Những thực phẩm kiêng kỵ vào ngày Tết

Những thực phẩm kiêng kỵ vào ngày Tết

Thứ 7, 13/02/2021 | 09:03
0
Theo quan niệm dân gian, có một số loại thực phẩm chúng ta không nên ăn để tránh gặp phải những điều không may mắn trong năm mới.

Thịt chó

Dân sinh - Những thực phẩm kiêng kỵ vào ngày Tết

Nhiều người kiêng ăn thịt chó vào đầu năm, đầu tháng Âm lịch. (Ảnh minh họa)

Thịt chó rất giàu đạm và có hương vị thơm ngon đặc trưng. Tuy nhiên nhiều người kiêng ăn loại thịt này vào dịp Tết Nguyên đán hoặc đầu các tháng Âm lịch. Họ quan niệm thịt chó là món ăn tượng trưng cho sự xui xẻo nếu ăn vào những dịp này.

Thịt vịt

Tương tự thịt chó, thịt vịt cũng là món ăn mà nhiều người, nhất là người miền Bắc và miền Trung tránh ăn vào dịp đầu năm. Họ cho rằng ăn thịt vịt vào dịp Tết sẽ khiến gia đình đen đủi “tan đàn, xẻ nghé”.

Trứng vịt lộn

Dân sinh - Những thực phẩm kiêng kỵ vào ngày Tết (Hình 2).

Nhiều người tin rằng ăn trứng vịt lộn đầu năm có thể sẽ gặp phải những điều xui xẻo. (Ảnh minh họa)

Trứng vịt lộn giàu dinh dưỡng và là món ăn sáng quen thuộc nhưng nhiều người kiêng ăn nó trong ngày đầu năm mới hoặc đầu tháng. Họ tin rằng ăn trứng vịt lộn trong những dịp này có thể đem lại những điều xui xẻo, không hanh thông.

Mực

Xuất phát từ quan niệm “đen như mực” của ông cha ta từ xưa, cho đến nay, nhiều người vẫn xếp mực trong “danh sách đen” thực phẩm không nên có mặt trong bữa ăn đầu năm, đầu tháng hay trước khi tham gia thi cử.

Cá mè

Xét về khía cạnh ẩm thực, cá mè khá tanh và nhiều xương hơn các loại cá khác nên nhiều người không thích ăn. Hơn nữa, với người miền Bắc và người miền Trung, chữ “mè” trong “cá mè” thường được hiểu là mè nheo. Vì thế họ cho rằng nếu ăn cá mè trong ngày Tết sẽ có một năm không may mắn, tài lộc sẽ trôi mất.

Tôm

Dân sinh - Những thực phẩm kiêng kỵ vào ngày Tết (Hình 3).

Người miền Nam quan niệm tôm đầu to và đi giật lùi nên ăn tôm vào đầu năm sẽ khiến công việc không thăng tiến. (Ảnh minh họa)

Dù không phải ở đâu cũng kiêng món ăn này nhưng người miền Nam cho rằng tôm đầu to và đi giật lùi nên ăn tôm vào đầu năm sẽ gặp đen đủi, khó “đầu xuôi, đuôi lọt”. Mọi dự định, công việc có thể không thuận buồm xuôi gió, không thăng tiến và phát tài phát lộc được. Vì vậy nhiều gia đình kiêng kỵ ăn tôm trong dịp Tết.

Những món ăn chua, cay, mặn, chát

Đầu năm mới, các món ăn có vị ngọt được nhiều người ưu tiên để mong cả năm được hưởng những điều ngọt ngào, trọn vẹn. Ngược lại họ kiêng ăn những món có vị chua, cay, chát, mặn với mong muốn tránh gặp phải đau khổ, chua chát.

Sầu riêng

Sầu riêng là loại quả có vị ngọt nhưng lại rất kỵ ăn vào ngày đầu năm bởi nhiều người tin rằng ăn sầu riêng vào sẽ gặp phải những chuyện buồn khiến cả năm u sầu, đau khổ.

Đu đủ

Đối với người miền Bắc và người miền Nam đu đủ là thứ không thể thiếu trong mâm ngũ quả, mang đến một năm đầy đủ, sung túc. Song người miền Trung lại kiêng ăn quả này vì phát âm giọng miền Trung nghe gần như “thù đủ”.

Chuối

Trong mâm ngũ quả của người miền Bắc bên cạnh bưởi, chuối là loại quả không thể thiếu. Thế nhưng người miền Nam lại kiêng ăn chuối đầu năm do sợ ảnh hưởng đến việc thăng tiến.

Cam, lê

Tương tự, với nhiều người, nhất là ở khu vực miền Nam “cam , lê” xuất hiện trong từ “quýt làm, cam chịu”, “lê lết”, mang ý nghĩa xui xẻo. Vì vậy họ rất kiêng kỵ cam và lê.

Minh Hoa (t/h)

Đón Tết Nguyên Đán "có 1 không 2" ở Đông Nam Á

Thứ 6, 12/02/2021 | 10:00
Các quốc gia Đông Nam Á cũng có những hình thức đón Tết Nguyên Đán vui vẻ không kém gì Việt Nam, Trung Quốc...

Xe buýt Hà Nội phục vụ xuyên Tết Nguyên đán

Thứ 5, 11/02/2021 | 18:01
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ phục vụ xe buýt xuyên Tết.

Địa phương đầu tiên quyết định hoãn học tập trung sau Tết Nguyên đán

Thứ 4, 10/02/2021 | 09:10
Đây là nội dung quan trọng trong công văn khẩn phát đi ngày 9/2 của Sở GD&ĐT Cần Thơ.

6 điều cần lưu ý khi đi làm vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ 2, 08/02/2021 | 07:00
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề và nhiều người lao động có lựa chọn làm thêm vào những ngày này thay vì nghỉ Tết.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.