Hai giáo viên đã thiệt mạng vào sáng ngày 14/12 sau khi chiếc xe của họ lao xuống mương ở quận Moga, Punjab, Ấn Độ, do sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn trên đường.
Vụ tai nạn xảy ra khi Jas Karan Singh đang lái xe chở vợ mình, Kamaljeet Kaur, đến điểm bỏ phiếu ở làng Sangatpura. Do sương mù dày đặc, tầm nhìn phía trước không rõ nên chiếc xe bị mất kiểm soát và rơi xuống con mương bên đường. Cả chồng và vợ đều tử vong ngay tại chỗ.
Kamaljeet Kaur và Jas Karan Singh đều là giáo viên trường công lập đang công tác tại huyện Moga.

Chiếc xe ô tô lao xuống mương khiến 2 vợ chồng tử vong.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên quan đến sương mù được báo cáo từ Haryana vào ngày 14/12. Tại Rohtak, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực Meham, nơi 35-40 phương tiện, chủ yếu là xe tải, va chạm với nhau làm nhiều người bị thương. Ban đầu, một xe tải và một xe ô tô va chạm, dẫn đến phản ứng dây chuyền liên quan đến nhiều phương tiện khác.
Các vụ tai nạn tương tự cũng được báo cáo ở Hisar và Rewari. Tại Hisar, hai xe buýt của hãng vận tải đường bộ nhà nước đã va chạm với các phương tiện khác tại Dhiktana Moda trên quốc lộ 52 vào khoảng 8h sáng.
Tại Rewari, một vụ tai nạn đã xảy ra trên Quốc lộ 352, sau khi khoảng ba đến bốn xe buýt va chạm mạnh do tầm nhìn hạn chế. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị.
Lái xe trong sương mù đòi hỏi sự cẩn trọng của tài xế. Sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn trong việc quan sát các phương tiện và tình trạng đường xá phía trước. Giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn có thể giúp ngăn ngừa tai nạn trong điều kiện như vậy.
Phương Linh (t/h)