinh thần" của mình.

Chị Hạnh cho hay: “Sau khi có em bé, tôi đã gác lại đam mê của mình để dành thời gian cho con. Khi bé lớn hơn, tôi biến công việc yêu thích của mình thành niềm vui giản dị của một người mẹ, cùng con trải nghiệm và khám phá các màu sắc, chất liệu và cơ duyên đến với việc sáng tác tranh sỏi cũng bắt nguồn từ đó”.

Clip: Thổi hồn cho những viên sỏi thành con vật

“Quê tôi ở Hòa Bắc (Đà Nẵng) có rất nhiều sỏi đá dọc theo con sông, con suối gần nhà. Lúc đầu, tôi nhặt những viên sỏi màu sắc và hình thù lạ lạ, hay hay về cho con chơi. Sau tôi vẽ lên trên những viên sỏi lớn hình các con vật cho bé làm quen”, chị Hạnh nói.

Dân sinh - Ngỡ ngàng với bức tranh nghệ thuật làm từ sỏi, đá của nữ họa sĩ 8X (Hình 3).

Chị Hạnh cùng con trai đi nhặt quả thông làm nguyên liệu cho những bức tranh độc đáo của chị.

Bất ngờ, chị Hạnh nảy ra ý tưởng tận dụng những viên sỏi nhặt được để làm chất liệu vẽ tranh. Chị ghép những viên sỏi theo một bố cục hợp lý lên tranh. Lúc đầu, là những hòn sỏi vẽ hình con vật đơn giản, về sau, chị kết hợp với những vỏ ốc để giảm sức nặng cho tranh.

Những bức tranh đơn giản từ vật liệu có sẵn trong thiên nhiên đó ra đời và được trang trí trong nhà. Sau này, khi đã có kinh nghiệm hơn, chị bắt đầu sắp xếp và kết hợp nhiều nguyên liệu để tạo thành tranh nghệ thuật.

Dân sinh - Ngỡ ngàng với bức tranh nghệ thuật làm từ sỏi, đá của nữ họa sĩ 8X (Hình 4).

Côn đoạn xử lý sỏi, vỏ ốc cũng khá phức tạp. 

Nhưng, để có được những nguyên liệu đó, chị Hạnh cũng phải bỏ ra khá nhiều thời gian để xử lý nguyên liệu. Với sỏi, chị Hạnh phải chà rửa bề mặt sỏi. Còn với ốc, sau khi mua về ăn hoặc nhặt được ở bãi biển, chị đem về khử mùi, làm sạch.

“Sỏi thì xử lý đơn giản còn vỏ ốc thì cần cầu kì hơn, rửa bằng xà phòng và ngâm dung dịch thuốc tẩy để khử mùi. Con ốc nào vỏ có nhiều mảng bám thì phải dùng bàn chải sắt để chà sạch. Sau khi xử lý sạch sẽ thì phải phơi khô. Khi nào khô hết và không còn mùi nữa thì mới dùng được', chị Hạnh chia sẻ.

Dân sinh - Ngỡ ngàng với bức tranh nghệ thuật làm từ sỏi, đá của nữ họa sĩ 8X (Hình 5).

Quá trình sắp xếp sỏi và vỏ ốc lên tranh.

Sau khi làm sạch sỏi và vỏ ốc, chị Hạnh bắt đầu lên ý tưởng thực hiện tác phẩm nghệ thuật của mình. Ban đầu, chị sẽ phác họa hình mà muốn vẽ rồi sắp xếp sỏi và vỏ ốc lên. Sau đó, chị liên tưởng xem phối màu như thế nào cho đẹp mắt rồi chụp hình phần thô lại.

“Có ý tưởng rồi thì chọn sỏi liên kết cùng với vỏ ốc sao cho hài hòa về hình ảnh cũng như cân nặng của tranh. Sau đó, tôi đi màu lên sỏi và vỏ ốc. Màu khô thì tôi ráp chất liệu lên tranh như hình thô đã chụp và dán keo cố định chúng”, chị Hạnh nói.

Dân sinh - Ngỡ ngàng với bức tranh nghệ thuật làm từ sỏi, đá của nữ họa sĩ 8X (Hình 6).

Những chú cá nhiều màu sắc do chị Hạnh vẽ.

