Những người nào nhận được 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Thứ 5, 30/10/2025 07:00 GMT+7

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 34 về tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thực hiện chương trình công tác năm 2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công văn 737 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những người nào nhận được 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026? - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Theo nội dung Kế hoạch 34, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất,… tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,… với mức chi dự kiến 1.300.000 đồng/người (trong đó bao gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật) vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Như vậy, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất,… tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,... sẽ được nhận 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật theo mức chi dự kiến.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn cũng sẽ tổ chức chương trình "Chợ Tết công đoàn - xuân 2026" theo hai hình thức: Trực tiếp tại địa phương có đông công nhân (dự kiến Hà Nội hoặc Tp.HCM) và trực tuyến thông qua phát hành mã giảm giá cho đoàn viên. Các hoạt động tại chợ tết sẽ cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, giảm giá hoặc tặng sản phẩm "0 đồng", khám sức khỏe, cấp phát thuốc, thay dầu xe máy miễn phí cho người lao động…

Điểm đặc biệt năm nay, Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức chương trình "Bữa cơm tất niên công đoàn" với suất ăn trị giá 70.000 đồng từ nguồn tài chính công đoàn cùng sự đóng góp từ xã hội hóa. Đây là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động gặp gỡ, chia sẻ, tạo không khí đoàn kết, gắn bó.

Cùng với đó, công đoàn các cấp sẽ tiếp tục tổ chức "Tết sum vầy", "Tết không xa nhà", các chuyến tàu, xe và máy bay đưa - đón người lao động về quê đón tết, đặc biệt ưu tiên công nhân nhiều năm chưa có điều kiện về quê.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu các liên đoàn lao động chủ động cân đối tài chính, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo tết với mức tối đa 1 triệu đồng/suất.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy mô và nguồn lực chăm lo Tết Bính Ngọ năm nay sẽ lớn hơn các năm trước, thể hiện rõ vai trò, dấu ấn của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ và đồng hành cùng người lao động. Các cấp công đoàn được giao chủ động hơn trong điều hành, phân bổ kinh phí và lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, bảo đảm mọi hoạt động chăm lo đều hướng về cơ sở, đến tận tay công nhân, người lao động.

Minh Hoa (t/h theo Sức khoẻ & Đời sống, Báo Chính Phủ)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.