Người từ vùng dịch về Khánh Hòa phải có giấy xét nghiệm Covid-19

Người từ vùng dịch về Khánh Hòa phải có giấy xét nghiệm Covid-19

Thứ 2, 05/07/2021 | 21:35
0
Ngày 5/7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn về một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất triển khai tầm soát chủ động bằng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các đối tượng tại các khu vực theo thứ từ từ cấp độ nguy cơ rất cao đến nguy cơ cao… trên địa bàn  tỉnh. Trước mắt, tập trung triển khai ngay tại các chợ truyền thống, các khu vực có quyết định cách ly y tế. Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc mua sắm các bộ test kit (trước mắt 10.000 bộ) và tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương triển khai, thực hiện, hoàn thành việc tầm soát.

Sự kiện - Người từ vùng dịch về Khánh Hòa phải có giấy xét nghiệm Covid-19
Người từ vùng dịch về Khánh Hòa phải có giấy xét nghiệm Covid-19. (Ảnh minh họa)

Đối với việc kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố có dịch đến, về Khánh Hòa, yêu cầu tất cả người di chuyển vào Khánh Hòa phải có giấy xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Trường hợp không xuất trình được giấy kết quả xét nghiệm thì phải thực hiện xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm soát và chi phí thực hiện do tổ chức, cá nhân tự chi trả.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhu cầu xét nghiệm Covid-19 của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh rất lớn, do vậy, nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đi lại giữa các tỉnh, thành phố cũng như kịp thời khống chế tránh lây lan dịch bệnh, UBND tỉnh thống nhất để sở Y tế (trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh) thực hiện dịch vụ xét nghiệm PCR cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xét nghiệm tự nguyện. Thực hiện dịch vụ nhưng không làm ảnh hưởng đến nhu cầu xét nghiệm, tầm soát, giám sát cộng đồng theo chỉ đạo của tỉnh…

Châu Tường

Tính đến 16h ngày 5/7, Khánh Hòa có 31 ca dương tính mới với Covid-19

Thứ 2, 05/07/2021 | 18:41
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc mới lên 31 trường hợp.

Khánh Hòa: Tạm ngưng hoạt động các cơ sở giáo dục

Thứ 2, 05/07/2021 | 15:13
Nhằm chủ động phòng, chống không để dịch bệnh Covid-19 lây lan, sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị giáo dục.

Khánh Hòa: Thêm 3 trường hợp mắc Covid-19, tìm người liên quan

Thứ 2, 05/07/2021 | 10:29
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, các ca bệnh này đều liên quan đến BN17725.

Khánh Hòa: Tìm người liên quan đến 9 trường hợp mắc Covid-19

Chủ nhật, 04/07/2021 | 16:31
Ngày 4/7, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa có thông báo khẩn tìm người liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa: Phong tỏa tạm thời một số nơi có ca nghi mắc Covid-19

Thứ 7, 03/07/2021 | 20:24
Sau khi có thông tin về 8 trường hợp nghi mắc Covid-19 liên quan đến BN17725 ở Phú Yên (từng đến cảng Hòn Rớ mua cá), TP.Nha Trang tạm thời phong tỏa một số nơi.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.