Một phụ nữ 41 tuổi ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đã đến bệnh viện vì cảm thấy có vật gì đó mắc kẹt trong mắt phải. Khi kiểm tra mắt, các bác sĩ nhận thấy bề mặt ngoài của giác mạc có vẻ bị tổn thương, nhưng không tìm thấy dị vật. Họ kê đơn thuốc nhỏ mắt cho bệnh nhân, một loại để điều trị kích ứng mắt và một loại khác có chứa kháng sinh để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.
Tuy nhiên, thuốc nhỏ mắt không làm giảm các triệu chứng của người phụ nữ, và cô đã quay lại bệnh viện vào tháng sau với cảm giác như có vật gì đó mắc kẹt trong mắt. Cô cũng cho biết mắt bị đỏ và ngứa dai dẳng.
Khi các bác sĩ kiểm tra lại mắt của cô, lần này họ nhận thấy mô dưới mí mắt trên bị viêm và nổi những nốt sần giống như mụn nhọt "đáng kể". Họ đã sử dụng một thiết bị để kéo mí mắt lên và kiểm tra kỹ hơn mô bên dưới.

Dưới mí mắt của người phụ nữ có 4 con giun trắng, sau đó các bác sĩ đã tiến hành loại bỏ chúng. Ảnh: BMC Ophthalmology
Tại đây, các bác sĩ phát hiện bốn con giun nhỏ màu trắng đang ngọ nguậy. Đội ngũ y tế lập tức dùng kẹp gắp những giun ra, sau đó gửi chúng đến phòng thí nghiệm. Phân tích di truyền và vi mô của những con giun cho thấy chúng là một loài có tên là Thelazia callipaeda.
Sau khi gắp giun ra khỏi mí mắt của người phụ nữ, các bác sĩ đã rửa mắt cho cô bằng dung dịch để "đảm bảo không còn giun nào sót lại". Cô cũng được kê đơn thuốc mỡ tra mắt có chứa kháng sinh để sử dụng nhiều lần mỗi ngày, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn sau này.
"Một tuần sau, các triệu chứng của bệnh nhân đã thuyên giảm đáng kể và không có báo cáo tái phát trong 2 tháng tiếp theo", bác sĩ của cô viết.

Những con giun được xác định là thelazia callipaeda. Ảnh: : BMC Ophthalmology
Trong lịch sử, hầu hết các trường hợp mắc bệnh Thelaziasis ở người đều được báo cáo ở châu Á, trong đó Trung Quốc là quốc gia báo cáo số ca mắc bệnh lớn nhất.
Từ những ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở người tại quốc gia này vào năm 1917 đến năm 2018, đã có hơn 650 trường hợp được báo cáo.
Các tác giả báo cáo lưu ý rằng: "Các trường hợp mắc bệnh Thelaziasis chủ yếu được báo cáo ở các vùng nông nghiệp và những vùng có nguy cơ tiếp xúc cao với vật nuôi".
Trong trường hợp này, nguồn lây nhiễm của người phụ nữ vẫn chưa được xác định chắc chắn. Cô là một nhân viên văn phòng làm việc ở thành thị và không nhớ mình đã từng tiếp xúc với côn trùng bay gần đây chưa. Tuy nhiên, cô nói rằng có một con mèo cưng gần đây bị nhiễm trùng mắt.
Nhưng cuộc kiểm tra bệnh lý của con mèo không được thực hiện vì bệnh nhân từ chối.
Các tác giả báo cáo kết luận, ngay cả ở khu vực thành thị, bác sĩ cũng nên nhận biết các triệu chứng của bệnh Thelaziasis và coi đó là một chẩn đoán tiềm năng.
Các triệu chứng của bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, bao gồm cảm giác có vật gì đó trong mắt, ngứa, đau mắt, chảy máu hoặc viêm mô bao phủ mắt và mí mắt, loét giác mạc và thay đổi thị lực.
Họ nói thêm rằng các bác sĩ nên hỏi xem bệnh nhân có nuôi thú cưng hay có tiếp xúc gần đây với côn trùng bay hay không.
Phương Linh (t/h)