Nhà Thủ Đức thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao

Trần Thu Thảo
Thứ 7, 26/02/2022 | 19:20
0
Nhà Thủ Đức vừa miễn nhiệm 2 phó Tổng Giám đốc, ngoài ra một thành viên cũng từ nhiệm khiến HĐQT giảm về mức tối thiểu, sau lùm xùm truy thu thuế thời gian qua.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) vừa công bố thông tin nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự công ty.

Theo đó, HĐQT đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Lê Chí Thủ Khoa và ông Lữ Minh Sơn, kể từ ngày 1/3/2022.

Ông Lê Chí Thủ Khoa là em ruột ông Lê Chí Hiếu - cựu Chủ tịch HĐQT - người vừa rút khỏi công ty vào ngày 8/2 vừa rồi. Ông Khoa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức từ ngày 1/11/2021. Sau đó vài tuần, ông Khoa được ủy quyền điều hành công việc thẩm quyền Tổng Giám đốc TDH.

Trong khi đó, ông Lữ Minh Sơn hiện là Chủ tịch HĐQT tạm thời của Nhà Thủ Đức cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2022 (dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 3 hoặc tháng 4 sắp tới), sau khi ông Lê Chí Hiếu từ nhiệm. Ông Lữ Minh Sơn được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT Nhà Thủ Đức vào ngày 22/12/2021.

Song song, HĐQT cũng công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Tạ Chí Cường từ ngày 24/2/2022 vì lý do cá nhân. Ông Cường mới ngồi ghế HĐQT công ty được 2 tháng. Ngoài nhiệm vụ tại Nhà Thủ Đức, ông còn là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Bách Phú Thịnh (công ty con của TDH). Ông Cường cũng là Chủ tịch HĐQT tại ba doanh nghiệp khác, gồm CTCP Thương mại - Dịch vụ Pensilia (kiêm đồng sáng lập), CTCP TechHaus Việt Nam và CTCP MyMind.

Bất động sản - Nhà Thủ Đức thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao

Từ trái sang phải: ông Lê Chí Hiếu, bà Quan Diễm Trang, ông Dương Ngọc Hải, ông Tạ Chí Cường, ông Đàm Mạnh Cường, ông Lữ Minh Sơn. (Ảnh: TDH)

Trước đó, vào đầu tháng 2/2022, hai nhân sự kỳ cựu cuối cùng là ông Lê Chí Hiếu và ông Trần Quang Nhường cũng đã rời khỏi ban lãnh đạo công ty. 

HĐQT Nhà Thủ Đức sẽ còn lại ba thành viên, gồm Chủ tịch HĐQT tạm thời Lữ Minh Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm thành viên độc lập Dương Ngọc Hải và thành viên HĐQT (kiêm Tổng Giám đốc) Đàm Mạnh Cường. Đây cũng là số lượng thành viên tối thiểu phải có trong HĐQT của một công ty đại chúng theo quy định của pháp luật

Theo thông báo tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ sắp tới, công ty này cho biết sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế. Hiện thông tin về các ứng cử viên vẫn chưa được tiết lộ. 

Năm vừa rồi, nhiều lãnh đạo của Nhà Thủ Đức vướng vòng lao lý. Cuối năm 2021, Bộ Công an đã khởi tố cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Trường Chinh do liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các lãnh đạo khác cũng bị khởi tố là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Nhà Thủ Đức kiêm Giám đốc công ty Thủ Đức Wood; ông Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng công ty. Nhóm người này nằm trong đường dây làm khống hồ sơ để chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng, xảy ra tại Tp.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.

Mới đây, Cục thuế Tp.HCM thông báo cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 111,4 tỷ đồng của Nhà Thủ Đức trong khi tháng 12/2021 từng nhận quyết định truy thu 97,8 tỷ đồng của cơ quan thuế. 

Biến cố về thuế kéo dài cũng khiến tình hình kinh doanh của công ty sa sút. Việc bị truy thu số tiền thuế lớn khiến công ty bị thua lỗ nặng nề dẫn đến phải bán công ty con, thu hẹp quy mô các ngành nghề, hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ. Tổng mức lỗ giai đoạn 2020-2021 lên đến 835 tỷ đồng. Riêng năm 2021, công ty này lỗ sau thuế 525 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp thua lỗ kỷ lục kể từ khi thành lập.

Nhà Thủ Đức cũng vừa thông báo ngày 2/3 tới là hạn đăng ký tham dự họp đại hội thường niên năm 2022. Thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 3 hoặc tháng 4. Nội dung họp bao gồm báo cáo hoạt động của HĐQT, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 cùng kế hoạch năm 2022; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cùng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Nhà Thủ Đức sắp bán dự án 1.200 tỷ đồng ở Vũng Tàu

Thứ 6, 18/02/2022 | 14:02
Công ty bán lại cho đối tác dự án vừa nhận là khu nhà ở thương mại Đồi Vàng tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích khoảng 8,69ha.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Chủ tịch Nhà Thủ Đức Lê Chí Hiếu xin từ nhiệm

Thứ 4, 09/02/2022 | 11:00
Ông Lê Chí Hiếu xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Nhà Thủ Đức và rút khỏi Hội đồng quản trị vì lý do sức khỏe bắt đầu từ ngày 8/2.
Cùng tác giả

Cách nào kiểm soát công ty bảo hiểm không lách luật đầu tư bất động sản?

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:03
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.

VN-Index tăng điểm phiên đáo hạn phái sinh

Thứ 5, 15/09/2022 | 17:40
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...

Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 11 tỷ mỗi ngày nhờ nuôi heo, trồng chuối

Thứ 4, 14/09/2022 | 18:07
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.

Xả hàng cổ phiếu vốn hóa, chứng khoán giảm hơn 7 điểm

Thứ 4, 14/09/2022 | 17:42
Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trùng với diễn biến giảm của thị trường quốc tế khi sắc đỏ từ nhóm VN30 lan rộng ra tất cả các ngành nghề.

"Khoảng trống đột ngột" và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:50
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.