Quảng Ninh: Long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh

Quảng Ninh: Long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh

Ngô Quang Thái
Thứ 7, 28/10/2023 | 22:20
0
Có khoảng 10.000 đại biểu, người dân đã dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh diễn ra vào tối 28/10 tại Quảng trường 30/10 ở Tp.Hạ Long.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đại diện nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tiêu điểm - Quảng Ninh: Long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh.

Để xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gợi ý tỉnh Quảng Ninh thực hiện 5 nhóm nội dung trong thời gian tới.

Trong đó, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển.

Quan tâm phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

Tiêu điểm - Quảng Ninh: Long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh (Hình 2).

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đọc diễn văn ôn lại quãng đường 60 xây dựng và phát triển. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Quảng Ninh đã giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá.

Thời gian qua, quy mô nền kinh tế Quảng Ninh không ngừng lớn mạnh. Năm 2022, đạt gần 270.000 tỷ đồng, cao gấp 103 lần so với năm 1986. GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 8.291 USD, gấp đôi bình quân cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc.

Tiêu điểm - Quảng Ninh: Long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh (Hình 3).

Các lực lượng tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh có chủ đề “Khát vọng xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” với sự tham dự của khoảng 10.000 người. Trong đó, 4.000 đại biểu, lực lượng diễu hành và 6.000 người dân.

Sau phần lễ và diễu hành, là màn trống hội có quy mô lớn nhất Việt Nam được dàn dựng công phu với hơn 600 người, với sự kết hợp nhuần nhuyễn, phong phú của nghệ thuật trống hội, dân vũ, múa rồng, múa cờ, hát… thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc.

Tiếp đó, là chương trình nghệ thuật đặc sắc có tư tưởng chính trị xuyên suốt, liền mạch, có tính khái quát cao và đậm nét về văn hóa, tinh thần và ý chí của con người Vùng mỏ qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển; màn sử thi độc đáo tái hiện ý chí quật cường của nhân dân Quảng Ninh trên chặng đường xây dựng và phát triển từ Hào khí Đông A đến thời đại Hồ Chí Minh; chương trình ca nhạc với những giai điệu tự hào, ca khúc nổi tiếng của Quảng Ninh và nhiều bài hát được sáng tác mới cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước, trong đó có nhiều nghệ sĩ người Quảng Ninh, như: NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Ngọc Anh, Tô Minh Thắng, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Thái… Cuối chương trình là màn kết hợp bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón 1.200 du khách châu Âu tới bằng tàu biển cao cấp

Thứ 6, 27/10/2023 | 16:49
Số du khách này cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trên tàu biển cao cấp là Viking Orion (quốc tịch Na Uy) và Silver Muse (quốc tịch Bahamas).

Quảng Ninh: Phương tiện gắn máy bị cấm hoạt động tại làng chài Cửa Vạn

Thứ 6, 27/10/2023 | 16:14
Phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí và bảo tồn làng chài Cửa Vạn ở vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, từ 28/10, các phương tiện thủy gắn máy bị cấm hoạt động tại đây.

Quảng Ninh: Thay thế gần 7 triệu phao xốp trong nuôi trồng thủy sản

Thứ 5, 26/10/2023 | 16:01
Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu thay thế hơn 6,85 triệu quả phao xốp trong nuôi trồng thủy sản để hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Quảng Ninh: 6 sự kiện lớn chào mừng kỷ niệm thành lập tỉnh

Thứ 4, 25/10/2023 | 16:42
Trong số các sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, tâm điểm là Lễ kỷ niệm diễn ra vào tối 28/10 với khoảng 10.000 người tham dự.
Cùng tác giả

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.