Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Nguyễn Phương Anh
Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
0
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Chiều 25/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của doanh nghiệp.

Tại đại hội, cổ đông của Tập đoàn PAN đã đồng ý thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 882 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2023. Công ty cũng đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 14.780 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trả cổ tức để đảm bảo quyền lợi của cổ đông

Theo bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN, năm 2023 trải qua với nhiều khó khăn của nền kinh tế và hệ thống tài chính. Trong khoảng thời gian đó, Tập đoàn PAN với 1.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn đã được thanh toán đúng hạn, không cần sử dụng bất kỳ nguồn lợi nào bên ngoài. Trên quy mô tập đoàn, PAN đã cơ cấu tài sản công ty lành mạnh với tỉ lệ đòn bẩy an toàn.

Hồ sơ doanh nghiệp - Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN.

Với tình hình lợi nhuận khả quan trong năm 2023, bà My cho biết năm nay Tập đoàn PAN dự định trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5%. "Đây có thể không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn trong năm 2023 và những năm về sau nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông", bà My nói.

Đồng thời, vị này cũng khẳng định những năm tới sẽ cố gắng tiếp tục duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt với mệnh giá tối thiểu như trên. 

Nhận định về các rủi ro, thách thức trong năm 2024, Tập đoàn PAN cho biết, lạm phát và lãi suất tại các thị trường chính tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao khiến sức cầu chưa phục hồi nhanh như kỳ vọng. Diễn biến trái chiều của lãi suất tại các thị trường phát triển và trong nước có thể dẫn đến những biến động về tỉ giá gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu của Tập đoàn. Chính vì vậy, trong năm nay Tập đoàn đưa ra một kế hoạch kinh doanh khá thận trọng.

“Dù kế hoạch sản xuất kinh doanh được đưa ra tương đối thận trọng nhưng PAN vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng dựa trên mức nền cao của năm trước”, bà My nói.

Cũng tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Trà My đã chia sẻ kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn PAN trong quý I/2024. Theo đó, trong quý đầu năm chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.462 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 57% so với quý I/2023.

Hồ sơ doanh nghiệp - Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“ (Hình 2).

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN Nguyễn Duy Hưng.

Trước những chia sẻ của bà Trà My, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN Nguyễn Duy Hưng khẳng định: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Năm ngoái cổ đông than phiền vì không có cổ tức, năm nay đã có cổ tức. Thậm chí có thể trả cao hơn một chút nhưng tôi nghĩ hãy bắt đầu từ 5% và duy trì ở mức đó. Nhắm tới điều gì tốt hơn thì sẽ ổn định để phát triển hơn".

Nhìn vào đầu ra khi đánh giá khoản vay

Tại phiên thảo luận, trước những câu hỏi của cổ đông về những tác động ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng khẳng định, 3 mục tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn PAN là nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm đóng gói.

“Đây là 3 mục tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn PAN, phải làm sao để tận dụng cơ hội để biến nông nghiệp, thực phẩm trở thành các mũi nhọn của tập đoàn, làm sao để vươn tầm ở các thị trường trong nước và quốc tế”.

Hồ sơ doanh nghiệp - Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“ (Hình 3).

Chính vì vậy, ông Hưng khẳng định Tập đoàn PAN tập trung vào cả 3 mục tiêu trên. “Mọi người thường nghe rằng, một tập đoàn làm nhiều như này sẽ rất tốt kém, không tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại. 

Trong bối cảnh khó khăn, khi những doanh nghiệp khác làm mọi thứ đơn giản thì lại không có nhiều lợi thế cạnh tranh. Còn đối với PAN chúng tôi vẫn phát triển rất bền vững. Thậm chí những nợ trái phiếu khi thanh toán không cần phải tái cơ cấu vẫn có thể trả đúng hạn bằng tất cả nội lực của mình", ông Hưng nói.

Đồng thời, ông Hưng chia sẻ, muốn đánh giá rủi ro trong tín dụng của một tổ chức phải nhìn vào kết quả kinh doanh. Với tập đoàn có chỉ số tín nhiệm cao như PAN, đảm bảo lợi nhuận, dòng tiền. Đó mới là thước đo sức khỏe của một doanh nghiệp.

Hồ sơ doanh nghiệp - Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“ (Hình 4).

Ban lãnh đạo Tập đoàn PAN tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đứng trước những lo lắng của cổ đông về chi phí lãi vay, ông Hưng thẳng thắn nói: "Với các khoản vay phải nhìn vào đầu ra, có thu hồi được không, có đầu tư vào những gì rủi ro hay không hay hiệu quả của khoản đầu tư”.

Muốn đánh giá rủi ro trong tín dụng phải nhìn vào kết quả kinh doanh. Với tập đoàn có chỉ số tín nhiệm cao như PAN, đảm bảo lợi nhuận, dòng tiền, tình hình tài chính, tín dụng lành mạnh. Đó mới là thước đo sức khỏe của một doanh nghiệp.

Về tác động của biến đổi khí hậu cùng giá lương thực tăng, bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (công ty thành viên của Tập đoàn PAN) cho biết, Tập đoàn PAN rất chủ động trong việc thích ứng với những ảnh hưởng từ bên ngoài. Đây là sự chuẩn bị của tập đoàn PAN trước những biến đổi không phải do mình tạo ra thì vẫn phải phát triển, tồn tại.

