Vừa qua, ê-kíp cấp cứu tại một trạm cấp cứu vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 Tp.HCM tiếp nhận nam bệnh nhân sinh năm 1980 trong tình trạng nguy kịch nhồi máu cơ tim cấp, có nguy cơ ngưng tim đột ngột.
Khai thác tiền sử bệnh, trước khi nhập nhập 3 ngày bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, nặng ngực, tưởng cảm gió nên tự cạo gió và giác hơi. Đến trưa 20/10, ông đột ngột đau ngực dữ dội, vã mồ hôi lạnh, khó thở và tái nhợt, buộc người nhà phải đưa đi cấp cứu.
Điện tim cho thấy bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp trước rộng, men tim Troponin I lên tới 1247.9 (mức rất cao), kèm biến chứng sốc tim. Ê-kíp kích hoạt báo động đỏ, đưa bệnh nhân thẳng vào phòng can thiệp. Hình ảnh chụp mạch vành phát hiện tắc hoàn toàn động mạch LAD đoạn gần - nhánh nuôi vùng tim lớn nhất. Sau khi đặt stent tái thông mạch, tim bệnh nhân mới dần đập bình thường trở lại.

Người đàn ông suýt tử vong vì thói quen hút thuốc lá từ năm 12 tuổi. Ảnh minh họa.
Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - người cấp cứu bệnh nhân chia sẻ với Vietnamnet, ca này chỉ chậm thêm vài giờ nữa, bệnh nhân có thể ngưng tim bất cứ lúc nào. Người bệnh hút thuốc lá từ tuổi thiếu niên đã làm tổn thương nghiêm trọng mạch máu, tích tụ mảng bám, dẫn đến tắc nghẽn đột ngột.
Nhồi máu cơ tim thường đến bất ngờ, đặc biệt ở những người hút thuốc lâu năm, chịu stress cao, ít vận động, ăn nhiều mỡ động vật và không khám sức khỏe định kỳ. Hút thuốc từ năm 12 tuổi như trường hợp này làm tăng gấp đôi nguy cơ, vì nicotine và chất độc hại làm co thắt mạch máu, thúc đẩy hình thành cục máu đông và xơ vữa động mạch sớm hơn.
Dấu hiệu nhận biết nhồi máu cơ tim gồm đau ngực dữ dội kéo dài hơn 20 phút, lan ra cánh tay trái, cổ, hàm hoặc lưng. Người bệnh còn kèm theo vã mồ hôi lạnh, khó thở, buồn nôn, chóng mặt.
Bác sĩ cảnh báo khi có dấu hiệu trên, bác sĩ Tuệ cho biết người xung quanh không cạo gió, xoa dầu hay chờ trời sáng mà hãy gọi ngay cấp cứu 115. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào tim bị chết, tăng nguy cơ tử vong. Nhiều bệnh nhân không tử vong nhưng phải sống với trái tim yếu ớt, suy tim mạn tính suốt đời.
Cách phòng ngừa đột quỵ ở người trẻ tuổi
TS.BS Bùi Phạm Minh Mẫn Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM cơ sở 3 chia sẻ với Tuổi trẻ, dựa trên các nghiên cứu và khuyến cáo từ các chuyên gia y tế, 5 nguyên tắc cơ bản giúp phòng ngừa đột quỵ hiệu quả ở người trẻ tuổi bao gồm:
- Hạn chế tiêu thụ chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol.
- Tăng cường ăn rau củ quả, trái cây tươi.
- Hạn chế ăn đồ ăn nhanh, chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, nhiều muối.
- Bổ sung các loại cá, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt. Uống đủ nước.
- Hạn chế đồ uống có cồn, nước ngọt, đồ uống có ga.
- Tập thể dục thường xuyên: Duy trì tập thể dục đều đặn 30 phút mỗi ngày hoặc ít nhất 150 phút mỗi tuần với các bài tập vừa sức.
- Ngủ đủ giấc: Đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, đi ngủ và thức dậy đúng giờ để duy trì nhịp sinh học.
- Hạn chế căng thẳng, stress kéo dài.
- Tham gia các hoạt động thư giãn, giải trí lành mạnh như thiền định.
- Không hút thuốc lá: Cai thuốc lá chủ động và tránh xa khói thuốc lá thụ động.
- Hạn chế rượu bia: Uống rượu bia ở mức độ vừa phải, không quá 2 ly mỗi ngày đối với nam và 1 ly mỗi ngày đối với nữ.
- Tránh sử dụng ma túy và các chất kích thích khác.
- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần.
Minh Hoa (t/h)
