Những tình huống “dở khóc dở cười” khi họp HĐND TP.HCM bằng Ipad

Những tình huống “dở khóc dở cười” khi họp HĐND TP.HCM bằng Ipad

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 13/07/2019 | 16:26
3
Là lần đầu tiên triển khai “kỳ họp không giấy”, kỳ họp thứ 15 khóa IX của HĐND TP.HCM trong suốt 3 ngày vừa qua đã có nhiều tình huống trái ngang, khiến chương trình diễn ra “chậm nhịp”.

Chiều 13/7, kỳ họp HĐND TP.HCM thứ 15 khóa IX đã bước vào phiên cuối cùng, các đại biểu sẽ bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND TP và Nghị quyết đại hội.

Tuy nhiên, nhiều tình huống “dở khóc dở cười” liên tục xảy ra. Khi bỏ phiếu về dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn TP.HCM, kết quả bị tổ thư ký yêu cầu kiểm tra lại vì có quá nhiều đại biểu không biểu quyết.

Tin nhanh - Những tình huống “dở khóc dở cười” khi họp HĐND TP.HCM bằng Ipad

Khi đại hội tổ chức biểu quyết, màn hình Ipad của tất cả đại biểu sẽ hiện lên tính năng đặc biệt.

Sau khi kiểm tra, tổ thư ký và bộ phận kỹ thuật phát hiện, có một đại biểu sử dụng 2 thiết bị cùng lúc. Dù rằng, chỉ khi đăng nhập bằng Ipad thì đại biểu mới có thể bỏ phiếu biểu quyết. Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Đức Hải cũng phải kêu lên: “Máy của tôi không hiện lên tính năng biểu quyết. Có nên trở về cách truyền thống hay không, công nghệ phức tạp quá”.

Tin nhanh - Những tình huống “dở khóc dở cười” khi họp HĐND TP.HCM bằng Ipad (Hình 2).

Dù tất cả đại biểu đã đồng ý nhưng kết quả vẫn bị lỗi.

Kết quả của lần biểu quyết này tiếp tục bị Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu kiểm tra lại vì 84/103 đại biểu tham gia đều bỏ phiếu đồng ý nhưng màn hình kết quả vẫn thể hiện có 1 đại biểu không biểu quyết.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, mỗi lần biểu quyết bằng công nghệ mới, lúc nào cũng có đại biểu găp trục trặc nên bộ phận kỹ thuật phải hỗ trợ. Một đại biểu nhận xét: “So với cách truyền thống, cách làm mới tốn thời gian hơn. Ngày trước, việc bỏ phiếu mỗi nội dung chỉ mất khoảng 2,3 phút, nhưng bây giờ phải mất hơn 5 phút”.

Tin nhanh - Những tình huống “dở khóc dở cười” khi họp HĐND TP.HCM bằng Ipad (Hình 3).

Thiết bị của Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải gặp trục trặc.

Tin nhanh - Những tình huống “dở khóc dở cười” khi họp HĐND TP.HCM bằng Ipad (Hình 4).

Cuối cùng, đại hội quyết định quay lại cách biểu quyết truyền thống.

Cuối cùng, sau 2 lần biểu quyết gặp nhiều trục trặc, phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải quyết định quay lại cách truyền thống là giơ tay cho những lần biểu quyết sau. 

Trước đó, chiều qua, 12/7, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng gặp khó khăn khi không mang theo Ipad, chỉ đăng nhập bằng điện thoại để theo dõi tài liệu. 

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ, mô hình “kỳ họp không giấy” không chỉ giúp tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu mà còn phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu HĐND thông qua việc tiếp nhận, phản hồi các thông tin khi tham gia các hoạt động tại kỳ họp; giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri...

“Đây cũng được cho là hình thức thiết thực, hiệu quả đối với việc xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh. Chắc chắn có một số khó khăn khi lần đầu áp dụng, nhưng tôi tin rằng các đại biểu sẽ vượt qua để khai thác tài liệu theo hình thức mới", bà Nguyễn Thị Lệ đánh giá.

Một số hình ảnh khác của "kỳ họp không giấy":

Tin nhanh - Những tình huống “dở khóc dở cười” khi họp HĐND TP.HCM bằng Ipad (Hình 5).
Biểu quyết bằng cách mới khiến thời gian đại hội bị kéo dài vì thường xuyên xảy ra trục trặc.
Tin nhanh - Những tình huống “dở khóc dở cười” khi họp HĐND TP.HCM bằng Ipad (Hình 6).
Ông Tất Thành Cang được hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Tin nhanh - Những tình huống “dở khóc dở cười” khi họp HĐND TP.HCM bằng Ipad (Hình 7).

Sử dụng thiết bị công nghệ cũng khiến nhiều đại biểu gặp khó khăn.

Tin nhanh - Những tình huống “dở khóc dở cười” khi họp HĐND TP.HCM bằng Ipad (Hình 8).
Các đại biểu giơ tay để bỏ phiếu sau khi cách thức sử dụng công nghệ còn phức tạp.

Đại biểu HĐND TP.HCM “truy” người đứng đầu sở Xây dựng và sở GTVT những vấn đề nóng

Thứ 7, 13/07/2019 | 14:00
Sáng 13/7, HĐND TP.HCM kỳ họp thứ 15 khóa IX bước vào phiên chất vấn. Cụ thể, các đại biểu đã tiến hành chất vấn người đứng đầu sở Xây dựng và sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Nữ Giám đốc sở Tài chính trúng cử Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Thứ 6, 12/07/2019 | 17:59
Trong chiều 12/7, phiên thứ 3 của kỳ họp 15 khóa IX của HĐND TP.HCM, bà Phan Thị Thắng, Giám đốc sở Tài chính đã được bầu và trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND.

HĐND TP.HCM khai mạc “kỳ họp không giấy” với ứng dụng hiện đại

Thứ 5, 11/07/2019 | 09:49
Sáng 11/7, HĐND TP.HCM đã khai mạc kỳ họp thứ 15 khóa IX. Trong ba ngày diễn ra kỳ họp, các đại biểu và khách mời sẽ sử dụng tài liệu qua ứng dụng theo mô hình “kỳ họp không giấy”.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.