Phát hiện tổ chức giải game lớn ở Cocobay Đà Nẵng vi phạm lệnh cấm tụ tập

Phát hiện tổ chức giải game lớn ở Cocobay Đà Nẵng vi phạm lệnh cấm tụ tập

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 28/03/2020 | 22:01
0
Mặc dù đang có lệnh cấm tập trung đông người vì dịch bệnh Covid-19 nhưng giải đấu PUBG Mobile Pro League 2020 vẫn được diễn ra tại Cocobay Đà Nẵng.

Tối 28/3, bà Nguyễn Thị Anh Thy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, xác nhận, đơn vị vừa lập viên bản, yêu cầu đơn vị tổ chức giải game tại Cocobay Đà Nẵng dừng thi đấu trong vòng 14 ngày.

Theo bà Thy, chiều cùng ngày, đơn vị nhận được thông tin, tại Cocobay Đà Nẵng đang diễn ra 1 giải game lớn. Bà liền yêu cầu lực lượng chức năng vào kiểm tra.

Tin nhanh - Phát hiện tổ chức giải game lớn ở Cocobay Đà Nẵng vi phạm lệnh cấm tụ tập

Tại thời điểm kiểm tra, có hơn 50 người đang thi đấu game.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận, có hơn 50 người đang thi đấu game.

Phía ban tổ chức báo cáo có 96 người tham dự giải game này nhưng chưa cung cấp thông tin cụ thể.

“Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị tổ chức phải thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.Đà Nẵng. Ngoài ra, chúng tôi còn niêm phong địa điểm tổ chức thi đấu game”, bà Thy nói.

Do thi đấu game này, UBND quận không cấp giấy phép tổ chức nên UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng sẽ làm rõ việc đơn vị cấp phép không thông báo với chính quyền để giám sát.

Tối cùng ngày, đại diện UBND phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với đơn vị điều hành Cocobay Đà Nẵng về hành vi tụ tập đông người vi phạm lệnh cấm.

Theo vị này, khi kiểm tra, đơn vị tổ chức chỉ cung cấp được giấy biên nhận, chương trình thể lệ, thời gian tổ chức cuộc thi. Do đó, cơ quan chức năng cũng đang làm rõ, đơn vị tổ chức có được cấp giấy phép hay không.

Được biết, đây là giải đấu PUBG Mobile Pro League 2020, diễn ra từ 10/3 đến 6/4, với tổng giải thưởng 1,5 tỷ đồng.

Xử phạt nam thanh niên có bình luận không đúng về dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook

Thứ 7, 28/03/2020 | 08:54
Công an huyện Vị Xuyên, Hà Giang vừa tiến hành xử phạt hành chính với một nam thanh niên tung tin sai sự thật lên mạng xã hội. Đây là trường hợp đã bình luận (comment) sai trên Facebook liên quan đến dịch Covid-19.

Xử phạt trường hợp đầu tiên tại Hà Nội không đeo khẩu trang

Thứ 6, 27/03/2020 | 21:40
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử phạt một trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Xử phạt trường hợp tung tin chữa khỏi Virus Corona bằng tỏi

Thứ 6, 20/03/2020 | 11:05
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt một trường hợp tung tin chữa khỏi Virus Corona bằng tỏi mà không được kiểm chứng từ cơ quan y tế.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.