Ông Zelensky lo xung đột kéo dài sang năm mới, kêu gọi châu Âu hành động

Thứ 5, 18/12/2025 11:45 GMT+7

Các phát biểu mới nhất của ông Zelensky và ông Putin nhấn mạnh sự đối lập rõ rệt giữa lập trường của Nga và Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang diễn ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong bài phát biểu video hàng đêm hôm 17/12, đã chỉ trích Điện Kremlin về những phát ngôn trước đó trong ngày mà ông cho là hiếu chiến và nhận định rằng Nga chưa sẵn sàng cho hòa bình thực sự.

Ông Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị phát động một "năm chiến tranh" mới chống lại Ukraine vào năm 2026, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng "chắc chắn" các mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" sẽ được hoàn thành.

"Hôm nay, chúng ta lại nghe thấy một tín hiệu nữa từ Moscow cho thấy họ đang chuẩn bị biến năm tới thành năm chiến tranh", ông Zelensky nói.

"Điều quan trọng là các đối tác của chúng ta phải thấy điều này, và điều quan trọng là họ không chỉ thấy mà còn phải phản ứng, bao gồm cả các đối tác của chúng ta ở Mỹ, những người thường nói rằng Nga được cho là muốn chấm dứt giao tranh", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho rằng khi Nga ở trong tâm thế như vậy, họ sẽ làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao, chỉ sử dụng ngôn ngữ ngoại giao và gây áp lực lên các điểm cụ thể trong các tài liệu thỏa thuận hòa bình để che giấu mong muốn phá hủy Ukraine và hợp pháp hóa đất đai.

Các tuyên bố của ông Zelensky phản ánh sự lo ngại sâu sắc về khả năng cuộc xung đột kéo dài sang năm 2026, đồng thời khẳng định lập trường kiên định của Ukraine trong vấn đề lãnh thổ.

Trước đó, trong một cuộc họp báo với truyền thông Ukraine hồi đầu tuần, ông Zelensky tuyên bố: "Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa… Chúng tôi sẽ không công nhận Donbass là của Nga, cả về mặt pháp lý lẫn trên thực tế".

Những điều này cũng nhấn mạnh sự đối lập rõ rệt giữa lập trường của Nga và Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang diễn ra.

Ông Zelensky lo xung đột kéo dài sang năm mới, kêu gọi châu Âu hành động - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu video hàng đêm hôm 17/12/2025. Ảnh: President.gov.ua

Dự kiến, ngày 18/12 sẽ là một ngày quan trọng đối với các đồng minh châu Âu của Kiev khi các nhà lãnh đạo EU nhóm họp tại Brussels trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh do Hội đồng châu Âu chủ trì.

Theo đài Sky News (Anh), cuộc họp được các nhà phân tích đánh giá là mang tính "bước ngoặt" khi các nhà lãnh đạo châu Âu đang tìm cách chứng minh rằng họ vẫn có vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của cuộc xung đột – dù có hay không có sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trọng tâm chính của hội nghị là quyết định về việc tài trợ cho Ukraine bằng cách sử dụng một phần trong khoảng 210 tỷ Euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng kể từ đầu cuộc chiến.

Phần lớn số tiền này đang được lưu giữ tại Euroclear – có trụ sở tại Bỉ – và dự kiến dùng để cung cấp "khoản vay bồi thường" hỗ trợ nỗ lực chiến đấu, tái thiết và quốc phòng của Ukraine.

Khoản tiền này được coi là rất quan trọng đối với khả năng tiếp tục chiến đấu của Ukraine, bởi vì đất nước này phải đối mặt với nguy cơ phá sản vào đầu năm 2026 nếu không nhận được thêm viện trợ quốc tế. Điều đó có nghĩa là Kiev sẽ không còn khả năng trả lương cho quân nhân, cảnh sát, công chức hoặc mua sắm vũ khí.

Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Brussels vào ngày 18/12 – có thể trực tiếp hoặc qua liên kết video – để củng cố sự ủng hộ của châu Âu và kêu gọi các nhà lãnh đạo EU hành động.

Theo ông, quyết định sử dụng tài sản này không chỉ nhằm duy trì khả năng phòng thủ của Ukraine mà còn gửi tín hiệu mạnh mẽ đến Moscow rằng châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Kiev lâu dài, khiến ý định kéo dài giao tranh của Nga trở nên "vô ích".

"Kết quả mà châu Âu mang lại phải khiến Nga cảm thấy rằng mong muốn tiếp tục cuộc chiến vào năm tới là vô ích, vì Ukraine sẽ có sự hỗ trợ. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào châu Âu", ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối hôm 17/12.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về sự giảm sút hỗ trợ từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, người đã chỉ trích các lãnh đạo châu Âu và từng đề xuất đầu tư một phần số tiền này vào một quỹ chung do Mỹ và Nga nắm giữ – điều đã bị EU thẳng thừng bác bỏ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz – người đang dẫn đầu chiến dịch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng – cảnh báo rằng nếu bỏ phiếu thất bại, "châu Âu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng trong nhiều năm", và nhấn mạnh bước đi này "không nhằm kéo dài giao tranh mà để chấm dứt nó càng sớm càng tốt".

Một số trở ngại nổi bật bao gồm sự phản đối từ Bỉ do lo ngại kiện tụng từ Nga. Về lý thuyết, EU có thể thông qua chính sách này bằng đa số phiếu, qua đó gạt bỏ vai trò của chính phủ Bỉ, nhưng các quan chức ngần ngại đi theo con đường này vì sợ làm mất lòng Bỉ và gây ra rạn nứt ngoại giao ngay trong lòng liên minh.

Minh Đức (Theo Kyiv Post, Sky News)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.