Bỗng dưng thèm đồ ngọt, anh Nathan Rimington, một tài xế xe tải đến từ Yorkshire, Anh, đã đặt mua gần 3kg "thạch vị cola" từ một thương hiệu nổi tiếng trực tuyến
Chỉ trong vòng ba ngày, anh ta đã ăn hết số thạch đó. Điều đáng nói tổng số thạch tiêu thụ lên đến 10.461 calo. Ngay sau đó, chàng trai trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thể chất đáng chú ý, bao gồm đau bụng dữ dội, đổ mồ hôi, cơ thể lạnh, huyết áp cao và đổ mồ hôi lạnh, buộc anh phải được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Ảnh minh họa.
Ban đầu, nhóm y tế cho rằng anh có thể bị ngộ độc thực phẩm, nhưng sau khi xét nghiệm thêm, họ phát hiện ra "sự tích tụ gelatin bất thường", một trong những thành phần chính trong thạch, trong hệ tiêu hóa của anh.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ chẩn đoán anh bị "viêm ruột cấp tính", có thể do ăn quá nhiều đồ ăn vặt có hàm lượng đường cao và gelatin trong thời gian ngắn.
Viêm túi thừa là tình trạng các khối u hoặc túi nhỏ phát triển từ thành đại tràng, có thể dẫn đến viêm hoặc nhiễm trùng.
Các chuyên gia y tế giải thích rằng tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm có chứa một số thành phần nhất định, đặc biệt là gelatin, có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhu động ruột và tắc nghẽn đường tiêu hóa. Các triệu chứng của bệnh này cũng có thể biểu hiện dưới dạng sốt, ớn lạnh, khó tiêu hoặc nôn mửa.
Triệu chứng phổ biến nhất là đau dữ dội ở vùng bụng dưới bên trái, khác với đau bụng hoặc táo bón thông thường. Các triệu chứng thường kéo dài hơn một ngày và dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Một số bệnh nhân có thể bị phân có máu hoặc có chất nhầy. Nếu các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn, có nguy cơ thủng ruột, có thể tiến triển thành viêm phúc mạc, một tình trạng đe dọa tính mạng.
Trong trường hợp của Nathan Rimington, nhóm y tế đã ngay lập tức cho anh nhịn ăn và truyền dịch cùng thuốc, sau đó anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
May mắn thay, anh ấy đã có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng từ trải nghiệm này, có vẻ như anh ấy sẽ phải tránh xa thạch trong một thời gian dài.
Trúc Chi (theo Khaosod)