Nhìn từ ổ dịch bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế

Nhìn từ ổ dịch bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 30/03/2020 | 20:23
0
Rút kinh nghiệm từ việc lây lan dịch bệnh Covid-19 tại bệnh viện Bạch Mai (TP.HCM), người đứng đầu UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn tại bệnh viện, nhất là cho nhân viên y tế.

Tại buổi họp ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.HCM chiều 30/3, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP đã nhắc đến ổ dịch bệnh viện Bạch Mai (TP.Hà Nội) như bài học lớn cho địa phương.

“Từ bài học tại bệnh viện Bạch Mai, các cơ sở khám, chữa bệnh cần kiểm tra quy trình làm việc và phục vụ trong đơn vị.

Tuyệt đối không để xảy ra việc người đã tiếp xúc với bệnh nhân hoặc người đang cách ly có nguy cơ đã nhiễm sau đó tiếp xúc với người khác”, ông Phong chỉ đạo.

Tin nhanh - Nhìn từ ổ dịch bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế.

Công tác này được giao cho sở Y tế ban hành theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND TP trong ngày 31/3. Các cơ sở khám, chữa bệnh hạn chế người nhà tới thăm, chăm sóc bệnh nhân và bố trí đo thân nhiệt cho tất cả người vào cổng bệnh viện theo đúng khuyến cáo của bộ Y tế.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu rà soát chặt chẽ, phải xác định cho được “có chuỗi nhiễm Covid-19 đang tiềm ẩn trong cộng đồng hay không”. Đề xuất này sẽ quyết định đến toàn bộ chiến lược phòng, chống dịch của TP.HCM trong thời gian tới.

Từ đó, các ban ngành và địa phương cần lập kế hoạch điều trị, cách ly tương ứng với số ca nhiễm Covid-19 nhằm đảm bảo đạt kết quả cao nhất mà không làm cán bộ y tế quá tải.

“Quan trọng nhất, các y, bác sĩ có thời gian nghỉ bù sau trực đúng quy định. Tinh thần là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ y tế trong suốt thời gian tham gia công tác phòng chống dịch”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Tin nhanh - Nhìn từ ổ dịch bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế (Hình 2).

Các nhân viên y tế cần được nghỉ ngơi, tránh làm việc quá tải.

Ngoài các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với tình hình của TP.HCM hiện nay, ông Phong còn đề nghị các Sở, ngành và quận, huyện dừng các cuộc họp không cần thiết, tập trung phòng, chống dịch.

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu điện, không tiếp nhận hình thức nộp hồ sơ trực tiếp đối với những thủ tục hồ sơ đã đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tập trung đông người góp phần phòng, chống dịch bệnh là cần thiết.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hoạt động gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch, tạo ra tâm lý hoang mang trong nhân dân. 

Nói về Công văn 2285 của sở Tài nguyên & Môi trường với nội dung “hoả thiêu bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19”, ông Phong khẳng định, thành phố không có chủ trương, không chỉ đạo việc này.

“Lãnh đạo thành phố đã phê bình nghiêm khắc sở Tài nguyên & Môi trường và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan. Thành phố sẽ công khai kết quả xử lý kỷ luật trên báo chí trong thời gian sớm nhất”, ông Phong nói.

Bác bỏ thông tin xuyên tạc phát ngôn của Phó Chủ tịch TP.HCM “1.000 người tử vong vì dịch Covid-19"

Thứ 2, 30/03/2020 | 15:55
Cơ quan chức năng của TP.HCM vừa lên tiếng bác bỏ thông tin “1.000 người tử vong vì dịch Covid-19” tại địa phương này. Hành vi cắt ghép, xuyên tạc phát ngôn của lãnh đạo TP đang được điều tra làm rõ.

Chủ tịch Hà Nội: Ổ dịch BV Bạch Mai hết sức phức tạp, trên 10 ca dương tính với Covid-19 đang chờ bộ Y tế công bố

Thứ 2, 30/03/2020 | 14:15
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Diễn biến dịch tại Bệnh viện Bạch Mai đang hết sức phức tạp, hiện bộ Y tế mới công bố 26 ca nhưng thực chất theo số liệu mà chúng tôi nắm được thì đã có trên 10 ca nữa đang chuẩn bị được bộ Y tế công bố" .

Toàn bộ nhân viên y tế không được rời khỏi TP.HCM, sẵn sàng chờ lệnh

Thứ 5, 26/03/2020 | 21:44
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM vừa ban hành hàng loạt biện pháp với mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 và chăm lo đời sống cho người dân. Theo đó, các nhân viên y tế được chỉ đạo không rời khỏi thành phố để chuẩn bị nhận nhiệm vụ
Cùng tác giả

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.