Phỏng vấn các “nhân chứng” xuất hiện trong buổi livestream tại chùa Ba Vàng

Phỏng vấn các “nhân chứng” xuất hiện trong buổi livestream tại chùa Ba Vàng

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 7, 23/03/2019 | 16:59
6
Tối 21/3, trên fanpage chính thức của chùa Ba Vàng, trụ trì Thích Trúc Thái Minh tổ chức livestream một buổi pháp thoại để đáp trả những thông tin về “vong báo oán” đã được đăng tải trên báo chí những ngày trước đó. Dư luận đang tò mò thực hư câu chuyện của các nhân chứng.

Trước hàng nghìn phật tử và đại diện báo chí, trụ trì Thích Trúc Thái Minh khẳng định đây là buổi pháp thoại đặc biệt sau khi một số bài báo nói về chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) thời gian qua.

Điều đáng nói, mặc dù tổ chức buổi pháp thoại công khai tại chùa Ba Vàng và có nhiều phóng viên, nhà báo tới tác nghiệp nhưng trụ trì Thích Trúc Thái Minh và các đại diện lại từ chối trả lời trực tiếp.

Trong buổi pháp thoại diễn ra suốt hơn 2 tiếng, hàng chục phật tử đứng lên với tư cách “nhân chứng” ủng hộ chùa Ba Vàng, trong đó, có 9 đại diện kể những câu chuyện “thần kỳ” khi đã “thỉnh vong” tại chùa Ba Vàng.

Một số phật tử cung cấp địa chỉ, số điện thoại rõ ràng, theo trụ trì Thích Trúc Thái Minh, báo chí có thể liên hệ để xác minh thông tin.

Tuy nhiên, sáng 23/3, để xác minh, PV Người Đưa Tin liên hệ với anh Nguyễn Đại Hưng, Giám đốc công ty địa ốc 5 sao, qua số điện thoại đã cung cấp trên livestream nhưng không thấy bắt máy. Liên hệ với anh Phạm Quang Liêm (TP.Hồ Chí Minh) qua số điện thoại đã cung cấp nhưng thuê bao không liên lạc được.

Một trường hợp khác trong livestream tối 21/3, chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Giám đốc công ty cổ phần quốc tế Việt - Mỹ đã chia sẻ về căn bệnh của mình, với sự khỏi bệnh “thần kỳ” sau khi “thỉnh vong” tại chùa Ba Vàng.

Sáng 23/3, PV liên hệ với chị Quỳnh Phương để xác minh những thông tin trên, chị hỏi lại nhiều lần: “Có cần thiết không?” và từ chối. Sau khi PV gợi ý muốn xem hồ sơ bệnh án trước đó của chị Phương và liên lạc lại để hẹn gặp, chị từ chối: “Lát nữa, tôi phải đi có việc, không kịp gặp trao đổi”.

Tin nhanh - Phỏng vấn các “nhân chứng” xuất hiện trong buổi livestream tại chùa Ba Vàng

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương chia sẻ về cuộc khỏi bệnh "thần kỳ" tại buổi pháp thoại ở chùa Ba Vàng.

PV gợi ý gặp vào ngày 24/3 (Chủ nhật), chị Phương tiếp tục: “Mai là chủ nhật, là ngày nghỉ, sao tôi lại phải làm việc?”.

Một nhân vật nữa là bác sỹ tên Nguyễn Hồng Phong. Trong chia sẻ của bác sỹ này, có đoạn nhắc đến những bệnh nhân rất khó điều trị, nhưng sau khi đi “thỉnh vong” tại chùa Ba Vàng, anh cho uống 2 liều men tiêu hóa cũng khỏi bệnh.

Đại diện bệnh viện Bạch Mai đã xác nhận với báo chí, bác sỹ Nguyễn Hồng Phong thuộc biên chế của bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, một năm trở lại đây, bác sỹ này đi học biệt phái nên không tham gia sinh hoạt và khám chữa bệnh tại bệnh viện. Phía bệnh viện đã nắm được sự việc và liên hệ với bác sỹ Phong để yêu cầu giải trình nhưng vẫn chưa liên hệ được.

Tin nhanh - Phỏng vấn các “nhân chứng” xuất hiện trong buổi livestream tại chùa Ba Vàng (Hình 2).

Bác sỹ Phong chia sẻ nhiều bệnh nhân sau khi "thỉnh vong", anh cho uống 2 liều men tiêu hóa cũng hỏi bệnh.

Theo thông tin trên báo Hải Quan, bác sỹ Phong khẳng định, việc anh xuất hiện tại buổi pháp thoại chỉ để nói lên sự chân chính của đạo Phật. Người bệnh mà tâm an thì việc điều trị sẽ có kết quả.

Anh cũng khẳng định không ủng hộ thỉnh pháp “oan gia trái chủ” của cô Yến (bà Phạm Thị Yến, người ngồi giảng pháp cho hàng ngàn phật tử và thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm truyền bá của chùa Ba Vàng).

Video: Bác sỹ Nguyễn Hồng Phong làm "nhân chứng" chia sẻ về việc chữa bệnh từ "thỉnh vong" của bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Phong làm nhân chứng chia sẻ về việc chữa bệnh từ thỉnh vong

“Truyền vong báo oán" ở chùa Ba Vàng: "Bỏ tiền để thỉnh vong giải nghiệp, cúng sao giải hạn là đi ngược với lời dạy của Phật"

Thứ 7, 23/03/2019 | 09:00
Liên quan đến việc chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) truyền vong báo oán, thiền sư Hoàng Minh Sơn cho hay nhiều người đang hiểu sai về vong báo oán và hiểu sai về cách cúng sao giải hạn.

Bác sỹ BV Bạch Mai lên tiếng về clip ủng hộ "thỉnh oan gia trái chủ" tại chùa Ba Vàng

Thứ 7, 23/03/2019 | 10:12
Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về việc một bác sỹ của Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai nói tin vào phương pháp "thỉnh oan gia trái chủ", vị bác sỹ này đã lên tiếng phủ nhận.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.