Chùm ảnh: Quá trình cách ly 80 người trở về từ “tâm dịch” Daegu

Chùm ảnh: Quá trình cách ly 80 người trở về từ “tâm dịch” Daegu

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 24/02/2020 | 20:15
3
Chính quyền TP.Đà Nẵng nhận thấy, 80 người trở về từ TP.Daegu, Hàn Quốc cần được cách ly nhằm đảm bảo phòng chống dịch nên đã đưa ra phương án và thực hiện.
6h52, một chuyến bay cất cánh từ sân bay TP.Daegu, Hàn Quốc chở tổng cộng 80 hành khách, trong đó có 58 người Việt Nam và 22 người Hàn Quốc. Theo dự kiến, tất cả hành khách sẽ được trở về nhà sau khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, chính quyền TP.Đà Nẵng nhận định, nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh chống dịch, cần cách ly toàn bộ 80 hành khách này trong vòng 14 ngày.

6h52, một chuyến bay cất cánh từ sân bay TP.Daegu, Hàn Quốc chở tổng cộng 80 hành khách, trong đó có 58 người Việt Nam và 22 người Hàn Quốc. Theo dự kiến, tất cả hành khách sẽ được trở về nhà sau khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, chính quyền TP.Đà Nẵng nhận định, nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh chống dịch, cần cách ly toàn bộ 80 hành khách này trong vòng 14 ngày.

Được biết, hãng hàng không có đường bay từ TP.Daegu đến TP.Đà Nẵng và ngược lại đã tạm dừng khai thác chặng này. Do đó, chuyến bay chở 80 hành khách này là chuyến bay cuối cùng. Khi vào khu cách ly, TP.Đà Nẵng sẽ lo toàn bộ chi phí.

Được biết, hãng hàng không có đường bay từ TP.Daegu đến TP.Đà Nẵng và ngược lại đã tạm dừng khai thác chặng này. Do đó, chuyến bay chở 80 hành khách này là chuyến bay cuối cùng. Khi vào khu cách ly, TP.Đà Nẵng sẽ lo toàn bộ chi phí.

Do thời gian gấp gáp nên lực lượng chức năng đã sử dụng kế hoạch đón công dân từ Trung Quốc trở về để đón toàn bộ hành khách chuyến bay này.

Do thời gian gấp gáp nên lực lượng chức năng đã sử dụng kế hoạch đón công dân từ Trung Quốc trở về để đón toàn bộ hành khách chuyến bay này.

Lúc 10h43, máy bay đáp xuống sân bay ở khu vực riêng để thuận tiện cho việc cách ly. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng hướng dẫn mặc áo bảo hộ, làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt.

Lúc 10h43, máy bay đáp xuống sân bay ở khu vực riêng để thuận tiện cho việc cách ly. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng hướng dẫn mặc áo bảo hộ, làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt.

Toàn bộ hành khách không được di chuyển bằng đường ống mà xuống cầu thang bộ để di chuyển lên xe khách. Toàn bộ máy bay, hệ thống cầu thang, hành lang và phương tiện chở đoàn khách được phun tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo tối đa.

Toàn bộ hành khách không được di chuyển bằng đường ống mà xuống cầu thang bộ để di chuyển lên xe khách. Toàn bộ máy bay, hệ thống cầu thang, hành lang và phương tiện chở đoàn khách được phun tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo tối đa.

3 xe khách được đưa vào sân bay để đón toàn bộ hành khách. 2 chiếc đón khách Việt Nam, chiếc còn lại đón khách Hàn Quốc. Tài xế cũng được đeo khẩu trang, kính và áo bảo bộ.

3 xe khách được đưa vào sân bay để đón toàn bộ hành khách. 2 chiếc đón khách Việt Nam, chiếc còn lại đón khách Hàn Quốc. Tài xế cũng được đeo khẩu trang, kính và áo bảo bộ.

Lực lượng chức năng giải thích về việc cách ly. Tất cả hành khách đều hợp tác vì họ hiểu tình hình bệnh dịch hiện tại.

Lực lượng chức năng giải thích về việc cách ly. Tất cả hành khách đều hợp tác vì họ hiểu tình hình bệnh dịch hiện tại.

Được biết, cơ quan chức năng cũng đã giải thích về việc cách ly đối với người thân của các hành khách hiểu rõ.

Được biết, cơ quan chức năng cũng đã giải thích về việc cách ly đối với người thân của các hành khách hiểu rõ.

