Nhật Bản ‘nhảy cóc’, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6

Nhật Bản ‘nhảy cóc’, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6

Thứ 4, 19/06/2013 | 14:13
0
Gặp khó khăn trong việc sở hữu máy bay tàng hình thế hệ 5 F-35, F-22 của Mỹ, máy bay tàng hình nội địa cũng chưa thấy đâu nhưng để đi tắt đón đầu, Nhật Bản là quốc gia thứ hai sau Mỹ đã có kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6.

Theo đúng thông lệ, máy bay thế hệ 6 của Nhật Bản sẽ được đánh số F-3 (chiến đấu cơ thế hệ 4 do Mitsubishi phát triển đang được trang bị ký hiệu là F-2; tương đồng với F-16 của Mỹ).

Thế giới - Nhật Bản ‘nhảy cóc’, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6

Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch bắt đầu 2016-2017 sẽ triển khai dự án phát triển máy bay chiến đấu F-3. Nguyên mẫu đầu tiên sẽ cất cánh lần đầu trong khoảng thời gian 2024-2025. Từ khoảng năm 2027 sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt và bắt đầu thay thế cho chiến đấu cơ F2 trong giai đoạn 2030-2035. Và từ 2035 - 2040 các chiến đấu cơ F-3 cũng có thể bắt đầu để thay thế máy bay chiến đấu F-15J của Hải quân.

Thế giới - Nhật Bản ‘nhảy cóc’, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 (Hình 2).

ATD_X1_01

Như vậy kế hoạch này của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng trùng với kế hoạch phát triển máy bay thế hệ 6 của Hải quân và Không quân Mỹ (dự án F/A-XX và FX) cũng sẽ bắt đầu phục vụ trong thời gian 2030-2035.

Các quan chức Nhật Bản tiết lộ, F-3 là máy bay một chỗ ngồi do Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI)  nghiên cứu và nước này có kế hoạch sẽ sản xuất khoảng 200 chiếc.

Thế giới - Nhật Bản ‘nhảy cóc’, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 (Hình 3).

ATD-X o

Hai năm trước, vào năm 2011, Bộ Quốc phòng Nhật Bản (khi đó còn gọi là Cục Phòng vệ) đã cho thấy rằng các chương trình máy bay chiến đấu tương lai phải sử dụng công nghệ tiên tiến do Nhật Bản tự phát triển nhưng một số người cho rằng Nhật Bản nên sử dụng các công nghệ tiên tiến được sử dụng trong máy bay thế hệ 6 Mỹ. Bộ Quốc phòng sẽ sử dụng ATD-X Shinshin để nghiên cứu một loạt các vấn đề tích hợp hệ thống và công nghệ tiên tiến hơn, sau đó nó được sản xuất thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu có khả năng I3 (thông tin thông tin, thông minh hóa, sát thương tức thời) và đặc điểm chống tàng hình.

Theo lộ trình được công bố năm 2010, Nhật Bản sẽ trang bị các máy bay mới để thay thế máy bay F-4J đã cũ. Nhật Bản đã chọn và có ý định mua 42 máy bay F-35 Lightning để thay thế F-4J. Do những khó khăn trong việc tự chế tạo loại máy bay mới, F-35 cũng là một lựa chọn khả dĩ để thay thế cho F-15J trong tương lai trước khi F-3 được đưa vào trang bị. 

Thế giới - Nhật Bản ‘nhảy cóc’, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 (Hình 4).

ATD-X oo

Theo "Aviation Week", Ishikawajima-Harima Heavy Industries, Ltd (Ishikawajima-Harima Heavy Industries) sẽ phát triển động cơ đẩy tiên tiến cho F-3. Với một lực đẩy 15 tấn, F-3 có vẻ sẽ là một máy bay chiến đấu 2 động cơ. Về cơ bản, cấu trúc tổng thể của động cơ F-3 này có vẻ tương tự động cơ F-22 Chim ăn thịt.

Thế giới - Nhật Bản ‘nhảy cóc’, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 (Hình 5).

ATD-X

Năm 2013 này, ngân sách dành cho việc phát triển động cơ F-3 là 45 tỷ yên.

Thế giới - Nhật Bản ‘nhảy cóc’, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 (Hình 6).

Japan's ATD-X Stealth Fighter JAN 7 2013

Bên cạnh việc phát triển độc lập, một số lãnh đạo ngành công nghiệp Nhật Bản tin rằng máy bay thế hệ 6 của Nhật Bản cần có sự hợp tác và nên tham gia cùng Mỹ để phát triển, khi đó Nhật Bản không cần tự phát triển động cơ cho F-3 nữa.

Thế giới - Nhật Bản ‘nhảy cóc’, phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 (Hình 7).

F-2

Tuy nhiên, bí mật công nghệ tàng hình là một trở ngại cho việc hợp tác Hoa Kỳ - Nhật Bản trong phát triển máy bay thế hệ 6. Nhật Bản đang tìm cách phát triển vật liệu "ức chế phản xạ" – một loại công nghệ tàng hình. Hiện Nhật Bản không tiết lộ chi tiết.

Tường Bách

> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Mỹ và Nhật Bản tổ chức tập trận không quân 5 ngày

Thứ 6, 14/06/2013 | 10:51
Tờ Want China Times hôm 12/6 cho biết, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc tập trận không quân kéo dài 5 ngày vào tuần tới.

Chiến đấu cơ Mỹ rơi xuống vùng biển ngoài khơi Nhật Bản

Thứ 3, 28/05/2013 | 14:08
Sự việc xảy ra vào sáng sớm hôm nay, 28/05. Vị trí rơi của chiếc F-15 cách phía đông đảo Okinawa của Nhật Bản khoảng 115 km.

Nhật Bản lập cơ quan an ninh mạng đặc biệt

Thứ 3, 21/05/2013 | 14:15
Chính phủ Nhật Bản dự định lập cơ quan an ninh mạng đặc biệt trong thành phần lực lượng vũ trang và mở rộng đáng kể thị trường dịch vụ bảo mật hệ thống máy tính.

Nhật Bản sẽ chế tạo tên lửa mới thay thế H-2A

Thứ 7, 18/05/2013 | 07:34
Nhật Bản lên kế hoạch đến năm 2020 sẽ chế tạo tên lửa H-3 để thay thế H-2A đang được sử dụng, hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết hôm 17/5.

Tướng Trung Quốc: Đảo Okinawa 'không thuộc về Nhật Bản'

Thứ 5, 16/05/2013 | 07:22
Một vị tướng cấp cao của quân đội Trung Quốc cho rằng quần đảo Ryukyu, vốn bao gồm đảo Okinawa và các căn cứ quân sự Mỹ, "không thuộc về Nhật Bản", dựa trên những minh chứng lịch sử.

Tám tàu Trung Quốc 'quây' đảo Nhật Bản

Thứ 3, 23/04/2013 | 10:29
Tám tàu công vụ của Trung Quốc hôm nay đã đi vào vùng biển thuộc lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Cùng chuyên mục

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.

Nga đột phá thành công ở Semenovka mở ra cơ hội tiến vào khu vực đặc biệt quan trọng của Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:55
Semenovka nằm trên độ cao vượt trội ở vùng Avdeevka. Việc kiểm soát được nó sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.