Những ‘dị vật’ trong thực phẩm (1)

Những ‘dị vật’ trong thực phẩm (1)

Chủ nhật, 13/01/2013 | 11:59
0
Tình trạng chạy theo lợi nhậu, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng đang dần trở nên nhức nhối trong xã hội. Điển hình là hàng loạt các vụ bê bối thực phẩm bị phát giác khiến không ít người tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Phát hiện giòi trong kẹo sô cô la

Báo Tân Kinh đưa tin về vệc chị Tiêu (sống ở khu Fengtai Bắc Kinh) phát hiện một con giòi trắng đang ngọ nguậy bên trong thanh sô cô la Dove.

Đây là kiểu sô cô la dạng hộp đóng gói bằng bao bì kim loại có hình trái tim màu hồng ở giữa, bên trong có nhiều thành kẹo lẻ cũng được đóng gói bằng giấy gọi kẹo chuyên dụng. Phía trên hộp kẹo ghi chữ “Dove” kèm chú thích “Sô cô la nhân sữa bò”, trọng lượng tịnh 98 gr. Mặt sau in ngày sản xuất 24/08/2012, thời gian bảo hành một năm.

Con giòi được phát hiện trong thanh sô cô la dài khoảng 5mm, trên thanh sô cô la cũng có một rãnh nhỏ sâu khoảng 5mm. Tiêu dùng & Dư luận - Những ‘dị vật’ trong thực phẩm (1)Mẫu kẹo Sô cô la "Dove" được cho là có giòi sống.

Chị Tiêu cho biết chị đã mua hộp kẹo này ở siêu thị gần nhà với giá 39.1 RMB (khoảng 120,000 đồng) hôm 30/12. Chị Lý cho biết chị đã nhập lô kẹo này vào cuối năm 2012. Hiện chủ siêu thị đã phản hồi cho nhà sản xuất kẹo để kiểm tra chất lượng, nếu có vấn đề, tất cả số kẹo đó sẽ được lấy xuống khỏi kệ bán hàng.

Phía công ty TNHH thực phẩm Ma Shi cũng đã gửi lời xin lỗi đến chị Tiêu, tuy nhiên, hiện công ty vẫn chưa rõ khâu nào trong sản xuất có vấn đề.

"Bộ não" trong gà rán KFC

Ibranhim Langoo, một nam sinh người Anh đã nôn mửa khi phát hiện trong miếng gà rán KFC cặp sắp ăn có “bộ não có nếp nhăn”.

Langoo đã dùng điện thoại của mình chụp ảnh miếng gà rán này lại để phàn nàn với chủ cửa hàng KFC đã mang thức ăn tới cho anh.

Tiêu dùng & Dư luận - Những ‘dị vật’ trong thực phẩm (1) (Hình 2).

Ảnh miếng gà rán KFC có não bên trong trong điện thoại của Langoo

Sau khi sảy ra sự cố này các chuyên gia của KFC đã kiểm tra bức hình và cho rằng đó chỉ đơn giản là một quả thận của gà chứ không phải bộ não như Langoo đã nói.

Ếch trong túi salad

Christina Carrington, một phụ nữ sống tại Anh là ngườ phát hiện ra 1 chú ếch đang chễm chệ ngồi trong túi rau salad của mình.

Tiêu dùng & Dư luận - Những ‘dị vật’ trong thực phẩm (1) (Hình 3).

Được biết đây là loại sản phẩm rau sống ăn ngay vì đã qua nhiều công đoạn làm sạch. Chú ếch to bằng bàn tay đã sống sót kỳ diệu sau 24 giờ trong tủ lạnh. Siêu thị Waitrose đã chính thức xin lỗi vì vụ việc hy hữu sau khi cử một nhân viên đến để... mang con ếch đi. Đại diện của siêu thị cho biết: "Chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây ra sự việc xấu hổ này".

Bánh sandwich kẹp… chuột

Sự việc này xảy ra tại Anh khi cô Katie Crabtree sống tại Stockport, Greater Manchester, Anh đã phát hiện ra “sinh vật lạ” xuất hiện trong… bánh sandwich. Người phụ nữ 31 tuổi nghĩ rằng, đó là thịt xông khói và đã nuốt 1 phần của con vật trước khi biết sự thật kinh hoàng về nó.

Được biết, cô Katie đã mua chiếc bánh sandwich thịt gà kẹp rau diếp từ 1 siêu thị Tesco tại Stockport.

Sữa chứa… bao cao su

Tiêu dùng & Dư luận - Những ‘dị vật’ trong thực phẩm (1) (Hình 4). 

Hộp sữa Filmojok chứa bao cao su được  gia đình cô Milica, sống ở Guinnile, Thụy Điển phát hiện.

Được biết, cô Milica đã rót sữa để cho mẹ mình uống và khi hộp sữa chỉ còn chút ít cô quyết định rót phần còn lại ra bát cho chú chó con. Tuy nhiên, cô đã phát hiện ra một 1 chiếc bao cao su, 1 vỏ bao, 1 mẩu giấy và một vòng cao su màu hồng trôi ra từ chỗ sữa đó.

Gia đình cô đã rất tức giận và lập tức gọi điện đến hãng sữa để kiến nghị.

Khánh An

 

Thực phẩm 'khủng' nhập nhèm nguồn gốc vẫn 'cháy' hàng

Thứ 6, 18/11/2016 | 16:48
Trong khi đại bộ phận người dân đang đau đầu nghĩ cách cắt giảm chi phí tối đa cho Tết nguyên đán thì không ít đại gia sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho nguồn thực phẩm "khủng".

Điểm mặt thực phẩm Trung Quốc khiến người tiêu dùng 'hoảng sợ'

Thứ 7, 05/01/2013 | 09:52
Kẹo “thuốc lá”, “hổ khô” siêu rẻ, lê “vô sinh”, nho “giả Mỹ", ô mai “ung thư”…đều có xuất xứ từ Trung Quốc và khiến người tiêu dùng “hoảng sợ” nhất trong năm 2012.

Lạ đời thực phẩm chức năng chữa ung thư

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
– Lợi dụng sự kém hiểu biết và tâm trạng lo lắng, bất an của những người mắc bệnh ung thư, nhiều người đã tự do khoa trương công dụng và mặc sức hét giá cao một số loại thực phẩm chức năng mà theo họ có khả năng “chuyên trị” hoặc “hỗ trợ điều trị” ung thư.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.