Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập

Lương Thị Diễn

Lương Thị Diễn

Thứ 2, 17/08/2026 07:00 GMT+7

Lần đầu tiên, người dân miền núi xã Tân Thành vui mừng, bớt lo cảnh cô lập, chia cắt khi có cầu, đường kiên cố.

Cầu, đường xóa cảnh cô lập, chia cắt

Ngày 16/8, tuyến đường nâng cấp giao thông xã Tân Thành - Luận Khê (xã Tân Thành, Thanh Hóa) đang được các nhà thầu gấp rút hoàn thiện. Từ trên cao nhìn xuống, những dải nhựa mới uốn lượn qua các sườn núi, nối liền các thôn Mơ Thắm, Ngọc Trà và Thành Lợp.

Đây là lần đầu những bản làng này được kết nối bằng đường nhựa. Trước đó, người dân thôn Ngọc Trà chủ yếu đi trên những con đường đất gập ghềnh, mùa mưa trơn trượt, lầy lội.

Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 1.
Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 2.

Con đường mới mở qua vùng rừng núi xã Tân Thành.

Đứng bên tuyến đường mới, ông Cầm Bá Toàn, 53 tuổi, thôn Ngọc Trà, nhớ lại những ngày đường đất còn là trở ngại lớn với người dân.

"Trước kia đường đất đi lại khó khăn lắm, mưa thì trơn trượt, nhầy nhụa, mùa mưa lũ thì gần như bị cô lập. Khổ nhất là các cháu học sinh, đến trường rất gian nan", ông Toàn nói.

Theo ông, khi con đường nhựa hình thành, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hàng hóa có thể đưa ra ngoài dễ dàng, trẻ em đến trường cũng bớt nhọc nhằn.

Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 3.
Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 4.

Cây cầu đã thành hình, xóa cảnh chia cắt mùa mưa lũ.

"Năm nay con đường nhựa đã hình thành rồi, chúng tôi vui mừng khôn xiết. Đây cũng là hy vọng để bà con phát triển kinh tế, thoát nghèo", ông Toàn nói.

Tuyến đường mới cũng mở lối giữa Ngọc Trà, Mơ Thắm và Thành Lợp, nơi trước đây bị ngăn cách bởi địa hình đồi núi.

Anh Lương Văn Thành, người dân thôn Mơ Thắm, cho biết trước khi có đường, việc đi lại giữa hai thôn mất khoảng 30-40 phút đi đường vòng hơn 10km.

Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 5.

Các hạng mục công trình đang dần hoàn thiện.

"Giờ có đường và cầu, thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 10 phút. Khoảng cách giữa các thôn bản như được rút ngắn lại", anh Thành nói.

Không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, con đường mới còn mở thêm cơ hội giao thương cho những bản làng nằm sâu trong vùng núi.

Đại diện UBND xã Tân Thành cho biết, dự án nâng cấp đường giao thông xã Tân Thành - Luận Khê có tổng vốn hơn 72,2 tỷ đồng, từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thanh Hóa. Công trình được triển khai từ năm 2024, dự kiến bàn giao cuối tháng 8/2026. Đến nay, tiến độ thi công đạt khoảng 97%.

Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trong vùng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 6.
Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 7.

Niềm vui lớn nhất của những đứa trẻ là có con đường thuận tiện đạp xe đến trường.

Không chỉ có đường mới, năm nay người dân Tân Thành còn đón thêm một niềm vui khác: cầu Cửa Dụ được đưa vào sử dụng.

Cây cầu bắc qua sông Đằn từng là niềm mong mỏi của người dân khu vực Luận Khê cũ. Trước đây, tại vị trí này chỉ có một đập tràn. Mỗi khi mưa lớn, nước dâng, việc đi lại bị ngưng trệ, nhiều bản làng rơi vào cảnh chia cắt.

Ông Lang Văn Khuê, 50 tuổi, vẫn nhớ những mùa mưa khi người dân phải đứng bên bờ sông chờ nước rút.

"Trước kia chỉ có đập tràn, cứ mưa xuống là cả xã bị chia cắt. Học sinh phải nghỉ học, hàng hóa không thể đưa ra ngoài. Mỗi lần qua sông chẳng khác nào đánh cược tính mạng", ông Khuê nhớ lại.

Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 8.
Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 9.

Thôn Ngọc Trà lần đầu tiên có đường nhựa, xóa bỏ cảnh đường đất gập ghềnh.

Tháng 6/2026, cầu Cửa Dụ được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Hai bờ sông Đằn từ đó được nối liền bằng một công trình kiên cố.

"Từ ngày có cầu, bà con không còn nơm nớp lo sợ mỗi mùa mưa lũ", ông Khuê nói.

Cầu Cửa Dụ là dự án giao thông trọng điểm do UBND tỉnh Thanh Hóa đầu tư, tổng mức hơn 61,9 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ngập lụt, chia cắt giao thông kéo dài nhiều năm trên tuyến đường kết nối các xã vùng cao.

Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 10.
Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 11.

Những con đường xuyên núi núi các thôn bản, rút ngắn khoảng cách di chuyển và giảm bớt sự nhọc nhằn cho người dân vùng cao.

Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập.

Đầu tư công kỳ vọng đổi thay diện mạo vùng núi

Tân Thành là xã miền núi đặc biệt khó khăn, hơn 98% dân số là đồng bào Thái. Nhiều năm trước, địa hình cách trở, giao thông thiếu thốn khiến việc phát triển kinh tế, tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu của người dân gặp nhiều khó khăn.

Niềm vui của người dân vùng cao khi lần đầu có đường, cầu xóa cảnh cô lập- Ảnh 12.

Cây cầu Cửa Dụ đưa vào sử dụng giúp người dân yên tâm trong mùa mưa lũ.

Những năm gần đây, diện mạo địa phương từng bước thay đổi nhờ nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư của Nhà nước. Điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế được xây dựng, nâng cấp theo hướng đồng bộ, kiên cố hơn.

Ông Đỗ Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết nhiều công trình hạ tầng giao thông được hoàn thiện đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo ông Trường, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công xã được giao hơn 109,3 tỷ đồng, gồm hơn 37 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026 và hơn 72,2 tỷ đồng vốn năm 2025 được kéo dài sang năm nay.

Đến nay, địa phương đã giải ngân hơn 44,3 tỷ đồng, đạt 40,6% kế hoạch. Phần vốn còn lại đang được các chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nghiệm thu, thanh toán và triển khai các dự án theo quy định.

UBND xã Tân Thành đang chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc để phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.