Nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Khánh Hòa

Nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Khánh Hòa

Thứ 7, 23/07/2022 | 20:56
0
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), nhiều đơn vị đã đến thăm và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Ngày 23/7, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đi thăm, tặng quà cho mẹ liệt sĩ và thương binh nguyên là cán bộ công đoàn tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, tại Tp.Nha Trang, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đến thăm gia đình các cựu cán bộ công đoàn gồm ông Huỳnh Trướng (hiện là thương binh 3/4) và bà Lê Thị Kim Chung (mẹ liệt sĩ).

Tại những gia đình đến thăm, ông Nguyễn Đình Khang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh sống và bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp, hy sinh của các gia đình cho công trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên, giáo dục con cháu khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, phát triển kinh tế, đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước…

Thay mặt Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang đã tặng quà cho các gia đình, mỗi phần quà trị giá hơn 5 triệu đồng.

Sự kiện - Nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Khánh Hòa

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm hỏi, tặng quà tại gia đình ông Huỳnh Trướng.

Sau đó, tại huyện Cam Lâm, đoàn đã cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự lễ gặp mặt, tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đình Khang mong muốn thân nhân các gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, tiếp nối ý chí bất khuất, quật cường của các anh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, nỗ lực học tập, lao động, sản xuất, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Sự kiện - Nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Khánh Hòa (Hình 2).

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao quà cho thân nhân các liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma.

Sự kiện - Nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Khánh Hòa (Hình 3).

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quà cho thân nhân liệt sĩ tại buổi gặp mặt.

Sự kiện - Nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Khánh Hòa (Hình 4).

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quà cho thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã trao các suất quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Mỗi suất gồm 5 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ từ nhiều tỉnh, thành về Khánh Hòa dự lễ cầu siêu tại Khu tưởng niệm Gạc Ma trong tối 23/7, Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp về chi phí đi lại.

Sự kiện - Nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Khánh Hòa (Hình 5).

Thân nhân liệt sĩ xúc động khi đến thắp hương cho các liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Sự kiện - Nhiều hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ ở Khánh Hòa (Hình 6).

Clip: Hoạt động thăm, tặng quà tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã đến thăm và tặng quà cho 30 gia đình chính sách của xã Ninh Ích, thị xã  Ninh Hòa; phường Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang và phường Cam Nghĩa, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Châu Tường

Video: 5 ngư dân Bình Thuận được cứu sống đang trên đường về đất liền

Thứ 7, 23/07/2022 | 14:17
Tàu 466 đã tiếp nhận 5 ngư dân của tàu cá BTh 97478-TS được cứu sống sau 12 ngày mất tích và đang đưa các ngư dân về đất liền.

Video: 4 ngư dân Bình Thuận về bờ và lời kể về chuyến biển ám ảnh

Thứ 5, 21/07/2022 | 19:40
4 ngư dân tàu cá BTh 97478-TS bị chìm được cứu sau gần 10 ngày lênh đênh trên biển đã được đưa về đất liền ở tỉnh Khánh Hòa. Các ngư dân kể về chuyến biển ám ảnh.

Khánh Hòa: Xuyên đêm cứu nạn 4 thuyền viên tàu Bình Định bị chìm

Thứ 5, 21/07/2022 | 11:00
Vào lúc 8h30 ngày 21/7, tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lực lượng cứu nạn đã bàn giao xong cho các cơ quan tại địa phương 4 ngư dân tỉnh Bình Định bị chìm tàu.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.