Nhiều ý kiến trái chiều của ĐBQH xoay quanh dự thảo luật Giáo dục (sửa đổi)

Nhiều ý kiến trái chiều của ĐBQH xoay quanh dự thảo luật Giáo dục (sửa đổi)

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 15/11/2018 | 10:52
0
Tiếp tục phiên làm việc sáng nay (15/11), Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Giáo dục (sửa đổi). Nhiều ĐBQH cũng đã bày tỏ ý kiến của mình quanh một số vấn đề còn vướng mắc tại dự thảo luật này.

Tại phiên thảo luận tại hội trường sáng nay về dự án luật Giáo dục (sửa đổi) có 63 đại biểu đăng ký phát biểu.

Chính trị - Nhiều ý kiến trái chiều của ĐBQH xoay quanh dự thảo luật Giáo dục (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Giáo dục (sửa đổi).

Mở đầu phiên làm việc, ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh (đoàn Long An) cho rằng: “Qua nghiên cứu luật Giáo dục (sửa đổi) tôi nhận thấy có nhiều vấn đề lớn mang tính bao trùm hệ thống giáo dục, khi luật Giáo dục (gốc) được ra đời sau luật chuyên ngành và luật Giáo dục (sửa đổi). Ở đây, tôi góp ý 2 vấn đề về dự án luật Giáo dục (sửa đổi) lần này:

Thứ nhất, luật Giáo dục quy định các vấn đề chung của giáo dục, các luật chuyên ngành phải được xây dựng trên cơ sở luật Giáo dục. Hiện, dự án luật Giáo dục (sửa đổi) còn nhiều vướng mắc về luật Giáo dục đại học như mục tiêu giáo dục đại học, hội đồng trường tư thục, hoạt động không vì lợi nhuận… Cũng qua rà soát, tôi nhận thấy luật Giáo dục có ít nhất 16 nội dung được sửa đổi, bổ sung có liên quan mật thiết đến luật Giáo dục đại học như các điều: 4, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42…

Ngoài ra, nếu luật Giáo dục (sửa đổi) được thông qua luật Giáo dục đại học phải chờ cho đến khi luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực mới thực hiện được. Nếu không, sẽ trái luật. Tôi kiến nghị xem xét lại vấn đề này.

Thứ hai, về hệ thống giáo dục tại điều 5, tôi bắt đầu bằng nội dung nêu trong nghị quyết 29, cụ thể nghị quyết có nêu đổi mới giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ giữa các phương thức đào tạo, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, quy định như dự thảo luật Giáo dục (sửa đổi) thì tôi thấy chưa thể chế hóa được nội dung cơ bản này…”.

Chính trị - Nhiều ý kiến trái chiều của ĐBQH xoay quanh dự thảo luật Giáo dục (sửa đổi) (Hình 2).

ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh nêu ý kiến.

Từ những phân tích nêu trên, ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh kiến nghị dự thảo luật cần được chỉnh sửa, theo hướng quy định tại khoản 2, điều 5 cụ thể: Về các hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân bao gồm: a, Giáo dục mẫu giáo; b, Giáo dục tiểu học; c, THCS, trung học toàn phần (THPT và trung học hướng nghiệp); d, Nghề có nghề sơ cấp, trung cấp, cao cấp; e, Đào tạo trình độ cao đẳng, cử nhân và tương đương, trình độ thạc sĩ và tương đương, trình độ tiến sĩ và tương đương.

“Nếu dự thảo luật được quy định theo hướng như vậy thì sẽ thể chế hóa được nghị quyết 29, nghị quyết 19. Tạo ra hình hài của một hệ thống giáo dục mở…”, ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm.

Tiếp đó, ĐBQH Dương Minh Tuấn (đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu) đóng góp 1 từ trong dự thảo luật Giáo dục (sửa đổi).

“Có thể nói, từ kỳ họp trước đến nay, Quốc hội đã cho thay một từ chỗ luật sửa đổi một số điều sang thành luật Giáo dục (sửa đổi). Thời gian không dài, nhưng ban soạn thảo cũng đã rất cố gắng, kịp thời sửa đổi một số điều luật sang luật Giáo dục (sửa đổi). Đồng thời, phân tích rất sâu của cơ quan thẩm tra cho thấy sự hoàn chỉnh trong dự thảo luật. Để hoàn thiện dự thảo luật này, tôi xin đóng góp một từ đó là “thực nghiệm”. Từ “thực nghiệm” trước đây tồn tại ở điều 29 trong việc xây dựng sách giáo khoa, lần này tôi tìm và thấy nằm ở điều 103 về phần quản lý Nhà nước về giáo dục.

Chính trị - Nhiều ý kiến trái chiều của ĐBQH xoay quanh dự thảo luật Giáo dục (sửa đổi) (Hình 3).

ĐBQH Dương Minh Tuấn phân tích từ "thực nghiệm".

Tại sao tôi chỉ phân tích một từ này?Ở kỳ trước tôi phân tích khá sâu về “thí nghiệm”, “thực nghiệm”. Thời gian qua, vấn đề thí nghiệm, thực nghiệm có một số chỗ còn lấy học sinh ra làm chuột bạch, được thì tốt còn không được thì không biết học sinh sẽ đi về đâu? Sai một ly đi một dặm. Tôi có đặt vấn đề thực nghiệm phải thông qua Thường vụ Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo thẩm tra của cơ quan thẩm tra cũng có nhận định là cần có cơ quan kiểm chứng, cho ý kiến phê duyệt… Ý kiến này ban soạn thảo cũng tiếp thu, tuy nhiên khi đọc kỹ điều 103  tôi thấy còn loằng ngoằng chưa thể hiện sự cầu thị.

Do vậy, chúng tôi đề nghị ban soạn thảo phải có ý kiến về vấn đề này, nếu tiếp thu thì phải sửa, nếu không tiếp thu ban soạn thảo cũng phải nói rõ lý do. Tôi xin nhấn mạnh sự bức xúc ở điểm này…”.

"Cuộc chiến" xóa lỗi phát âm sai: Ai tiên phong trong sự nghiệp giáo dục?

Thứ 2, 12/11/2018 | 20:00
"Cuộc chiến" xóa lỗi phát âm sai trong giáo dục đã được phát động từ gần 10 năm nay, vẫn chưa thực sự hiệu quả. Thực tế còn nhiều hệ quả tới thế hệ tương lai, dễ gây hiểu sai các khái niệm, làm "méo mó" nội dung giao tiếp, khó truyền đạt ý tưởng.

Nâng chuẩn giáo viên mầm non: Cần nhìn thẳng vào thực tế!

Thứ 7, 03/11/2018 | 19:05
Theo nhiều ĐBQH, việc nâng chuẩn giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm cần nhìn thẳng vào thực tế nền giáo dục nước nhà.

Luật Giáo dục phải lấy ý kiến nhân dân, chứ không chỉ Đại biểu Quốc hội

Thứ 2, 29/10/2018 | 21:00
Bên hành lang Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội cho rằng, các phiên chất vấn tới sẽ nóng vấn đề xã hội đang quan tâm như đất đai, dự án công thiếu hiệu quả, y tế, giáo dục… 
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.