Ghi nhận từ chiều 4/1, các tuyến đường huyết mạch dẫn vào Hà Nội như quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, quốc lộ 5, đại lộ Thăng Long… xuất hiện dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm. Tại nhiều thời điểm, các phương tiện gần như “chôn chân” do mật độ xe quá lớn.

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, hàng vạn người dân từ các tỉnh, thành ùn ùn quay trở lại Thủ đô Hà Nội, tạo nên cảnh đông đúc, nhộn nhịp tại các cửa ngõ và bến xe trong ngày 4/1/2026.

Từ đầu giờ chiều, các tuyến đường huyết mạch như Pháp Vân – Cầu Giẽ, quốc lộ 1A, cao tốc Nội Bài – Lào Cai… ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến. Ô tô, xe máy chen chúc nối đuôi nhau di chuyển chậm, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ.

Nhiều công nhân, sinh viên lỉnh kỉnh đồ đạc, tay xách nách mang, vội vã lên xe để kịp trở lại nhịp sống thường nhật.

Giao thông ùn tắc kéo dài khiến nhiều người đi xe máy lộ rõ vẻ mệt mỏi, thấm mệt sau quãng đường dài. Không ít người phải dừng lại bên lề đường nghỉ ngơi, uống nước, chờ dòng xe phía trước nhích từng chút một để tiếp tục hành trình trở lại Thủ đô.

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số, chật vật nhích từng mét trên các trục đường cửa ngõ.

Dòng xe ken đặc khiến hành trình quay trở lại Hà Nội của người dân trở nên vất vả, mất nhiều thời gian hơn thường lệ.

Di chuyển quãng đường dài trong tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều đứa trẻ mệt mỏi, ngủ thiếp trong vòng tay mẹ hoặc tựa đầu vào vai người thân.

Giấc ngủ chập chờn của các em giữa dòng xe đông đúc càng làm nổi bật sự vất vả của hành trình trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Theo dự báo, lưu lượng người và phương tiện quay trở lại Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết tối 4/1. Người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, tuân thủ quy định giao thông để bảo đảm an toàn và tránh ùn tắc kéo dài.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch khép lại cũng là lúc nhịp sống Thủ đô nhanh chóng trở lại guồng quay thường nhật, mở đầu cho một năm mới với nhiều kỳ vọng và kế hoạch phía trước.