Thiết thực tuyên truyền pháp luật đến vùng xa, biên giới
Ngày 27/3, tại Nhà rông thôn Đắk Nhoong, xã Đắk Plô (Quảng Ngãi), Hội Luật gia tỉnh phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở, đồng thời phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật miễn phí cho cán bộ, nhân dân năm 2026.

Ông Phan Minh Cự, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh ý nghĩa tuyên truyền pháp luật đến vùng sâu, vùng xa, biên giới
Phát biểu khai mạc, ông Phan Minh Cự, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến vùng sâu, vùng xa, biên giới mang ý nghĩa lớn về pháp lý, chính trị- xã hội và quốc phòng.
Chương trình nhằm giúp người dân “hiểu luật để sống và làm việc đúng pháp luật”, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới, hạn chế hủ tục, tranh chấp và tệ nạn xã hội, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến nhân dân vùng biên giới.
Hội nghị tập trung tuyên truyền Luật Đất đai 2024 và các nghị định hướng dẫn, gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng; điều kiện giao, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cùng các quy định chuyển tiếp so với Luật 2013.
Đồng thời triển khai Nghị quyết 254/2025/QH15 và Nghị định 151/2025/NĐ-CP, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Rất đông người dân địa phương tới buổi tuyên truyền để lắng nghe các chia sẻ từ Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi
Tình huống thực tế gần gũi, dân dễ tiếp thu
Một điểm nhấn của chương trình là tư vấn pháp luật miễn phí, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và được giải đáp các vướng mắc liên quan đến phòng chống tảo hôn, bạo lực gia đình, quyền trẻ em, bình đẳng giới… Thông qua các tình huống thực tế gần gũi, nội dung được trình bày dễ hiểu, giúp người dân dễ tiếp thu.
Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi, Phan Minh Cự chia sẻ: “Dù đường sá xa xôi, điều kiện còn nhiều khó khăn, quá trình tuyên truyền pháp luật ở vùng sâu, vùng xa, biên giới gặp không ít vướng mắc, nhưng vì cuộc sống bình yên và quyền lợi chính đáng của nhân dân, Hội Luật gia tỉnh luôn nỗ lực mang pháp luật đến gần hơn với bà con".

Cụ bà Y Roy (đồng bào dân tộc thiểu số Giẻ Triêng), 111 tuổi, đi nghe tuyên truyền pháp luật.
Tại buổi tuyên truyền, đại diện chính quyền xã Đắk Plô bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm thiết thực của Hội Luật gia tỉnh, góp phần đưa pháp luật về với cơ sở, thôn làng, đặc biệt là các xã biên giới vùng núi.
Theo đại diện chính quyền xã, thông qua hội nghị, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nắm bắt rõ hơn những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Võ Trạng
