Mang khối u nang buồng trứng gần 50kg, bệnh nhân được phẫu thuật thành công

Mang khối u nang buồng trứng gần 50kg, bệnh nhân được phẫu thuật thành công

Nguyễn Thị Lành
Thứ 2, 14/05/2018 | 16:13
1
Ngày 14/5, bệnh viện Đại học Y Dược (TP.HCM) cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có u nang buồng trứng khống lồ chứa 48 lít dịch. Theo các bác sĩ, đây là khối u ổ bụng to nhất Việt Nam và một trong 5 khối u ổ bụng lớn nhất thế giới từng được ghi nhận đến nay.

Đó là bệnh nhân Đ.T.T (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang). Bệnh nhân cho biết, 4 năm trước phát hiện bị u nang buồng trứng, chị T. đã chạy chữa ở bệnh viện địa phương, rồi bệnh viện chuyên khoa sâu tại TP.HCM.

Tuy nhiên, chị bị chứng trụy tim mạch, suy tuần hoàn khi bắt đầu khởi bệnh. Từ đó, chị T. chạy chữa nhiều nơi, nhưng vẫn chưa được mổ do nguy cơ tai biến gây mê hồi sức cao và đành chấp nhận cuộc sống chung với nghịch cảnh khối u ngày càng lớn.

Vào tháng 4/2018, tình trạng bệnh của chị T. bắt đầu nặng, bụng đau quặn, khó thở nên nhập viện tại bệnh viện Khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sau đó, chị được chuyển lên bệnh viện Đại học Y Dược (TP.HCM) điều trị.

Mang khối u nang buồng trứng gần 50kg, bệnh nhân được phẫu thuật thành công

Khối u khổng lồ của bệnh nhân trước khi phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược gồm nhiều khoa: Phụ sản, Tim mạch, Hô Hấp, Tiêu hóa nội tiết, Lồng ngực mạch máy, Gây mê hồi sức, Tim mạch đã hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng bệnh sử và tình hình hiện tại của bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn liên khoa và cân nhắc kỹ lưỡng, bệnh viện đã quyết định phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân. Khối u gồm 48 lít dịch được chứa trong 12 bình có thể tích 4 lít và 3 ký vỏ khối u đã được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân an toàn với đường mổ chỉ 10cm.

Hiện chị T. đã hồi tỉnh, có thể nói chuyện, ăn uống, đi lại được. Các chỉ số tim mạch, huyết áp, hô hấp đã ổn định.

Th.S BS Lê Kiều Dung, Trưởng khoa Phụ sản, bệnh viện Đại học Y Dược, người trực tiếp phẫu thuật hút dịch và lấy khối u của chị T cho biết: “Trong 34 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên, tôi chứng kiến người bệnh có thể sống với khối u khổng lồ đến thế trong ổ bụng. Vì đây là ca u dính nên cả ê kíp phẫu thuật phải bóc tách từng milimet khối u ra khỏi thành bụng”.

“Khó khăn trong ca phẫu thuật này là khối u quá to, gây nên tình trạng chèn ép phổi. Vì vậy, dịch khối u phải được lấy ra từ từ từng chút để áp suất chèn ép nội tạng giảm chậm rãi. Trong quá trình phẫu thuật, nếu bác sĩ không cẩn thận và thiếu kinh nghiệm có thể dẫn đến người bệnh suy hô hấp hoặc áp suất giảm. Chèn ép giảm đột ngột có thể dẫn đến vỡ tim, phù phổi gây rối loạn huyết động học”, bác sĩ Dung thông tin thêm.

Mang khối u nang buồng trứng gần 50kg, bệnh nhân được phẫu thuật thành công (Hình 2).

Bệnh nhân đã hồi phục sau phẫu thuật (Ảnh: Lành Nguyễn).

