Ông Kim Jong-un đáp máy bay thăm Trung Quốc lần 2?

Ông Kim Jong-un đáp máy bay thăm Trung Quốc lần 2?

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 08/05/2018 | 16:30
0
Truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay nỗ lực tìm hiểu thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đang thăm Trung Quốc để gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Straitstimes, truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay đồng loạt đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đang thăm thành phố Đại Liên, Trung Quốc để gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cũng thông báo, an ninh ở thành phố cảng Đại Liên của Trung Quốc được tăng cường kể từ hôm 7/5 và điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn về sự chuẩn bị cho chuyến thăm của các quan chức cấp cao Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap của Triều Tiên trích dẫn nguồn tin giấu tên cho biết một đoàn quan chức đi chuyên cơ riêng và hạ cánh xuống sân bay Đại Liên sáng 7/5 trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, một ngày trước khi ông Tập Cận Bình tham dự lễ khai trương tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc, Type 001A.

Ông Kim Jong-un đáp máy bay thăm Trung Quốc lần 2?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Cũng có nghi vấn cho rằng các quan chức Triều Tiên tham dự lễ khai trương tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc Type 001A.

Yonhap không xác định quan chức trên là ai, nhưng tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc rằng quan chức Triều Tiên nêu trên chính là ông Kim Jong-un.

Hãng tin Kyodo cho hay một máy bay của hãng hàng không Air Koryo, hãng hàng không quốc gia duy nhất của Triều Tiên đã hạ cánh xuống sân bay Đại Liên.

Nhiều bài viết của mạng xã hội Trung Quốc cho thấy an ninh quanh khu vực sân bay Đại Liên đã được thắt chặt.    

Đài truyền hình KBS đặt tại Hàn Quốc cho hay, sân bay Đại Liên đã đóng cửa trong khoảng thời gian từ lúc 8h sáng cho tới 1h chiều hôm 7/5.

Những con đường quanh nhà khách Bangchuidao tại thành phố Đại Liên cũng được phong tỏa trong chiều 7/5. Đây là nhà khách thường dành riêng cho khách VIP nước ngoài.

Nếu thông tin trên được xác nhận, ông Kim Jong-un đã có hoạt động ngoại giao với ông Tập Cận Bình lần thứ 2 trong vòng 2 tháng và không lâu trước cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Donald Trump trước đó khẳng định, ngày và địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên đã được ấn định.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận gì về thông tin ông Kim Jong-un sang thăm nước này lần thứ hai.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng từ chối bình luận về thông tin có cuộc họp giữa ông Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong khi bộ Ngoại giao ở Seoul cho biết sẽ theo dõi bất cứ diễn biến tương tự".

Thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc được cho là đang lo ngại về nguy cơ bị gạt ra rìa trong tiến trình giải quyết vấn đề Triều Tiên khi Bình Nhưỡng liên tục tỏ thái độ hòa hoãn với Mỹ và Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un vừa kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27/4 và hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nhiều thỏa thuận quan trọng, bao gồm mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Xem thêm >> Hòa bình xuất hiện chỉ khi Mỹ - Triều bình thường hóa quan hệ

 

Mỹ vẫn để ngỏ biện pháp quân sự với Triều Tiên

Thứ 2, 07/05/2018 | 21:29
Dù cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào tháng sau, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley vẫn đưa ra cảnh báo rằng Mỹ vẫn không loại trừ biện pháp quân sự với Triều Tiên.

Bí mật chiếc USB Tổng thống Moon Jae-in tặng ông Kim Jong-un

Thứ 2, 07/05/2018 | 12:22
Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được tặng một chiếc USB bên trong có bí quyết giúp Triều Tiên trở nên thịnh vượng
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Viện trợ cho Ukraine: Mỹ có thể tạo nên thay đổi nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:45
Các nhà phân tích quân sự Ukraine và châu Âu cho biết, lượng vũ khí này sẽ tăng cơ hội cho Kyiv có thể ngăn cản Nga khỏi đột phá tại miền Đông.