Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 23/11/2021 | 11:54
0
Sáng 23/11, Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi.
Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Ghi nhận của Người Đưa Tin sáng ngày 23/11, Thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người trẻ từ 15-17 tuổi sau đó sẽ hạ dần theo độ tuổi. Cụ thể, Hà Nội sẽ tiêm cho trẻ em tại các trường học đối với trẻ em đang đi học và tại trạm y tế với trẻ em không đi học hoặc học trên địa bàn tỉnh, thành khác.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 2).

Bắt đầu từ 8h, nhiều học sinh đồng loạt tới nhiều điểm tiêm chủng trên địa bàn Thành phố để bắt đầu tiến hành tiêm vắc-xin. Theo đó, các điểm tiêm chủng đều được bố trí đầy đủ các khu vực theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 3).

Tại điểm tiêm chủng Trường THPT Green City Academy (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng) đều thực hiện nghiêm quy định yêu cầu của Bộ Y tế. Trước khi tiêm, toàn bộ học sinh đều được tiến hành kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 4).

Chia sẻ với Người Đưa Tin, cô Đỗ Thị Bích Hải – Hiệu trưởng Trường THPT Green City Academy cho biết, trong ngày hôm nay tiêm cho 516 học sinh. Cụ thể, kế hoạch buổi sáng sẽ tiêm cho 309 em thuộc 2 khối 12 và khối 11. Buổi chiều sẽ tiêm cho 206 học sinh khối 10 và sẽ chia các lớp theo khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch theo quy định.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 5).

“Tính đến trưa 23/11, kế hoạch tiêm chủng diễn ra bình thường, không có trường hợp nào có biểu hiện phản ứng sau tiêm”, cô Hải nói.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 6).

Vắc-xin tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em là vắc-xin Pfizer.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 7).

Trước khi tiến hành tiêm, cán bộ y tế sẽ thông báo về loại vắc-xin kèm số lô.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 8).

Nhiều học sinh cho biết khá hào hứng khi biết hôm nay mình sẽ được tiêm chủng, bởi đây vừa là dịp để quay lại trường gặp các bạn, vừa là cơ hội để sớm được đi học trở lại.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 9).

Theo kế hoạch của Sở Y tế, Thành phố sẽ sử dụng 304.140 liều vắc-xin Pfizer được phân bổ lần này để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 15 - 17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn theo lộ trình hạ dần độ tuổi.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 10).

Sau khi tiêm, trẻ em sẽ được ngồi chờ 30 phút để theo dõi sức khoẻ rồi được phát giấy chứng nhận tiêm chủng và trở về nhà.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 11).

Tại điểm trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội), học sinh được xếp ngồi giãn cách đảm bảo an toàn quy định phòng, chống dịch.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 12).

Theo đó, trong sáng nay sẽ tiêm cho gần 700 học sinh khối 12, chiều tiêm cho học sinh khối 11.

Sự kiện - Những trẻ em đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (Hình 13).

Đây là động thái nằm trong kế hoạch tiêm phủ vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em của Bộ Y tế, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đồng thời tạo tiền đề để mở cửa lại trường học trong thời gian sớm nhất có thể.

Nam Định cho phép học sinh ở 9 huyện "vùng xanh" đi học trở lại

Thứ 3, 23/11/2021 | 10:24
Để học sinh đảm bảo chương trình học tập, tỉnh Nam Định cho phép học sinh thuộc vùng dịch cấp độ 1 (vùng xanh) đến trường trở lại từ ngày hôm nay (23/11).

Hà Nội ghi nhận 98 ca Covid-19 trong cộng đồng ngày 22/11

Thứ 2, 22/11/2021 | 19:35
Từ 18h ngày 21/11 đến 18h ngày 22/11, Hà Nội ghi nhận 286 ca bệnh, trong đó có 98 ca cộng đồng.

Info: Các ổ dịch Covid-19 “nóng” tại Hà Nội

Thứ 2, 22/11/2021 | 13:56
Khoảng 2 tuần gần đây (từ ngày 4/11 tới 20/11), Tp.Hà Nội phát hiện trung bình gần 170 bệnh nhân Covid-19 mới mỗi ngày, thành phố đang có hơn 10 chùm ca bệnh.

Đại dịch và công việc của nhà giáo

Thứ 7, 20/11/2021 | 06:00
Chưa bao giờ một điều rất đỗi bình thường, giản dị là học sinh tới trường học lại trở nên khó khăn, thách thức đến vậy.

Nhiều địa phương cho học sinh đi học trực tiếp từ 15/11

Thứ 7, 13/11/2021 | 10:01
Nhiều địa phương đang lên kế hoạch cho học sinh ở vùng có nguy cơ thấp và trung bình học trực tiếp kể từ ngày 15/11.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.