“Tất cả doanh nghiệp Việt Nam cũng như chủ trương ngành nông nghiệp luôn luôn sẽ là bệ đỡ của nền kinh tế, sẽ khác so với những tư duy chỉ đạo từ trước. Thay thế vào đó là chủ trương hoàn toàn khác, là tìm các giải pháp để sống thuận với thiên nhiên để phát triển bền vững”, bà Liên nói.

Trình cổ đông kế hoạch khiêm tốn, Tập đoàn PAN kinh doanh ra sao?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:31
Sau khi báo lãi kỷ lục vào năm 2023, Tập đoàn PAN dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 882 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm trước.

Tập đoàn PAN đem hơn 6.000 tỷ đồng đi đầu tư chứng khoán kinh doanh

Thứ 7, 27/01/2024 | 16:19
Năm 2023, chi phí lãi vay của Tập đoàn PAN đạt 457 tỷ đồng, phát sinh 90%. Ngược lại, công ty cũng thu về 500 tỷ đồng lãi tiền gửi, gấp 2,4 lần năm 2022.

PAN Farm phát hành lô trái phiếu thứ 3 trong năm 2023

Thứ 7, 02/12/2023 | 12:50
Lô trái phiếu có mã PAFCH2325003 có tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, với lãi suất công bố 8%/năm, trả lãi định kỳ 6 tháng/lần vào cuối kỳ.

Báo lãi đi lùi, nợ phải trả của PAN Farm vượt mốc 2.600 tỷ đồng

Thứ 7, 16/09/2023 | 10:16
Nửa đầu năm 2023, PAN Farm báo lãi 177 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ghi nhận tăng 18% lên 3.314 tỷ đồng. 

Doanh thu sụt giảm, mảng thuỷ sản của PAN vẫn tăng trưởng 2 con số

Thứ 7, 06/05/2023 | 10:35
Quý I/2023, dù doanh thu ở cả mảng xuất khẩu tôm và cá tra của Tập đoàn PAN đều giảm do nhu cầu thị trường nhưng vẫn thu lãi tăng lần lượt 15% và 21% so với cùng kỳ.
Cùng tác giả

Sao Ta: Sản lượng tiêu thụ tôm tăng, nông sản giảm trong tháng 4/2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:04
Tháng 4/2024, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm của Sao Ta ghi nhận tăng 22%, song sản lượng tiêu thụ nông sản ghi nhận giảm 55% so với cùng kỳ.

Tiếp tục thua lỗ, Angimex cắt giảm gần 90% chi phí nhân viên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:58
Quý I/2024, Angimex đã cắt giảm tới 87% chi phí nhân viên và 72% chi phí nhân công trong bối cảnh công ty kinh doanh kém khả quan với số lỗ lũy kế đạt 175 tỷ đồng.

Được ngân hàng xóa nợ, Gỗ Trường Thành báo lãi tăng vọt

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:47
Quý I/2024 Gỗ Trường Thành báo lãi 11,6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ nhưng công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế 3.226 tỷ đồng do kinh doanh kém tích cực trước đây.

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về tín chỉ carbon rừng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:06
Việc trao đổi, mua bán tín chỉ carbon, giảm phát thải khí nhà kính cần bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và người dân, doanh nghiệp và các đối tác tham gia.
Cùng chuyên mục

Hụt thu mảng năng lượng, lợi nhuận của Hà Đô đi lùi quý đầu năm 2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:08
Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Hà Đô báo cáo lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank sụt giảm trong quý I/2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:23
Năm 2024, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 320 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2024, công ty đã thực hiện được 22% mục tiêu đề ra.

Vay nợ chiếm hơn nửa tài sản của Tập đoàn Sao Mai

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:10
Quý I/2024, Tập đoàn Sao Mai báo lãi 75,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Kết quả trên giúp doanh nghiệp hoàn thành 11% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Kỳ lân VNG báo lỗ

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:05
VNG đang đầu tư vào các công ty liên kết 1.992 tỷ đồng, nhưng lại lỗ đến 1.023 tỷ đồng, trong đó có Tiki Global, Beijing Youtu, Rocketeer.

Sao Ta: Sản lượng tiêu thụ tôm tăng, nông sản giảm trong tháng 4/2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:04
Tháng 4/2024, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm của Sao Ta ghi nhận tăng 22%, song sản lượng tiêu thụ nông sản ghi nhận giảm 55% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Kỳ lân VNG báo lỗ

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:05
VNG đang đầu tư vào các công ty liên kết 1.992 tỷ đồng, nhưng lại lỗ đến 1.023 tỷ đồng, trong đó có Tiki Global, Beijing Youtu, Rocketeer.

Vay nợ chiếm hơn nửa tài sản của Tập đoàn Sao Mai

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:10
Quý I/2024, Tập đoàn Sao Mai báo lãi 75,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Kết quả trên giúp doanh nghiệp hoàn thành 11% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Bộ GTVT kiểm tra tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:12
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã có buổi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 sân bay Long Thành.