Nhiều hộ nuôi cá ở Cát Bà ngắc ngoải với “cục nợ” lồng bè HDPE

Nhiều hộ nuôi cá ở Cát Bà ngắc ngoải với “cục nợ” lồng bè HDPE

Ngô Quang Thái
Chủ nhật, 05/11/2023 | 15:06
0
Những lồng bè nuôi cá bằng nhựa HDPE toàn phần ở Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng mới hạ thủy hơn 1 năm đã trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều lồng bè vẫn bỏ không

Trưa 2/11/2023, chúng tôi có mặt tại khu vực đã được quy hoạch để nuôi trồng thủy sản (nuôi cá) trên vịnh Cát Bà thuộc huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng. Sau thời gian thực hiện di dời, giải tỏa và quy hoạch lại lồng bè, đến nay, việc nuôi cá của bà con nơi đây đã ổn định trở lại.

Trong số các lồng bè nuôi cá, ngoài những lồng bè có vật liệu nâng nổi bằng HDPE, khung và nhà chòi bằng gỗ, theo quan sát, có gần 10 lồng bè bằng nhựa HDPE toàn phần. Trong đó có lồng bè của gia đình anh Trần Văn Nhân, ở Tổ 11, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng.

Dân sinh - Nhiều hộ nuôi cá ở Cát Bà ngắc ngoải với “cục nợ” lồng bè HDPE

Anh Trần Văn Nhân chỉ vào những hạng mục hỏng hóc, xuống cấp tại lồng bè HDPE của gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Nhân cho biết, khu vực xung quanh lồng bè của gia đình, có 6 lồng bè bằng nhựa HDPE toàn phần do Công ty CP tập đoàn nhựa super Trường Phát đóng, được bàn giao từ đầu năm 2022.

Đến nay, sau hơn 1 năm kể từ khi hạ thủy, có 2 lồng bè vẫn để không, đó là lồng bè HDPE toàn phần của gia đình chị Thư và anh Cảnh (cùng ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng). Ngoài ra, lồng bè HDPE toàn phần Tuấn Hoa không dùng để nuôi cá mà làm đại lý thu mua hải sản.

Gần đó, lồng bè HDPE toàn phần của anh Cao Văn Hải, ở xã Phù Long, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng “khủng” nhất trong các lồng bè ở đây với đơn giá lên tới hơn 2,3 tỷ đồng đến nay vẫn tiếp tục bỏ không.

Theo thông tin của các hộ nuôi cá ở Cát Bà, nguyên nhân của tình trạng bỏ không kể trên là lồng bè HDPE không hợp với việc nuôi cá ở đây. Bên cạnh đó, sau khi đưa vào sử dụng, lồng bè HDPE bộc lộ nhiều bất cập, nhanh xuống cấp.

Quảng cáo dùng 40 năm, hơn 1 năm đã xuống cấp

Trao đổi với Người Đưa Tin, anh Trần Văn Nhân, ở Tổ 11, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, cho biết, gia đình anh đóng bè HDPE của Công ty CP tập đoàn nhựa super Trường Phát với đơn giá 630 triệu đồng. Sau khi trừ đi các khoản ưu đãi, hỗ trợ, gia đình anh phải trả 591 triệu đồng.

“Ngoài phải trả khoản tiền kể trên, để có thể đưa lồng bè vào sử dụng cũng như bảo đảm cuộc sống, gia đình tôi phải bỏ hơn 60 triệu đồng gia cố mái che, làm nhà bếp… Đồng thời, lắp thêm 20 quả phao nổi để bè không bị chìm”, anh Nhân chia sẻ.

Dân sinh - Nhiều hộ nuôi cá ở Cát Bà ngắc ngoải với “cục nợ” lồng bè HDPE (Hình 2).

Lồng bè HDPE có đơn giá hơn 2,3 tỷ đồng của gia đình anh Cao Văn Hải bỏ không suốt hơn 1 năm qua.

Theo anh Trần Văn Nhân, khi họp bàn với các hộ nuôi cá ở Cát Bà, đại diện Công ty CP tập đoàn nhựa super Trường Phát quảng cáo lồng bè HDPE của công ty dùng tới 40, thậm chí 50 năm “không vấn đề gì”.

Thế nhưng, mới hơn 1 năm sau khi đưa vào sử dụng, ống HDPE dùng nâng nổi của lồng bè gia đình anh Nhân đã bị xẹp nhiều chỗ, phần tai hàn để lắp khung cho lối đi trên bè rơi rụng lả tả, lối đi bằng nhựa ghép bị vỡ nhiều chỗ, bè vẫn tiếp tục nghiêng về phía nhà chòi.

Không chỉ lồng bè HDPE của gia đình anh Nhân, mà các lồng bè HDPE khác tại đây cũng trong tình cảnh tương tự. Riêng lồng bè HDPE Tuấn Hoa đã bị thủng dẫn đến chìm một phần, sau đó đã được sửa chữa.

Vì thế, các hộ chị Thư, anh Cảnh, anh Hải đã bỏ không bè suốt hơn 1 năm qua. Những hộ còn lại, như gia đình anh Nhân, vì mưu sinh nên buộc phải nuôi cá.

Dân sinh - Nhiều hộ nuôi cá ở Cát Bà ngắc ngoải với “cục nợ” lồng bè HDPE (Hình 3).

Hai lồng bè HDPE cạnh nhau của gia đình chị Thư và anh Cảnh bỏ không suốt hơn 1 năm qua.

“Hiện tại gia đình tôi còn nợ của Công ty CP tập đoàn nhựa super Trường Phát số tiền 150 triệu đồng đóng bè HDPE. Gia đình tôi đề nghị công ty khắc phục các hạng mục xuống cấp, thay đổi kết cấu bảo đảm việc nuôi cá và an toàn mới trả nốt số tiền còn lại. Nếu có điều kiện, tôi thà bỏ quách lồng bè HDPE để đóng lồng bè có vật liệu nâng nổi bằng HDPE, khung gỗ vừa an toàn, lại thuận lợi cho việc nuôi cá”, anh Nhân chia sẻ.

Không chỉ anh Nhân, mà nhiều hộ nuôi cá ở Cát Bà mong muốn từ bỏ “cục nợ” lồng bè HDPE toàn phần để đóng bè khung gỗ, vật liệu nâng nổi bằng HDPE hơn là vừa nuôi cá, vừa lo lắng bè bị hỏng hóc, thậm chí bị chìm bất cứ lúc nào.

Hải Phòng: Chuẩn bị mở bán gần 300 căn nhà ở xã hội

Thứ 5, 02/11/2023 | 13:53
Đây là các căn nhà thuộc dự án khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân ở huyện An Dương, Tp.Hải Phòng.

Bổ nhiệm lại 3 Phó Giám đốc Công an Hải Phòng

Thứ 4, 01/11/2023 | 18:22
Công an Tp.Hải Phòng đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm lại 3 Phó Giám đốc Công an Tp.Hải Phòng.

Hải Phòng: Liên tiếp phát hiện, xử lý 5 vụ “cát tặc”

Thứ 4, 01/11/2023 | 13:49
Các vụ tàu hút cát trái phép đã bị cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây xảy ra trên 3 sông: Kim, Vận và Lạch Tray.
Cùng tác giả

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...