Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk giúp nhiều hội viên làm giàu

Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk giúp nhiều hội viên làm giàu

Thứ 4, 21/12/2022 | 15:08
0
Hoạt động vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên phát triển sản xuất, làm giàu và là nền tảng phát triển liên kết sản xuất, kinh tế tập thể.

Sáng 21/12, UBND tỉnh Đắk Lắk và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP năm 2022.

Theo báo cáo, trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân.

Trong đó, hoạt động vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân không những giúp nhiều hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu trên mảnh đất quê hương, mà còn là nền tảng để thành lập, phát triển các hình thức liên kết sản xuất, kinh tế tập thể.

Dân sinh - Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk giúp nhiều hội viên làm giàu

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đối thoại với nông dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai 67 dự án vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 420 hội viên, tổng doanh số cho vay 12,56 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn Trung ương và tỉnh là 11 dự án cho 118 hội viên nông dân, số tiền 3,950 tỷ đồng; nguồn cấp huyện là 56 dự án cho 302 hộ, số tiền 8,61 tỷ đồng.

Tại hội nghị lần này, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quyết định triển khai 5 dự án, tổng kinh phí 4,458 tỷ đồng với 50 hộ tham gia.

Dân sinh - Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk giúp nhiều hội viên làm giàu (Hình 2).

Các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại hội nghị.

Tại hội nghị, nông dân đã đặt câu hỏi xoay quanh 5 nhóm vấn đề về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị; chính sách về ứng dụng nông nghiệp 4.0, vấn đề về chuyển đổi số trong nông nghiệp; liên kết, hình thành và phát triển chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, vấn đề về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp...

Dân sinh - Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk giúp nhiều hội viên làm giàu (Hình 3).

Nhiều nông dân đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp cận thị trường, chế biến và tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản; lao động nông thôn; đảm bảo môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Dân sinh - Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk giúp nhiều hội viên làm giàu (Hình 4).

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk đã tiếp thu, trả lời trực tiếp một số ý kiến của nông dân.

Với  những ý kiến, kiến nghị cần có thời gian nghiên cứu, giải quyết sẽ được lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định và chỉ đạo các Sở, ban, ngành kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất.

Khánh Ngọc

Huế: Chủ tịch tỉnh đối thoại với dân qua Facebook

Chủ nhật, 18/12/2022 | 19:18
Hoạt động này nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình lãnh chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khánh Hòa đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Thứ 3, 13/12/2022 | 20:08
Ngày 13/12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2022.

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân lần thứ 3 tại Đắk Lắk

Thứ 2, 28/09/2020 | 11:09
Theo ban Tổ chức, hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 28/9, với sự tham gia của khoảng 600 đại biểu.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.