Liên quan đến vụ việc người "tố" cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam ở Sóc Trăng trà trộn lợn bệnh bị chấm dứt hợp đồng, ngừng đóng bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Xuyên (thuộc Bảo hiểm xã hội khu vực XXX) đã chủ động phối hợp với UBND thị trấn Mỹ Xuyên rà soát, hướng dẫn hoàn tất thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, chủ động giữa chính quyền và cơ quan Bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của anh L.Q.N. đã được cấp mới và có hiệu lực từ ngày 1/6 đến ngày 31/12. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của anh không bị gián đoạn.
Theo Người Lao Động, trước khi ký hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, ông L.Q.N đã được cấp thẻ BHYT thuộc nhóm trợ cấp bảo trợ xã hội.
Từ ngày 5/2/2023, ông L.Q.N ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai), làm việc tại cửa hàng thực phẩm Fresh Shop Mỹ Xuyên và được công ty đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc tại BHXH tỉnh Đồng Nai.
Tuy nhiên, kể từ ngày 1/6/2025, công ty đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông L.Q.N. Đồng thời, doanh nghiệp đề nghị cơ quan BHXH khu vực XXVIII (tỉnh Đồng Nai, Bình Phước) chốt sổ BHXH và ngừng đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho ông L.Q.N.
Việc chấm dứt hợp đồng lao động khiến thẻ BHYT của ông L.Q.N hết hiệu lực đúng vào thời điểm ông đang phải điều trị bệnh hiểm nghèo.
Do đó, vào chiều 3/6, ông L.Q.N đến bệnh viện để chạy thận định kỳ nhưng nhân viên của bệnh viện kiểm tra trên hệ thống thì thẻ BHYT của ông đã hết giá trị sử dụng. Ông L.Q.N phải chuẩn bị khoảng 700.000 đồng để đóng tiền chạy thận, thay vì được cơ quan BHXH thanh toán 100% như những lần chạy thận trước đây.
Khi thông tin về trường hợp của ông L.Q.N được báo chí phản ánh, nhận thấy quyền lợi BHYT của người lao động bị gián đoạn trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, BHXH huyện Mỹ Xuyên đã chủ động, nhanh chóng phối hợp với UBND thị trấn Mỹ Xuyên rà soát, hướng dẫn hoàn tất thủ tục cấp thẻ BHYT theo quy định.

Lãnh đạo BHXH huyện Mỹ Xuyên và đại diện Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn thăm hỏi sức khỏe ông L.Q.N. Nguồn: BHXK khu vực XXX.
Thời gian tới, BHXH khu vực XXX chỉ đạo BHXH huyện Mỹ Xuyên tiếp tục theo dõi trường hợp của ông L.Q.N để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương trong việc gia hạn thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh của ông được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.
Đồng thời, cơ quan BHXH cũng sẽ chủ động tư vấn, hỗ trợ ông N. tham gia BHXH tự nguyện nếu đủ điều kiện, giúp ông có điểm tựa lâu dài về cả thu nhập và chăm sóc sức khỏe khi không còn khả năng lao động.
Được biết, trong suốt quá trình điều trị chạy thận kéo dài, Quỹ BHYT đã chi trả cho ông L.Q.N với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.
Theo Lao Động từ câu chuyện của anh L.Q.N, cơ quan BHXH tiếp tục khuyến cáo người dân và người lao động nên chủ động tham gia BHYT, không để thời gian gián đoạn, dù là hình thức bắt buộc hay tự nguyện. Bởi với nhiều bệnh lý phải điều trị dài hạn như chạy thận nhân tạo, BHYT là "chỗ dựa" quan trọng, giúp giảm gánh nặng tài chính.
Trên thực tế, không ít trường hợp, cơ quan BHXH đã chi trả viện phí lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho người bệnh có thẻ BHYT.
Trúc Chi (t/h)