TS.BS Phan Tôn Ngọc Vũ, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, bệnh viện Đại học Y Dược chia sẻ: “Người bệnh có tiền sử trụy tim mạch, ngưng tuần hoàn khi gây mê ở lần mổ trước nên chúng tôi đã cẩn thận đánh giá toàn diện những yếu tố nguy cơ có thể xảy ra với người bệnh khi gây mê trong lần phẫu thuật này…”.

Chia sẻ với PV, bệnh nhân T. cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mấy năm nay, chị T. phải ở nhà, không làm việc gì được. Một mình chồng chị nuôi 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học và người cha già ngoài 80 tuổi.

Mang trong mình khối u khổng lồ, chị rất khó khăn trong sinh hoạt và cuộc sống… Chị cảm ơn bác bác sĩ, mạnh thường quân, bệnh viện Đại học Y Dược đã giúp chị phẫu thuật thành công khối u. Trước khi phẫu thuật, trọng lượng cơ thể chị lên tới hơn 100kg, nhưng nay đã nhẹ nhõm...

Bệnh nhân có khối u khủng lồ nhất Việt Nam kể về quá trình điều trị bệnh

Dạy con câu cá, bất ngờ bắt được cá đuối khổng lồ lớn nhất Nam Phi

Thứ 6, 11/05/2018 | 19:46
Con cá đuối nặng 170 kg, lớn nhất lịch sử từng ghi nhận ở Nam Phi.

Bác sĩ 10 năm đi lấy giác mạc hé lộ về ca hiến giác mạc đầu tiên của Việt Nam

Thứ 5, 01/03/2018 | 06:30
“10 năm gắn bó với công tác lấy bảo quản giác mạc từ người hiến, tôi không nhớ hết mình đã thực hiện bao nhiêu ca lấy giác mạc”, anh Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt, bệnh viện Mắt Trung ương mở đầu với chúng tôi từ những câu chuyện như thế.

Mang khối u nang buồng trứng 15kg, bệnh nhân bị nhầm có bầu 9 tháng

Chủ nhật, 07/05/2017 | 09:08
Khối u nang buồng trứng nặng 15kg vừa được các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thị H. (61 tuổi, Hà Nội).
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Sức khỏe của 33 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:03
Đây là các học sinh tại Trường tiểu học Quang Hanh, Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Các cháu bị đau bụng, buồn nôn sau bữa cơm trưa tại trường.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Những thực phẩm đơn giản, dễ tìm giúp giải độc gan trong mùa hè

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:00
Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể chúng ta, đóng vai trò như một “nhà máy lọc”, giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Đau bụng, đi tiêu ra máu đi khám phát hiện ung thư đại tràng

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:30
Ung thư đường tiêu hóa là bệnh thường gặp và là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới.
     
Nổi bật trong ngày

Xử phạt phòng khám vi phạm quy định khám chữa bệnh, bị đình chỉ hoạt động 2 tháng

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Một bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh lậu, sau đó bác sĩ thực hiện cắt bao quy đầu và “vẽ” thêm bệnh, yêu cầu người nhà đóng hơn 60 triệu đồng.

Bí ẩn loài cá "ngủ hè" không ăn vẫn sống đến... 4 năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Cá phổi đã tồn tại trên Trái đất 390 triệu năm và tiến hóa cơ chế ngủ hè đặc biệt để sống sót qua thời kỳ nắng nóng và hạn hán kéo dài.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Dịch cúm gia cầm: Chưa có vắc-xin phòng, tỉ lệ tử vong cao

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:59
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nguy cơ các ổ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người vẫn tiếp tục xảy ra, cần sự phối hợp liên ngành chủ động, chặt chẽ, thường xuyên.

Tin tức Đời sống 27/3: Những điều cần biết trong điều trị u nang vú

Thứ 4, 27/03/2024 | 12:13
Cập nhật tin tức đời sống ngày 27/3: Những điều cần biết trong điều trị u nang vú; Cách bổ sung collagen cho cơ thể...