Nói Việt Nam không sản xuất được ốc vít là sai

Nói Việt Nam không sản xuất được ốc vít là sai

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 24/05/2018 | 13:21
3
Trước chất vấn về sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô tại Việt Nam, tiến sĩ Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã lên tiến phản bác quan niệm Việt Nam không sản xuất được ốc vít.

Không nêu số liệu cụ thể nhưng bà Chí Bình khẳng định số lượng doanh nghiệp Việt Nam có thể làm được linh kiện, phụ kiện ô tô, xe máy nhiều hơn trước đây rất nhiều. “Và chất lượng sản phẩm cũng ngày càng được cải thiện, nâng cao. Trước đây chúng ta chỉ làm được xe máy, bây giờ đang bắt đầu làm xe ô tô”, bà Bình cho biết.

Nói Việt Nam không sản xuất được ốc vít là sai

Tiến sĩ Trương Thị Chí Bình lên tiến phản bác quan niệm Việt Nam không sản xuất được ốc vít.

Tuy nhiên, khi bị báo chí chất vấn về khả năng của các doanh nghiệp, bà Bình thẳng thắng nói: “Nên nhìn lạc quan về thị trường thì mới tạo động lực cho thị trường phát triển. Chứ nếu vẫn bảo thù, chê bai công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thì chúng ta không bao giờ phát triển được”

“Các doanh nghiệp đang sản xuất, đang chiến đấu thì báo chí cũng cần đứng về phía doanh nghiệp. Chứ đừng bao giờ cho rằng đến cái ốc vít cũng không làm được. Nói vậy là sai, ốc vít làm được nhưng không làm được với cái giá mà nhà sản xuất yêu cầu. Làm được chưa phải là đủ mà phải làm được theo người ta yêu cầu, đó mới quan trọng”, tiến sĩ Trương Thị Chí Bình bày tỏ.

Nói Việt Nam không sản xuất được ốc vít là sai (Hình 2).

Triển lãm quốc tế lần thứ 14 về ô tô, xe máy, xe đạp điện và công nghiệp phụ trợ (Saigon Autotech) năm 2018 được khai mạc vào sáng ngày 24/5.

Bà Bình nói tiếp: “So với các nước như Thái Lan, Indonesia, ngành công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp ô tô tại Việt Nam phát triển chậm hơn. Với lợi thế đi trước, họ làm tốt hơn, làm rẻ hơn chúng ta. Tuy nhiên, công nghiệp hỗ trợ liên quan nhiều đến thị trường nội địa. Có những sản phẩm mà bắt buộc phải mua tại thị trường nội địa nên nhà sản xuất trong nước vẫn có lợi thế nhất định. Ngoài ra, với thị trường xe máy gần như lớn nhất trên thế giới, các nhà sản xuất của chúng ta cũng có nhiều kinh nghiệm về công nghiệp hỗ trợ lĩnh vực xe máy”.

Cuộc trao đổi được diễn ra bên lề buổi khai mạc triển lãm quốc tế lần thứ 14 về ô tô, xe máy, xe đạp điện và công nghiệp phụ trợ (Saigon Autotech) năm 2018. Triển lãm được tổ chức từ ngày 24/5 đến ngày 27/5 tại trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC).

Là một trong những triển lãm chuyên ngành có uy tín và thâm niên lâu nhất, triển lãm năm nay được tổ chức với quy mô 10.000 m2 với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp, hơn 300 gian hàng trong lĩnh vực ô tô, xe máy, xe đạp điện và linh kiện phụ tùng trong và ngoài nước. Triển lãm dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham quan trong 4 ngày tổ chức.

Nói Việt Nam không sản xuất được ốc vít là sai (Hình 3).

Lãnh đạo bộ Công Thương tham quan gian hàng tại triển lãm.

Với quy mô quốc tế, triển lãm năm nay có khoảng 40% doanh nghiệp trong nước cùng với 60% doanh nghiệp nước ngoài đến từ các quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Indonesia,…

Các đơn vị tham gia triển lãm Saigon Autotech sẽ trưng bày và giới thiệu các sản phẩm như ô tô, xe máy, xe đạp điện, phụ tùng, linh kiện, hệ thống điện tử,…

Ban tổ chức triển lãm mong muốn nhìn vào thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nội địa hóa ô tô và đưa ra giải pháp để phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp ô tô tại Việt Nam.

Tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan

Thứ 5, 24/05/2018 | 09:01
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hết thời "ăn xổi"

Thứ 2, 13/11/2017 | 07:05
Song song với bảo vệ người tiêu dùng, Nghị định 116 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô còn được kỳ vọng sẽ góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Độc đáo ngôi nhà trên cây chứa 20.000 người mà không cần đinh ốc vít

Thứ 5, 11/08/2016 | 08:20
Nhóm thiết kế hy vọng sẽ xây dựng một mô hình lớn hơn ở ngoại ô Bắc Kinh vào năm 2023, với hứa hẹn cho phép khoảng 20.000 người sinh sống.
Cùng tác giả

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.
Cùng chuyên mục

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.