Nông dân miền Tây tất bật sản xuất vụ hoa Tết

Nông dân miền Tây tất bật sản xuất vụ hoa Tết

Chủ nhật, 05/11/2023 | 07:00
0
Nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre) và Mỹ Phong (Tiền Giang) đang vào vụ sản xuất Tết. Họ hy vọng vụ hoa sẽ trúng mùa, được giá dịp Tết sắp tới.

Ghi nhận của VTV, những ngày này trên những cánh đồng hoa, nông dân làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang tất bật với những công việc gắn bó bao năm qua.

Vừa phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần đầu tổ chức vào cuối năm, vừa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, so với mọi năm, vụ hoa Tết năm nay, nông dân làng hoa có sự tính toán kỹ lưỡng hơn, xuống giống có lựa chọn để phù hợp thị hiếu khách hàng.

Vụ hoa Tết này, anh Lê Thanh Dũng (phường Tân Quy Đông, Tp.Sa Đéc, Đồng Tháp) trồng khoảng 6.000 giỏ hoa các loại gồm cúc các loại và dừa cạn, trong đó có 4.000 giỏ hoa cúc đã được thương lái đặt mua từ trước nên anh rất phấn khởi.

"Cúc đã có người đặt nên mới dám xuống nhiều chứ không dám xuống nhiều. Giá cả vật liệu năm nay ổn định hơn năm ngoái", anh Lê Thanh Dũng, phường Tân Quy Đông, Tp.Sa Đéc, Đồng Tháp, chia sẻ.

Một số nông dân cũng chủ động lựa chọn những giống hoa mới để tăng sức cạnh tranh. Nếu như những vụ hoa Tết trước đây, anh Đào Văn Cường (xã Tân Khánh Đông, Tp.Sa Đéc, Đồng Tháp) chỉ trồng tập trung cúc tiger, cúc mâm xôi, thì năm nay anh mạnh dạn chuyển hướng sang các loại hoa ra hoa thường xuyên hơn để có thể bán kéo dài từ Noel đến tết Nguyên Đán nhằm tăng thêm lợi nhuận.

"Năm nay chuyển hướng rau dừa với hàng bông, kim cương, họa mi, mấy mặt hàng dễ bông", anh Đào Văn Cường nói.

Kinh tế - Nông dân miền Tây tất bật sản xuất vụ hoa Tết

Nông dân miền Tây xuống giống vụ hoa Tết. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Trong khi đó, chia sẻ với Đại Đoàn Kết, anh Võ Văn Thành, 43 tuổi (phường Tân Qui Đông, Tp.Sa Đéc) cho hay, năm nay anh chuẩn bị hơn 2.000 chậu cúc mâm xôi và khoảng 2.000 chậu hoa hồng lửa, cúc vạn thọ, cúc hà lan.

“Tôi trồng hoa kiểng quanh năm nhưng đợt cuối năm là vụ quan trọng nhất, thu nhập hơn nhiều lần so với tất cả các tháng khác. Năm nay tôi đầu tư khoảng 120 triệu đồng tiền vốn cho vụ hoa tết, cao hơn mấy năm trước rất nhiều”, anh Thành nói và cho biết thêm, nông dân ở Sa Đéc có cách trồng hoa cây kiểng độc đáo so với những nơi khác, đó là đặt hoa cây kiểng lên những giàn cao có khung thép hoặc cây tràm rồi dẫn nước ngập trên ruộng. Cách làm này phát sinh thêm chi phí khung giàn, thời gian chăm sóc nhưng bù lại hoa cây kiểng nằm trên ruộng nước hạn chế được sâu bọ, không phải phun thuốc nhiều như những nơi khác. Ngoài ra, vì đặc điểm trồng hoa trên ruộng ngập nước mà nhiều nông dân ở đây còn thu hút khách du lịch tham quan (di chuyển, chụp ảnh, ngắm vườn hoa kiểng trên ghe thuyền) rất độc đáo.

Thông thường, từ trước tết Nguyên đán chừng một tháng, khách du lịch khắp nơi đổ về những vườn hoa kiểng của nông dân Sa Đéc để tham quan, du lịch.

Nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc có từ hàng trăm năm nay. Hiện có khoảng 700ha trồng hoa với 3.000 hộ dân tham gia, kết hợp bán và du lịch, là nghề chính của thành phố. Ngoài thị trường tiêu thụ ở Tp.HCM, hoa của nông dân Sa Đéc cũng xuất đi nhiều địa phương khác với khoảng 2.000 loại hoa, cây kiểng khác nhau.

