Năm 2025 đang qua đi đánh dấu một giai đoạn khó khăn đối với nền kinh tế Đức, dù quốc gia này vẫn giữ vị trí là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, chiếm khoảng 23-24% GDP khu vực đồng tiền chung Eurozone.
Sau khi vượt qua những cú sốc lớn từ đại dịch Covid-19 đến xung đột Nga-Ukraine, Đức tiếp tục rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài, với tăng trưởng GDP gần như bằng 0 hoặc chỉ ở mức rất thấp – khoảng 0-0,3% theo các dự báo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) và các viện nghiên cứu.
Đáng chú ý, chỉ số niềm tin kinh doanh Ifo – một chỉ báo quan trọng phản ánh tâm lý doanh nghiệp Đức – đã giảm mạnh vào cuối năm, đánh dấu "nốt trầm" rõ nét cho năm 2025.
Theo báo cáo từ Viện Ifo công bố ngày 17/12, Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo của Đức trong tháng này đã giảm xuống mức 87,6 điểm – mức thấp nhất trong 7 tháng – từ 88 điểm của tháng 11. Đây là tháng giảm thứ 2 liên tiếp của chỉ số này, dù phù hợp với dự báo của các nhà phân tích.

Một đoàn tàu đang chạy ở trung tâm thành phố Berlin, Đức. Ảnh: Xinhua
Phân tích chi tiết cho thấy, chỉ số đánh giá tình hình hiện tại giữ nguyên ở mức 85,6 điểm. Trong khi đó, chỉ số kỳ vọng tương lai giảm xuống còn 89,7 điểm từ mức 90,5 điểm, phản ánh doanh nghiệp ngày càng kém lạc quan về triển vọng kinh doanh trong nửa đầu năm 2026.
"Các công ty đang bi quan hơn về nửa đầu năm 2026, và năm 2025 kết thúc mà không có chút lạc quan nào", Chủ tịch Ifo Clemens Fuest cho biết.
Ông Klaus Wohlrabe, trưởng bộ phận khảo sát của Ifo, thậm chí ví von: "Năm nay không có món quà nào cho nền kinh tế Đức".
"Đối với nền kinh tế Đức, năm nay kết thúc giống như khi nó bắt đầu: Với chỉ số Ifo đáng thất vọng", ông Carsten Brzeski, người đứng đầu bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại ING, cho biết.
Cuộc khảo sát – được Ifo, thực hiện với khoảng 9.000 doanh nghiệp mỗi tháng – "cho thấy sự phục hồi được chờ đợi từ lâu của nền kinh tế Đức vẫn chưa thành hiện thực, với gói kích thích tài chính chưa mang lại tác động đáng kể", bà Franziska Palmas, nhà kinh tế cấp cao về châu Âu của Capital Economics, cho biết.
Đức đã phải vật lộn để lấy lại đà tăng trưởng trong năm nay, với dự báo tăng trưởng khiêm tốn sau 2 năm suy giảm.
Sự suy giảm này lan rộng qua các ngành chính, trong đó sản xuất là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với đơn hàng mới giảm mạnh, kế hoạch cắt giảm sản xuất do cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc và thuế quan từ Mỹ.
Trong ngành bán lẻ, doanh số Giáng sinh thất vọng, dẫn đến kỳ vọng ảm đạm cho đầu năm 2026. Ngành dịch vụ lần đầu rơi vào vùng tiêu cực, trong khi ngành xây dựng vẫn trì trệ dù kỳ vọng có phần cải thiện nhẹ.
Những yếu tố này phản ánh bối cảnh rộng lớn hơn: Nền kinh tế Đức đang vật lộn với suy thoái công nghiệp kéo dài, kích thích tài khóa từ chính phủ chưa phát huy tác dụng đáng kể, cùng bất ổn địa chính trị.
Các viện nghiên cứu hàng đầu cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng 2026 cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu xuống còn 0,8-1,1%, thay vì mức cao hơn trước đây, với hy vọng phục hồi chủ yếu dựa vào chi tiêu công cho quốc phòng và hạ tầng.
Dù vậy, vẫn có những tia hy vọng le lói: Lương thực tế tăng, lãi suất giảm từ ECB, và các quỹ đặc biệt cho hạ tầng có thể thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư trong tương lai gần.
Tuy nhiên, đối với Đức, năm 2025 đang kết thúc với một "nốt trầm" rõ rệt, nhắc nhở rằng nền kinh tế này cần những cải cách cấu trúc sâu sắc để lấy lại đà tăng trưởng bền vững.
Minh Đức (Theo Reuters, France24)