Ban đầu, khi chưa thành thạo, để hoàn thành một bức tranh, chị Hạnh mất tới 6 tháng để lên ý tưởng và thực hiện. Sau này, khi quen rồi, trung bình mỗi bức tranh chị làm trong khoảng 1 tuần. “Tôi sử dụng màu acrylic cho tranh vì an toàn, không độc hại cho trẻ nhỏ và người sử dụng, có kết hợp thêm với lá, hạt cây”, chị Hạnh bộc bạch.

Chị bảo: “Công đoạn khó nhất trong việc làm tranh sỏi là lúc tôi sắp xếp lên ý tưởng. Phải làm cho tranh khi nhìn vào các viên sỏi tuy không giống nhau về kích thước nhưng có sự liên kết chặt chẽ ở mỗi viên và hòa hợp cùng những vỏ ốc”.

Nhận được sự giúp đỡ tận tình từ người chồng

Chính sự sắp đặt ngẫu nhiên mà hài hòa của sỏi và vỏ ốc đã giúp bức tranh của chị Hạnh trở nên mới lạ và đầy sức hút. Đó chính là nhờ óc sáng tạo và bàn tay tài hoa của người yêu nghệ thuật như chị. Đến thời điểm hiện tại, chị đã hoàn thiện được hơn 100 bức tranh làm từ sỏi, vỏ ốc, quả thông, quả dương liễu. Đề tài mà chị Hạnh hay thực hiện là các em bé, cô gái có mái tóc dài.

Dân sinh - Ngỡ ngàng với bức tranh nghệ thuật làm từ sỏi, đá của nữ họa sĩ 8X (Hình 7).

Một góc trong căn nhỏ xinh được trang trí bằng những tác phẩm của chị.

“Thời gian tới, ngoài làm tranh từ những nguyên liệu trên, tôi còn đang nghiên cứu thêm về tranh gỗ (những nguyên vật liệu từ thanh gỗ nhỏ bỏ đi sẽ tái chế lại thành tranh) và thêm các loại quả có lớp vỏ cứng cáp làm tranh treo có độ bền ổn định như quả macca, quả óc chó....”, chị Hạnh tâm sự.

Dân sinh - Ngỡ ngàng với bức tranh nghệ thuật làm từ sỏi, đá của nữ họa sĩ 8X (Hình 8).

Chồng chị Hạnh cũng là một họa sĩ.

Chị bảo, để làm nên những tác phẩm hội họa độc đáo ấy phải kể đến sự giúp đỡ tận tình của chồng. Anh cũng là một họa sĩ, là người chỉ bảo, đóng góp tích cực và đưa ra những nhận xét phù hợp mỗi khi chị thực hiện tác phẩm của mình. Không những vậy, vợ chồng chị còn sử dụng vật liệu tái chế như lốp xe cũ, cành cây khô để trang hoàng lại không gian sống xanh sạch đẹp cho gia đình.

Hiện công việc chính của chị Hạnh là nhận vẽ tranh tường cho các trường mẫu giáo, mở thêm phòng tranh bán tranh sơn dầu nên công việc sáng tạo của chị chỉ được bắt đầu sau khi lo xong cho gia đình. Gần 15 năm theo đuổi nghề vẽ, chị Hạnh hy vọng tranh sỏi đá nghệ thuật sẽ được nhiều người biết đến và đón nhận nhiều hơn nữa.

Phong Linh

[E] Họa sĩ thổi hồn dân tộc vào tre Việt

Thứ 5, 12/11/2020 | 06:59
Những ống tre tưởng chừng đã không còn tác dụng, nhưng nhờ bàn tay người họa sĩ tài hoa, chúng mang hồn dân tộc với rất nhiều hình hài.

Nhóm “Dũng sĩ tái chế” biến rác thành tiền, đưa văn hoá đọc “đi muôn nơi”

Thứ 5, 08/10/2020 | 20:57
Bằng sự sáng tạo của mình, nhóm “Dũng sĩ tái chế” (gồm 30 sinh viên tại Hà Nội) đã phát động nhiều chiến dịch thu gom rác thải từ vỏ mỳ tôm, quần áo cũ,… làm đồ tái chế, gây quỹ xây dựng điểm đọc sách miễn phí tại 40 tỉnh thành trên cả nước.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (3): Triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:00
BQL các cảng cá Hà Tĩnh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng, triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa nhằm ngăn chặn từ trên bờ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.