Hành khách Việt Nam được đưa vào cách ly tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, huyện Hoà Vang; riêng người Hàn Quốc được đưa vào cách ly ở bệnh viện Phổi.

Hành khách Việt Nam được đưa vào cách ly tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, huyện Hoà Vang; riêng người Hàn Quốc được đưa vào cách ly ở bệnh viện Phổi.

Hành khách chuẩn bị tâm lý kĩ nên tỏ ra khá bình thản. Nhiều người vén rèm che trên xe để xem tình hình xung quanh.

Hành khách chuẩn bị tâm lý kĩ nên tỏ ra khá bình thản. Nhiều người vén rèm che trên xe để xem tình hình xung quanh.

6h52, một chuyến bay cất cánh từ sân bay TP.Daegu, Hàn Quốc chở tổng cộng 80 hành khách, trong đó có 58 người Việt Nam và 22 người Hàn Quốc. Theo dự kiến, tất cả hành khách sẽ được trở về nhà sau khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, chính quyền TP.Đà Nẵng nhận định, nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh chống dịch, cần cách ly toàn bộ 80 hành khách này trong vòng 14 ngày.

6h52, một chuyến bay cất cánh từ sân bay TP.Daegu, Hàn Quốc chở tổng cộng 80 hành khách, trong đó có 58 người Việt Nam và 22 người Hàn Quốc. Theo dự kiến, tất cả hành khách sẽ được trở về nhà sau khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, chính quyền TP.Đà Nẵng nhận định, nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh chống dịch, cần cách ly toàn bộ 80 hành khách này trong vòng 14 ngày.

Được biết, hãng hàng không có đường bay từ TP.Daegu đến TP.Đà Nẵng và ngược lại đã tạm dừng khai thác chặng này. Do đó, chuyến bay chở 80 hành khách này là chuyến bay cuối cùng. Khi vào khu cách ly, TP.Đà Nẵng sẽ lo toàn bộ chi phí.

Được biết, hãng hàng không có đường bay từ TP.Daegu đến TP.Đà Nẵng và ngược lại đã tạm dừng khai thác chặng này. Do đó, chuyến bay chở 80 hành khách này là chuyến bay cuối cùng. Khi vào khu cách ly, TP.Đà Nẵng sẽ lo toàn bộ chi phí.

Do thời gian gấp gáp nên lực lượng chức năng đã sử dụng kế hoạch đón công dân từ Trung Quốc trở về để đón toàn bộ hành khách chuyến bay này.

Do thời gian gấp gáp nên lực lượng chức năng đã sử dụng kế hoạch đón công dân từ Trung Quốc trở về để đón toàn bộ hành khách chuyến bay này.

Lúc 10h43, máy bay đáp xuống sân bay ở khu vực riêng để thuận tiện cho việc cách ly. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng hướng dẫn mặc áo bảo hộ, làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt.

Lúc 10h43, máy bay đáp xuống sân bay ở khu vực riêng để thuận tiện cho việc cách ly. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được nhân viên y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng hướng dẫn mặc áo bảo hộ, làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt.

Toàn bộ hành khách không được di chuyển bằng đường ống mà xuống cầu thang bộ để di chuyển lên xe khách. Toàn bộ máy bay, hệ thống cầu thang, hành lang và phương tiện chở đoàn khách được phun tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo tối đa.

Toàn bộ hành khách không được di chuyển bằng đường ống mà xuống cầu thang bộ để di chuyển lên xe khách. Toàn bộ máy bay, hệ thống cầu thang, hành lang và phương tiện chở đoàn khách được phun tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo tối đa.

3 xe khách được đưa vào sân bay để đón toàn bộ hành khách. 2 chiếc đón khách Việt Nam, chiếc còn lại đón khách Hàn Quốc. Tài xế cũng được đeo khẩu trang, kính và áo bảo bộ.

3 xe khách được đưa vào sân bay để đón toàn bộ hành khách. 2 chiếc đón khách Việt Nam, chiếc còn lại đón khách Hàn Quốc. Tài xế cũng được đeo khẩu trang, kính và áo bảo bộ.

Lực lượng chức năng giải thích về việc cách ly. Tất cả hành khách đều hợp tác vì họ hiểu tình hình bệnh dịch hiện tại.

Lực lượng chức năng giải thích về việc cách ly. Tất cả hành khách đều hợp tác vì họ hiểu tình hình bệnh dịch hiện tại.

