Ngoại trưởng 3 nước kêu gọi quân đội Israel "ngừng tay"

Thứ 2, 16/10/2023 | 00:25
0
Trung Quốc và 2 quốc gia khác cho rằng, hành động của quân đội Israel ở Dải Gaza đã vượt quá mức tự vệ.

Thế giới - Ngoại trưởng 3 nước kêu gọi quân đội Israel 'ngừng tay'

Một gia đình ở Dải Gaza bị mất nhà cửa (ảnh: CNN)

“Hành động của Israel đã vượt quá phạm vi tự vệ. Họ nên nghiêm túc lắng nghe lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế và Tổng thư ký Liên hợp quốc. Israel nên chấm dứt trừng phạt tập thể nhằm vào người dân ở Dải Gaza”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 15/10 dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc điện đàm hôm 14/10 với Ngoại trưởng Ả Rập Saudi – ông Faisal bin Farhan.

Theo ông Vương Nghị, Israel và Hamas không nên có thêm bất cứ hành động nào làm leo thang tình hình và “nên quay lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt”.

Cùng ngày 14/10, ông Vương Nghị cũng điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Blinken.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Mỹ “nên đóng vai trò xây dựng và có trách nhiệm” để đưa tình hình ở Dải Gaza ổn định trở lại.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh có thể triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế càng sớm càng tốt, để đạt được đồng thuận về vấn đề xung đột Israel – Hamas.

Theo Reuters, đây là những tuyên bố mạnh mẽ nhất từ phía Trung Quốc, kể từ khi xung đột Israel – Hamas nổ ra (7/10).

Hôm 15/10, Ngoại trưởng Iran – ông Hossein Amir Abdollahian – nhận định, “không ai có thể bảo đảm” tình hình ở Gaza sẽ được kiểm soát nếu quân đội Israel tiến vào khu vực.

“Nếu các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn, không ai có thể bảo đảm kiểm soát được tình hình và xung đột không lan rộng”, Bộ Ngoại giao Iran dẫn lời ông Abdollahian.

Ông Abdollahian cũng kêu gọi quân đội Israel ngừng tấn công vào Dải Gaza.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo, các chiến binh Hanas có thể biến Gaza thành “nghĩa địa” đối với binh sĩ Israel, nếu Tel Aviv kiên quyết mở chiến dịch đổ bộ.

Thế giới - Ngoại trưởng 3 nước kêu gọi quân đội Israel 'ngừng tay' (Hình 2).

Binh sĩ Israel nã pháo vào Dải Gaza (ảnh: Aljazeera)

Ngoại trưởng Ireland – ông Micheal Martin – hôm 15/10 tuyên bố, Ireland “quan ngại sâu sắc” về tình hình ở Israel và Dải Gaza.

“Việc quân đội Israel yêu cầu toàn bộ dân thường rời khỏi phía bắc Gaza và di chuyển xuống phía nam là vô cùng nguy hiểm và không thể thực hiện được”, Bộ ngoại giao Ireland dẫn lời ông Martin.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực và số người thiệt mạng gia tăng ở Bờ Tây”, ông Martin cho hay.

“Theo luật pháp quốc tế, Israel có quyền tự vệ, nhưng điều này phải được thực hiện trong khuôn khổ luật nhân đạo quốc tế”, ông Martin nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly hôm 15/10 cũng kêu gọi Israel kiềm chế trong các hành động đối phó Hamas để tránh gây thương vong đối với dân thường.

“Kiềm chế, kỷ luật – đây là điểm nổi bật của lực lượng Israel mà tôi muốn thấy”, ông Cleverly nói.

Tuy nhiên, ông Cleverly nói thêm rằng, Israel có thể làm “mọi thứ” để ngăn chặn Hamas.

Quân đội Israel hôm 15/10 tuyên bố, họ sẽ tiếp tục cho phép dân thường ở Gaza sơ tán về phía nam.

