Nhiều thí sinh phải đổi nguyện vọng sau khi biết điểm

Nhiều thí sinh phải đổi nguyện vọng sau khi biết điểm

Nguyễn Hoa Trà
Chủ nhật, 24/07/2022 | 20:13
0
Ngau sau khi biết điểm thi THPT, nhiều học sinh đã phải thay đổi nguyện vọng do lo lắng điểm chuẩn năm nay sẽ tăng.

Hôm nay (24/7) hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đã nhận được kết quả thi của mình, tới đây sẽ là khoảng thời gian để các em cân nhắc, tính toán lựa chọn những ngành, trường phù hợp với khả năng, nguyện vọng của bản thân.

Ghi nhận của phóng viên Người Đưa tin tại buổi tư vấn tuyển sinh tại trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội), đông đảo phụ huynh và học sinh đều có nhiều băn khoăn trong việc chọn trường, đặt nguyện vọng và chưa hiểu rõ những quy định của năm nay.

Bên cạnh đó, ngay sau khi biết điểm thi của mình nhiều em đã phải thay đổi nguyện vọng do đạt số điểm không như mong muốn, em Ngọc Hằng (Hà Nam) bày tỏ: “Điểm thi của em không đủ vào nguyện vọng 1 đã đăng ký, vì vậy em đến nghe tư vấn tìm trường phù hợp. Vì mới biết điểm nên em chưa có những dự định chắc chắn cho thay đổi của mình và cần nghiên cứu thêm các ngành để có những phương án”. Mặc dù có số điểm không quá cao, nhưng bạn thí sinh này vẫn mong muốn học bậc đại học thay vì đổi sang trường nghề hoặc những hệ vừa học vừa làm.

Giáo dục - Nhiều thí sinh phải đổi nguyện vọng sau khi biết điểm

Đông đảo thí sinh đến ngày hội tư vấn tuyển sinh.

Cũng cùng chung số điểm ở mức trung bình, bạn Nguyễn Ngọc Minh (Hà Nội) chia sẻ: “Điểm thi nằm trong mức điểm em dự đoán, so với năm ngoái số điểm này không đủ vào ngành mà em có nguyện vọng. Tuy nhiên, em đủ để đỗ một ngành của trường vì thế sau đó em có thể học song bằng, chuyển đổi vào khoa có số điểm cao hơn”.

Mặc dù có nhiều phương án xét tuyển, nhưng nhiều em vẫn chỉ lựa chọn điểm thi tốt nghiệp THPT là cơ hội duy nhất, khiến khi có số điểm thấp nên khó vào trường mình mong muốn, em Đặng Hương Ly (Thường Tín) cho biết: “Nguyện vọng 1 em đăng ký vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng sau khi biết điểm không đủ nên em đang phải tìm hiểu những ngành này ở các trường các mà có cơ hội đỗ cao hơn”.

Ngành kinh tế, chất lượng cao thu hút sự quan tâm

Mặc dù được thầy cô tư vấn nên chọn những nhóm ngành phù hợp với năng lực, điểm số nhưng phần lớn các thí sinh vẫn quan tâm đến những nhóm ngành kinh tế, truyền thông và có xu hướng lựa chọn các khoa liên kết, chất lượng cao.

Giáo dục - Nhiều thí sinh phải đổi nguyện vọng sau khi biết điểm (Hình 2).

Nhóm ngành kinh tế vẫn được phần lớn các em quan tâm.

Trao đổi với Người Đưa tin, TS.Trần Thị Hồng Việt, Trưởng ban đào tạo Đại học, Viện Quản trị kinh doanh trường Kinh tế quốc dân thông tin: “Qua tư vấn, đa phần năm nay các bạn quan tâm đến các ngành bằng tiếng Anh, đặc biệt là các chương trình học bằng tiếng Anh chuẩn quốc tế. Ngoài ra, các nhóm ngành kinh tế, tài chính vẫn là những nhóm ngành nhiều thí sinh có nguyện vọng và mong muốn tìm hiểu thông tin”.

Đưa ra lời khuyên trong việc chọn ngành, cô Việt cho rằng việc chọn những ngành thấp để học chuyển đổi, song bằng sau khi vào trường cũng là phương án tối ưu để đáp ứng nguyện vọng của các em.

Tại điểm tư vấn của trường Đại học Ngoại thương, các nhóm ngành kinh tế có số lượng thí sinh tập trung đông đảo hơn cả, ngược lại với một số ngành ngôn ngữ nhiều em vẫn khá băn khoăn đối với cơ hội nghề nghiệp.

Đối với trường Học viện Tài chính, các nhóm ngành truyền thống như kế toán, kiểm toán, tài chính vẫn là những lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, theo thầy giáo của trường cho biết: “Đa phần các em đều muốn tìm một phương án an toàn để có thể đỗ vào trường, riêng đối với trường Tài chính chúng tôi không khuyến khích chọn những ngành thấp điểm hơn để học chuyển đổi sẽ mất nhiều thời gian học, đôi khi không cần thiết”.

Đánh giá về phổ điểm thi năm nay, TS.Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD&ĐT bày tỏ: “Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay đã phải trải qua hai năm học tập khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Phổ điểm các môn thi đều tương đối tốt. Đặc biệt, tôi ấn tượng nhất với phổ điểm môn Lịch sử, kết quả này cho thấy đề thi đã đáp ứng mục đích đánh giá tốt nghiệp THPT”

Hiện nay, việc tuyển sinh đầu vào đã được giao cho các trường đại học tự quyết định. Và với kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, chuyên gia cho rằng các trường đại học hoàn toàn có thể tin tưởng lấy kết quả này làm căn cứ để xét tuyển.

Thanh Hóa có 411 thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Chủ nhật, 24/07/2022 | 15:33
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và xác định được địa phương đứng đầu cả nước về số điểm 10.

Thi tốt nghiệp THPT: Phần lớn điểm môn Tiếng Anh chỉ ở mức trung bình

Chủ nhật, 24/07/2022 | 08:16
Năm nay, điểm môn Lịch sử có phần khả quan, thì đối với môn Ngoại ngữ những điểm số cao vẫn chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Thi THPT 2022: Môn Lịch sử có số điểm 10 gấp gần 8 lần năm 2021

Chủ nhật, 24/07/2022 | 06:54
Theo đó, năm nay cả nước đã không còn hiện tượng "mưa" điểm 10 như năm trước, môn Lịch sử là môn có nhiều điểm 10 nhất.
Cùng tác giả

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.