Những ngày này đi dọc đường quốc lộ 57 đoạn qua huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), rất dễ thấy hàng trăm nhà vườn tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết. Đây là khu vực trồng hoa kiểng lớn thứ 2 ở phía Nam, cũng có lịch sử lâu đời, thu hút hàng nghìn hộ dân ở nhiều xã, thị trấn.

Anh Nguyễn Văn Huy (34 tuổi), chủ một nhà vườn rộng hơn 2.000m2 ở xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách) cho biết: “Tôi và anh trai đều trồng hoa kiểng Tết, cuối năm còn thuê cả mặt bằng trên Bình Chánh (Tp.HCM) mang hoa lên đó bán. Năm nay tôi trồng duy nhất một loại là cúc mâm xôi. Năm ngoái tôi trồng toàn cúc chân dài nhưng bán không chạy lắm, bị lỗ gần 50 triệu đồng nên năm nay chuyển hướng”, anh Huy chia sẻ.

Cũng theo kinh nghiệm của anh Huy, sau mấy năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh, dự kiến năm nay thị trường hoa kiểng Tết sẽ sôi động hơn. “Vẫn biết kinh tế khó khăn nhưng bỏ ra vài trăm nghìn mua vài chậu hoa kiểng Tết thì không phải là vấn đề với người tiêu dùng. Nếu thuận lợi, vụ tết năm nay có thể sẽ thắng lớn”, anh Huy tự tin nói.

Theo ông Trần Hữu Nghị, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) địa phương có 600ha hoa kiểng phục vụ nhu cầu Tết, thu hút 13.000 hộ dân tham gia. Mỗi năm nông dân Chợ Lách cung ứng ra thị trường khoảng 15-17 triệu sản phẩm hoa kiểng Tết. Năm nay, diện tích hoa kiểng Tết tăng khoảng 20% so với năm ngoái.

Ông Nghị cũng khuyến cáo nông dân Chợ Lách cần chủ động nguồn nước tưới tiêu dịp cuối năm vì có thể hạn mặn xâm nhập sớm làm ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước tưới, tác động xấu lên hoa cây kiểng.

Dù có quy mô nhỏ hơn nhưng làng hoa Mỹ Phong (Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cũng là làng hoa kiểng lâu đời và có nhiều người dân tham gia. So với Chợ Lách và Sa Đéc, thương hiệu hoa Tết Mỹ Phong không lớn mạnh bằng nhưng nông dân nơi đây có lợi thế là gần thị trường Tp.HCM sôi động.

Nhiều nông dân ở Mỹ Phong cho biết, những ngày gần Tết, họ vẫn có thể chở hoa kiểng bằng xe tải, thậm chí cả xe ba gác lên Tp.HCM bán trực tiếp cho người tiêu dùng vì khoảng cách chỉ vỏn vẹn khoảng 50km. Những loại hoa kiểng chính ở Mỹ Phong là cúc vạn thọ, cúc đại đóa, hồng, mâm xôi, mai vàng…

Minh Hoa (t/h)

Hàng hóa phục vụ dịp Tết: Nguồn cung dồi dào, không lo sốt giá

Thứ 7, 31/12/2022 | 07:00
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, hầu hết các siêu thị, chợ lớn đều đã sẵn sàng nguồn hàng dồi dào để phục vụ nhu cầu của người dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết Quý Mão

Thứ 7, 17/12/2022 | 15:30
Để chuẩn bị hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp cận kề, các hộ dân trồng hoa tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu những ngày này đang tất bật công việc cắt tỉa, chăm bón.

Bến Tre: Tất bật chăm sóc hoa kiểng phục vụ thị trường Tết

Chủ nhật, 16/10/2022 | 10:00
Thời điểm này, nông dân “thủ phủ hoa kiểng” ở miền Tây đang tất bật chăm sóc cây, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết.

Làng nghề đúc đồng hơn 200 năm tuổi tại Khánh Hòa trầm lắng vào vụ sản xuất hàng Tết

Thứ 7, 08/01/2022 | 08:53
Khác hẳn với không khí nhộn nhịp của những năm trước, vụ Tết này, làng nghề đúc đồng Phú Lộc Tây chỉ sản xuất cầm chừng để duy trì nghề truyền thống.
Cùng chuyên mục

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.