42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Thấp nhất 18 tháng tuổi, cao nhất là 80 tuổi

42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Thấp nhất 18 tháng tuổi, cao nhất là 80 tuổi

Thứ 3, 14/08/2018 | 16:19
0
Theo đại diện sở Y tế tỉnh Phú Thọ, các ca nhiễm HIV ở xã Kim Thượng, Tân Sơn nằm ở độ tuổi khác nhau, thấp nhất là bé gái 18 tháng tuổi, cao nhất là 80 tuổi, trong đó có 17 nam và 25 nữ.

Liên quan tới sự việc nhiều người dân ở xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) bất ngờ phát hiện mình bị nhiễm HIV/AIDS, thông tin từ đại diện sở Y tế tỉnh Phú Thọ, vừa qua, trung tâm Y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ) triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về vấn đề sức khỏe cộng đồng tại xã Kim Thượng. Với 490 người ở 8 khu dân cư đã được lựa chọn tham gia phỏng vấn và lấy mẫu máu.

Vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Vợ y sĩ Th. chia sẻ lời gan ruột

Người dân nhiễm HIV ở Phú Thọ: Truy rõ nguyên nhân lây bệnh để quy trách nhiệm bồi thường

1 xã 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: "Bộ Y tế phải xử lý tận gốc"

Vợ y sĩ Th. lên tiếng về những ngày vừa qua của chồng

Kết quả sơ bộ, có 42/490 mẫu khẳng định dương tính với HIV. Các ca nhiễm HIV ở các độ tuổi khác nhau, thấp nhất là bé gái 18 tháng tuổi, cao nhất là 80 tuổi, trong đó, có 17 nam và 25 nữ.

Tin nhanh - 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Thấp nhất 18 tháng tuổi, cao nhất là 80 tuổi

Một góc làng quê ở xã Kim Thượng, người dân xôn xao về những trường hợp nhiễm HIV chưa rõ nguyên nhân.

Ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2018, có 2 trường hợp tử vong do AIDS tại khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đều ngụ ở khu Chiềng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn. Trong thời điểm này, 4 trường hợp nhiễm mới được phát hiện trên cùng địa bàn.

Trước tình hình đó, sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với trung tâm Y tế huyện Tân Sơn triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về "Tình trạng sức khỏe của người dân liên quan đến một số bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm tại cộng đồng" tại xã Kim Thượng từ ngày 1 đến 31/7.

Ông Thọ cho biết thêm, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm số ca mắc tăng cao, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo về vụ việc.

Theo đó, sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Tân Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức chiến dịch truyền thông cho người dân ở xã Kim Thượng trong một thời gian dài.

“Hôm nay, huyện Tân Sơn phối hợp với xã Kim Thượng truyền thông đến các trưởng khu dân cư, bí thư chi bộ, cán bộ công tác mặt trận, ban ngành đoàn thể và một số người dân ở các khu vực.

Sau đó, sẽ triển khai tiếp theo đến từng khu dân cư một, tuyên truyền cho từng người dân, nâng cao nhận thức cho họ trong việc phòng chống và tránh kỳ thị phân biệt đối xử với người có HIV”, ông Thọ cho hay.

Đối với những người bị mắc HIV/AIDS thì phải tuân thủ những quy định rất ngặt nghèo của luật Phòng chống HIV/AIDS.

“Chúng tôi sẽ có phương thức mời từng người bị bệnh lên tư vấn. Ngoài ra, chúng tôi cũng điều cán bộ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm từ ngoài tỉnh vào để tư vấn cho từng người một. Giúp người bệnh hiểu được và biết cách phòng tránh cũng như dùng thuốc ARV”, ông Thọ nhấn mạnh.

Theo ông Thọ, HIV không phải là như mọi người nghĩ là phải cách ly, riêng chăn, riêng gối, riêng bát đũa… Cán bộ chuyên trách sẽ có trách nhiệm tư vấn cho người bệnh những thông tin, kiến thức cần thiết.

Xem thêm >>> Vụ nhiều người bị nhiễm HIV ở Phú Thọ

Nguyễn Huệ

Vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Vợ y sĩ Th. chia sẻ lời gan ruột

Thứ 3, 14/08/2018 | 15:24
Liên quan đến vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ, chị H. - vợ y sĩ Th. cho rằng, chồng mình làm nghề nhiều năm nên hiểu rõ tác hại của việc dùng chung kim tiêm. Chị tin tưởng chồng mình không bao giờ làm chuyện đó.

Người nhiễm HIV: Sự kỳ thị đáng sợ hơn cả cái chết!

Thứ 3, 14/08/2018 | 14:00
Chuyên gia tâm lý cho rằng, căn bệnh HIV sẽ khiến tâm lý của người bệnh “ăn không ngon, ngủ không yên”. Những người bỗng dưng nhiễm HIV ở Phú Thọ cần giữ được tâm lý ổn định.

Người dân nhiễm HIV ở Phú Thọ: Truy rõ nguyên nhân lây bệnh để quy trách nhiệm bồi thường

Thứ 3, 14/08/2018 | 13:30
Liên quan đến sự việc 42 người dân ở Phú Thọ nhiễm HIV, chuyên gia pháp lý cho rằng, cần làm rõ nguồn bệnh, nguyên nhân lây bệnh HIV cho người khác, từ đó mới xác định trách nhiệm bồi thường trong vụ việc này.

1 xã 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: "Bộ Y tế phải xử lý tận gốc"

Thứ 3, 14/08/2018 | 11:36
Liên quan vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ, nguyên Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An cho rằng, bộ Y tế phải có trách nhiệm sớm làm rõ nguyên nhân và xử lý tận gốc.

Trẻ em nhiễm HIV sẽ ảnh hưởng thế nào nếu bố mẹ không hiểu luật?

Thứ 3, 14/08/2018 | 10:59
Liên quan hàng chục người nhiễm HIV tại Phú Thọ, luật sư Bùi Hoài Thanh cho rằng, sự tham gia của cộng đồng sẽ giúp cho người nhiễm HIV, nhất là trẻ em giảm đi sự mặc cảm, tự ti, từ đó dám đứng lên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.