Ngày 9/7, trao đổi với Người Đưa Tin , một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra văn bản đề nghị cưỡng chế, kê biên đối với Nhà máy nước của Công ty cổ phần Cấp nước Chư Sê (địa chỉ tại 2 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai thi hành án theo Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02 của Tòa án nhân dân huyện Chư Sê đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê. Theo đó, công ty này phải trả nợ tổng số tiền gốc và lãi tính đến ngày 10/11/2023 là hơn 71 tỷ đồng.
Trong đó, nợ gốc là 49,7 tỷ đồng, lãi trong hạn là 21,1 tỷ đồng và lãi quá hạn là hơn 177 triệu đồng. Ngoài ra, công ty này còn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm hơn 179 triệu đồng để sung vào công quỹ Nhà nước.
Để có cơ sở cho việc cưỡng chế, kê biên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã yêu cầu UBND huyện Chư Sê cung cấp thông tin về các xã được đầu tư kinh phí xây dựng nguồn cấp nước sạch, việc hỗ trợ kinh phí duy trì sử dụng nước sạch và tổng số hộ dân sử dụng nguồn nước sạch.
Theo tìm hiểu của PV, Nhà máy nước Chư Sê, với tên đầy đủ là Dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy nước sạch công suất 9.000m3/ngày đêm của Công ty cổ phần Cấp nước Chư Sê, có tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Dự án được xây dựng từ năm 2017 và hoàn thành vào quý IV/2019.
Không chỉ nợ ngân hàng, nhà máy nước Chư Sê nợ tiền điện nhiều tháng liền, dẫn đến nhiều lần bị cắt điện.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.