Mới đây, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Thế nhưng, việc đeo khẩu trang ở đây lại hết sức lơ là.
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật chiều 30/6, có khá đông người tập trung ở công viên và bãi biển dọc đường Trần Phú (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Vì trời nắng nóng nên bãi biển Nha Trang trong thời gian này luôn là một trong những khu vực công cộng tập trung đông người nhất.
Thế nhưng, dù đang giai đoạn dịch bệnh bùng phát lại có nhiều người có tâm lý không cần đeo khẩu trang khi ở biển.
Dọc các bãi biển người chơi thể thao, ngồi hóng gió xếp hàng dài nhưng số lượng người tuân thủ việc đeo khẩu trang đúng cách không nhiều. Điều đáng nói là có nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ nhưng cũng không thực hiện đeo khẩu trang cho các cháu.
Chưa kể các gánh hàng rong vẫn tấp nập người mua kẻ bán, ăn uống vô tư. Với lý do ra đây để hít thở gió biển và nơi đây vẫn đang kiểm soát dịch bệnh tốt, không ít người cho phép mình gỡ bỏ khẩu trang.
Một số người dân còn tụ tập xem cờ tướng, ngồi dọc bãi biển không tuân thủ việc giữ khoảng cách với người khác.
Từ 30/5, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tạm dừng hoạt động của các bãi giữ xe tuyến công viên bờ biển và giăng dây ngăn không cho người dân để xe dọc bờ biển.
Thế nhưng lượng người tập trung vẫn khá đông. Không cho để xe bên này thì người dân lại để xe ở lề đường phía đối diện.
Thậm chí, có trường hợp đưa theo xe xuống bãi cát, mặc dù trong thông báo có cấm các phương tiện đi vào, để xe trong công viên.
Tuy có bảng yêu cầu giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc, không được tụ tập đông người và bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài đặt dọc công viên nhưng hình như mọi người lại ít để ý đến.
Thiết nghĩ, để phòng chống dịch Covid-19 tốt, cần phải chấn chỉnh tâm lý lơ là trong cộng đồng bằng việc thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền của chính quyền địa phương cũng như ý thức bản thân mỗi người.
Đặc biệt, đến bãi biển đông người việc đeo khẩu trang cần phải thực hiện nghiêm túc hơn.
Châu Tường