Ngày 15/3, đại điện Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống vừa phẫu thuật thành công lấy viên sỏi bàng quang kích thước lớn cho bệnh nhân B.N.T (50 tuổi, trú tại Nghệ An).
Khai thác tiền sử bệnh trước đó, bệnh nhân đến khám trong tình trạng tiểu buốt, tiểu khó kéo dài, kèm đau vùng hạ vị. Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong bàng quang có viên sỏi kích thước khoảng 60x40 mm.

Nhận định đây là viên sỏi lớn, nguy cơ gây tắc nghẽn và nhiễm trùng đường tiết niệu, ê kíp bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật mở lấy sỏi bàng quang.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ rạch da đường giữa trên xương mu, tiếp cận bàng quang và lấy ra một viên sỏi lớn, kích thước tương đương quả trứng ngỗng. Sau khi lấy sỏi, bàng quang được bơm rửa sạch và khâu phục hồi theo đúng quy trình chuyên môn. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.
Theo các bác sĩ, sỏi bàng quang nếu không phát hiện và điều trị sớm có thể gây tiểu buốt, tiểu khó kéo dài, nhiễm trùng đường tiết niệu, thậm chí tổn thương bàng quang và các cơ quan liên quan.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó hoặc đau vùng hạ vị, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để sỏi phát triển lớn gây biến chứng.
Để phòng ngừa sỏi tiết niệu, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên uống đủ nước mỗi ngày nhằm pha loãng nước tiểu, hạn chế kết tinh tạo sỏi.
- Chế độ ăn uống lành mạnh, giảm muối, hạn chế đạm động vật và thực phẩm giàu oxalat, tăng cường rau xanh và trái cây.
- Không nhịn tiểu kéo dài vì làm nước tiểu cô đặc, tạo điều kiện cho sỏi phát triển.
- Nên vận động thể lực đều đặn, kiểm soát cân nặng và điều trị tốt các bệnh nền như rối loạn chuyển hóa, bệnh tuyến cận giáp hay bất thường đường tiết niệu.
- Người có tiền sử sỏi tiết niệu nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm sỏi tái phát và can thiệp kịp thời.
Trúc Chi (t/h)
