Nhà trường hỗ trợ sinh viên nhập học trước, hoàn tất học phí sau

Nhà trường hỗ trợ sinh viên nhập học trước, hoàn tất học phí sau

Thứ 7, 28/08/2021 | 17:25
0
Dịch Covid-19 kéo dài, nhiều gia đình bị ảnh hưởng kinh tế khiến cho việc đi học đại học của con cũng trở nên khó khăn.

Nhập học trước, hoàn tất học phí sau

Bên cạnh niềm vui trúng tuyển vào đại học, không ít phụ huynh và tân sinh viên lo lắng về học phí, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều gia đình bị giảm hoặc không có thu nhập.

Thạc sĩ, luật sư Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định cho biết: “Có không ít phụ huynh đã chia sẻ với chúng tôi là trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, nếu muốn con được vào đại học thì họ buộc phải đi vay tiền người thân quen, thậm chí phải vay lãi bên ngoài".

"Vì thế, nhà trường đang triển khai chương trình "Nhập học trước, hoàn tất học phí sau", hỗ trợ sinh viên khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Nhà trường đã liên kết với ngân hàng để phụ huynh vay vốn ưu đãi với lãi suất 0% trong vòng 12 tháng bằng hình thức tín chấp. Nhà trường sẽ đứng ra trực tiếp bảo lãnh nên phụ huynh không cần chứng minh thu nhập”, ông Chung cho hay.

Giáo dục - Nhà trường hỗ trợ sinh viên nhập học trước, hoàn tất học phí sau

Thí sinh đăng ký xét tuyển tại trường ĐH Gia Định.

Trước thắc mắc tại sao ngân hàng lại cho vay lãi suất 0%, ông Chung lí giải: “Thực chất, nhà trường đã hỗ trợ phần lãi vay này cho phụ huynh trong vòng 12 tháng. Đây là chương trình chỉ thực hiện trong năm học 2021-2022. Với chương trình này, nhà trường không hạn chế số lượng tân sinh viên được tham gia và ngoài ra, các bạn sinh viên đang theo học tại GDU cũng được hỗ trợ chính sách này”.

Đội ngũ tư vấn tuyển sinh của Trường sẽ đồng hành cùng tân sinh viên xuyên suốt quá trình nhập học, hướng dẫn phụ huynh hoàn thành các giấy tờ để được hưởng chính sách học phí. Hồ sơ đăng ký chương trình với thủ tục xét duyệt dễ dàng bằng hình thức online trong vòng 48 giờ sẽ giúp sinh viên có thể nhập học ngay.

Tân sinh viên đóng trước 50% học phí

Ông Chung cho biết, trong năm học 2021-2022, trường ĐH Gia Định áp dụng mức học phí hệ đại học chính quy là 11 triệu/học kỳ và ổn định trong suốt khóa học (3 năm/8 học kỳ). Hơn nữa, trong giai đoạn nhập học, tân sinh viên được phép đóng trước 50% học phí học kỳ I.

Nguyễn Trần Khánh Vy (Quận 12, TP.HCM) – tân sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh bày tỏ: “Gia đình em vô cùng cảm ơn nhà trường đã quan tâm và chia sẻ với tân sinh viên trong giai đoạn nhập học với nhiều khó khăn vì dịch bệnh như hiện nay. Ba mẹ em đã phần nào “nhẹ gánh” khi biết nhà trường cho phép đóng trước 50% học phí (5,500,000 đồng) và phần còn lại sẽ hoàn thành sau đó một tháng. Em có thể an tâm bắt đầu học kỳ đầu tiên tại giảng đường đại học mà mình mơ ước”.

Giáo dục - Nhà trường hỗ trợ sinh viên nhập học trước, hoàn tất học phí sau (Hình 2).

Tân sinh viên được đóng trước 50% học phí học kỳ I khi nhập học vào trường ĐH Gia Định.

Được biết, trong đợt nhập học tiếp theo từ ngày 06/09 đến 09/09/2021, trường ĐH Gia Định tiếp tục triển khai chính sách học bổng khuyến khích tinh thần học tập của tân sinh viên. Nhà trường dành 100 suất “Học bổng tiếp sức” với trị giá 20% học phí học kỳ I cho thí sinh có hoàn cảnh gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, 50 suất “Học bổng Tài năng” với trị giá 100% học phí học kỳ I dành cho thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, xét với mức điểm từ 20 điểm trở lên.

Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ 2 tỉ đồng cho gói học bổng “Doanh nghiệp cùng tân sinh viên đến trường” với điều kiện khi đóng học phí cả năm học, tân sinh viên K15 sẽ được giảm 15% học phí.

Mang đến cơ hội cho thí sinh vào đúng ngành yêu thích, trong đợt xét tuyển bổ sung tháng 8, trường ĐH Gia Định xét tuyển 14 ngành đào tạo thuộc khối ngành Kinh tế - Công nghệ - Xã hội và ngôn ngữ áp dụng cho hình thức xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức. Thời gian xét tuyển đến ngày 31/08/2021, nhập học từ 6/9 đến 9/9/2021. Thí sinh có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website: https://giadinh.edu.vn/, Fanpage: https://www.facebook.com/TruongDaihocGiaDinh hoặc liên hệ hotline: 096 112 10 18 - 096 212 10 18.

Thảo Linh

Xem xét không thu học phí khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh

Thứ 7, 28/08/2021 | 12:51
Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 diễn ra sáng 28/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Một bài vè vụng, kém cỏi, dù ý định là tốt

Thứ 6, 27/08/2021 | 18:07
Tôi chỉ đọc bài thơ Bắt nạt khi nó được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn 6 mới, đươc cư dân mạng bàn tán. Tôi cũng đã đọc bình luận của nhiều người chê, khen.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Dự án hơn 4 ha “đắp chiếu” chờ thu hồi

Thứ 2, 17/07/2023 | 08:00
Nằm ở vị trí đắc địa, lại được chính quyền địa phương tạo điều kiện, nhưng dự án hơn 4 ha ở xã Lê Lợi, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh “đắp chiếu” từ năm 2009 đến nay.

Người tiểu đường ăn bữa phụ và món tráng miệng như thế nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:32
Người tiểu đường thường khó kiểm soát các thực phẩm trong chế độ ăn bữa phụ cũng như món trang miệng.

Tham vọng của HSBC hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm năng lượng xanh bền vững

Thứ 2, 30/05/2022 | 16:00
Năng lượng tái tạo đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, sẽ sớm vượt quá khả năng cho vay của nhiều ngân hàng trong nước, cần sự khai mở dòng vốn quốc tế cho lĩnh vực này.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...