Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số

Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số

Thứ 4, 10/04/2019 | 15:05
0
Đoạn đường chỉ 200m nhưng có đến hàng nghìn người đứng ngồi vạ vật chờ xin visa đi Hàn Quốc. Có người phải ngủ ngoài đường mấy đêm liền vẫn chưa lấy được số, có người lấy được số rồi lại bị đối tượng lừa đảo lấy mất...

Từ tháng 12/2018, Chính phủ Hàn Quốc nới lỏng chính sách visa cho người Việt Nam ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Theo đó, chỉ cần trả phí 80 USD (khoảng 1,8 triệu đồng), sau khoảng một tuần, công dân có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại 3 thành phố trên đã có thể được xét visa 5 năm, trí thức và nhà khoa học có thể được xét visa 10 năm.

Ngoài ra, Hàn Quốc còn miễn chứng minh tài chính với một số đối tượng như: công nhân viên chức chính phủ, từng đi Hàn Quốc hơn 2 lần, hoặc chứng minh tài chính thông qua người thân... Trước đây, để được cấp visa, người xin visa phải có sổ tiết kiệm từ 100 triệu trở lên hoặc giấy tờ nhà, xe hơi...

Vì thế những ngày này, Phòng lãnh sự quán Hàn Quốc trở nên quá tải do lượng người đến xin visa tăng đột biến.

Ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, từ 9 giờ sáng, sân sau tòa nhà Charmvit, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội, nơi đặt văn phòng của Lãnh sự quán Hàn Quốc lại tiếp tục chật kín người đến làm visa.

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số

Con đường dài 200m phía sau tòa Charmvit có đến khoảng hơn 1.000 người đứng đợi xếp số thứ tự để được lên phòng làm visa. Cảnh người đông đứng chật kín người, không xếp theo hàng lối gây ra cảnh tượng hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy.

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 2).

Lực lượng bảo vệ phải ra yêu cầu mọi người xếp đúng hàng lối mới tiến hành phát số. Đến hơn 10 giờ sáng, những lá số đầu tiên mới được phát ra.

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 3).

Hầu hết những người đến xếp hàng xin visa Hàn Quốc đến từ Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội), Hải Dương, Nghệ An,… với mong muốn được đi lao động, du lịch tại đây. Có người đã phải đợi đến 15 ngày vẫn chưa lấy được số, có người đêm nằm vạ vật ngoài đường, có người 1-2 giờ đêm đã từ nhà đi để kịp lấy số.

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 4).

Bác Quân, quê Hải Phòng chia sẻ: “Tôi ở Hải Phòng, đi ô tô lên đây từ 3 giờ sáng, đặt số ở đây gần 3 tuần rồi. Muốn sang bên ấy thăm người thân mà khó khăn quá!”

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 5).

Chị Thùy, một người có nhu cầu xin visa đi Hàn Quốc du lịch cho biết, dù đi từ 4 giờ sáng nhưng đến tận chiều mới được rút hồ sơ.

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 6).

Mỗi ngày Lãnh sự quán chỉ phát 250 số nhưng do quá nhiều người có nhu cầu xin visa nên xảy ra tình trạng cò mồi, lừa đảo, cướp số,… Lẫn trong những người ngồi đợi xin số thứ tự cấp visa thật thì có rất nhiều kẻ ngồi giữ chỗ với thủ đoạn lấy số rồi bán lại hòng trục lợi.

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 7).

Chị Hạnh, quê Nghệ An bức xúc vì phải ngủ vạ vật mấy đêm ở ngoài đường chờ lấy visa đi XKLĐ nhưng vẫn bị lừa lấy mất số.

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 8).

Chàng trai may mắn lấy được lá số

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 9).

Nhiều người đem theo cả trẻ nhỏ ngồi vạ vật chờ xin visa.

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 10).

Một cụ ông hỏi về hồ sơ xin cấp visa

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 11).

Người đàn ông ăn vội miếng bánh cho đỡ đói bụng.

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 12).

Ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi.

Chính sách - Nửa tháng xếp hàng xin visa Hàn Quốc, một phút lơ là bị lừa mất số (Hình 13).

Mẹ bầu bơ phờ bế con đợi số.

Thu Thủy

Hoan nghênh Đài Loan mở lại visa Quan Hồng cho du khách Việt

Thứ 5, 14/03/2019 | 19:36
Việt Nam hoan nghênh việc Đài Loan cấp lại visa Quan Hồng cho du khách Việt, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Việt Nam hoan nghênh việc Hàn Quốc áp dụng quy định visa mới

Thứ 6, 07/12/2018 | 06:59
Tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi báo chí quan tâm.

Để không bị lừa khi tham gia xuất khẩu lao động Nhật Bản

Thứ 7, 07/07/2018 | 12:48
Kết thúc mùa thi đại học, nhiều bạn trẻ sẽ lựa chọn con đường lập nghiệp riêng cho mình thay vì lựa chọn con đường Đại học. Xuất khẩu lao động đang là một trong những xu hướng được lựa chọn nhiều nhất.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.