Được biết, cơ quan chức năng cũng đã giải thích về việc cách ly đối với người thân của các hành khách hiểu rõ.

Được biết, cơ quan chức năng cũng đã giải thích về việc cách ly đối với người thân của các hành khách hiểu rõ.

Hành khách Việt Nam được đưa vào cách ly tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, huyện Hoà Vang; riêng người Hàn Quốc được đưa vào cách ly ở bệnh viện Phổi.

Hành khách Việt Nam được đưa vào cách ly tại trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, huyện Hoà Vang; riêng người Hàn Quốc được đưa vào cách ly ở bệnh viện Phổi.

Hành khách chuẩn bị tâm lý kĩ nên tỏ ra khá bình thản. Nhiều người vén rèm che trên xe để xem tình hình xung quanh.

Hành khách chuẩn bị tâm lý kĩ nên tỏ ra khá bình thản. Nhiều người vén rèm che trên xe để xem tình hình xung quanh.

 

6h52, ngày 24/2, một chuyến bay cất cánh từ sân bay TP.Daegu, Hàn Quốc chở tổng cộng 80 hành khách, trong đó có 58 người Việt Nam và 22 người Hàn Quốc.

Theo dự kiến, tất cả hành khách sẽ được trở về nhà sau khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tuy nhiên, chính quyền TP.Đà Nẵng nhận định, nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh chống dịch, cần cách ly toàn bộ 80 hành khách này trong vòng 14 ngày.

Được biết, hãng hàng không có đường bay từ TP.Daegu đến TP.Đà Nẵng và ngược lại đã tạm dừng khai thác chặng này. Do đó, chuyến bay chở 80 hành khách này là chuyến bay cuối cùng. Khi vào khu cách ly, TP.Đà Nẵng sẽ lo toàn bộ chi phí.

Do thời gian gấp gáp nên lực lượng chức năng đã sử dụng kế hoạch đón công dân từ Trung Quốc trở về để đón toàn bộ hành khách chuyến bay này.

Lúc 10h43, máy bay đáp xuống sân bay ở khu vực riêng để thuận tiện cho việc cách ly.

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được nhân viên y tế của trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng hướng dẫn mặc áo bảo hộ, làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt.

Đà Nẵng: 80 người trở về từ tâm dịch Hàn Quốc

Video: 80 hành khách trở về từ "tâm dịch" Daegu.

Toàn bộ hành khách không được di chuyển bằng đường ống mà xuống cầu thang bộ để di chuyển lên xe khách. Toàn bộ máy bay, hệ thống cầu thang, hành lang và phương tiện chở đoàn khách được phun tiêu độc khử trùng nhằm đảm bảo tối đa.

Ba xe khách được đưa vào sân bay để đón toàn bộ hành khách. Hai chiếc đón khách Việt Nam, chiếc còn lại đón khách Hàn Quốc. Tài xế cũng được đeo khẩu trang, kính và áo bảo bộ.

Lực lượng chức năng giải thích về việc cách ly. Tất cả hành khách đều hợp tác vì họ hiểu tình hình bệnh dịch hiện tại. Được biết, cơ quan chức năng cũng đã giải thích về việc cách ly đối với người thân của các hành khách hiểu rõ.

Hành khách Việt Nam được đưa vào cách ly tại trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, huyện Hoà Vang; riêng người Hàn Quốc được đưa vào cách ly ở bệnh viện Phổi.

Đà Nẵng: 80 người về từ “tâm dịch” Daegu

Thứ 2, 24/02/2020 | 15:22
Trên chuyến bay này có 58 người Việt Nam và 22 người Hàn Quốc.

Vừa công bố hết nghi nhiễm Covid-19, TP. Đà Nẵng tiếp nhận 5 người, mở cửa bệnh viện 199 bộ Công an

Thứ 2, 24/02/2020 | 12:38
TP.Đà Nẵng vừa tiếp nhận thêm 5 trường hợp để cách ly theo dõi do nghi ngờ nhiễm Covid-19. Đồng thời, địa phương này cũng thông báo bệnh viện 199 - bộ Công an bắt đầu tiếp nhận, thu dung các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.

Khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng giảm mạnh trong mùa dịch Covid-19

Thứ 2, 24/02/2020 | 10:03
Tại TP.Đà Nẵng, chỉ còn khách lẻ đến từ Hàn Quốc, riêng khách đoàn đến từ nước này đã hết.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.