“Người dân thành phố Gaza, chúng tôi kêu gọi một lần nữa. Hamas đang cố gắng cản trở các bạn. Chúng tôi sẽ cho phép các bạn sơ tán về phía nam. Hãy rời khỏi thành phố Gaza và các khu vực xung quanh vì an toàn của chính các bạn”, ông Daniel Hagari – người phát ngôn quân đội Israel – nói trên sóng truyền hình.

Giới chức ở Dải Gaza hôm 15/10 thông báo, hơn 2.300 dân thường đã thiệt mạng và gần 10.000 người khác bị thương do các vụ tập kích của quân đội Israel.

Vương Nam – Reuters, Aljazeera

Tag: Israel

Cuộc chiến tranh Ả Rập - Israel: Hai nước cùng tung đòn bất ngờ, dữ dội vào Israel

Chủ nhật, 15/10/2023 | 18:52
2 giờ chiều ngày 6/10/1973, bầu không khí ở bán đảo Sinai bị xé toạc khi 2.000 khẩu pháo, tên lửa của Ai Cập đồng loạt dội vào bờ đông kênh đào Suez, mở màn cuộc chiến tranh mới giữa Ả Rập - Israel.
Cùng chuyên mục

Ấn Độ bị Mỹ “tuýt còi” cảnh báo trừng phạt vì ký thỏa thuận với Iran

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:35
Cảng Chabahar, nằm trên bờ biển phía Đông Nam Iran dọc theo Vịnh Oman, sẽ giúp Ấn Độ vận chuyển hàng hóa đến Iran, Afghanistan và các nước Trung Á.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga đáp trả bằng 100 quả bom hạng nặng

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:00
Ukraine tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở lọc dầu Nga. Đáp lại Nga đẩy mạnh không kích, trong 48 giờ qua Nga được cho đã thả khoảng 100 quả bom.

Đức mua toàn bộ lô 35 chiến đấu cơ tàng hình F-35 sản xuất tại Mỹ

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:40
Đức quyết định mua 35 chiếc F-35 – máy bay chiến đấu đa chức năng tàng hình, siêu âm được phát triển bởi Công ty Hàng không Lockheed Martin của Mỹ.

Xe tăng M1A1 Abrams “gục ngã” vì đạn thông minh Krasnopol của Nga

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:30
Hình ảnh được công khai cho thấy, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất đã trúng đạn Krasnopol của Nga. Sau đòn tấn công, chiếc M1A1 Abrams đã bốc cháy.

Điều kiện chiến trường thay đổi, vũ khí Nga được “hô biến” thế nào?

Thứ 3, 14/05/2024 | 08:45
Các kỹ sư của Nga có những thay đổi hiệu quả đối với khí tài. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế chiến lược và chiến thuật của quân đội Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Đức mua toàn bộ lô 35 chiến đấu cơ tàng hình F-35 sản xuất tại Mỹ

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:40
Đức quyết định mua 35 chiếc F-35 – máy bay chiến đấu đa chức năng tàng hình, siêu âm được phát triển bởi Công ty Hàng không Lockheed Martin của Mỹ.

Điều kiện chiến trường thay đổi, vũ khí Nga được “hô biến” thế nào?

Thứ 3, 14/05/2024 | 08:45
Các kỹ sư của Nga có những thay đổi hiệu quả đối với khí tài. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế chiến lược và chiến thuật của quân đội Nga.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga đáp trả bằng 100 quả bom hạng nặng

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:00
Ukraine tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở lọc dầu Nga. Đáp lại Nga đẩy mạnh không kích, trong 48 giờ qua Nga được cho đã thả khoảng 100 quả bom.

Xe tăng M1A1 Abrams “gục ngã” vì đạn thông minh Krasnopol của Nga

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:30
Hình ảnh được công khai cho thấy, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất đã trúng đạn Krasnopol của Nga. Sau đòn tấn công, chiếc M1A1 Abrams đã bốc cháy.

Ấn Độ bị Mỹ “tuýt còi” cảnh báo trừng phạt vì ký thỏa thuận với Iran

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:35
Cảng Chabahar, nằm trên bờ biển phía Đông Nam Iran dọc theo Vịnh Oman, sẽ giúp Ấn Độ vận chuyển hàng hóa đến Iran, Afghanistan và các nước Trung Á.