Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Sẽ kiến nghị xây trường công tại khu đô thị Olympic

Thứ 2, 02/03/2026 20:24 GMT+7

Ông Hoàng Minh Sơn trả lời nhiều câu hỏi của cử tri liên quan đến giáo dục - đào tạo, quản lý dạy thêm, học thêm; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; cũng như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn.

Chiều 2/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (2026-2031), đơn vị bầu cử số 7.

Hội nghị diễn ra tại trụ sở HĐND - UBND xã Thanh Oai và được kết nối trực tuyến tới phường Thanh Liệt cùng các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân.

Các ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 7 gồm: bà Nguyễn Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Dung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình (tỉnh Hưng Yên); bà Nguyễn Thị Diệu Hồng - Kế toán trưởng Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (Liên đoàn Lao động Tp.Hà Nội); ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, Tp.Hà Nội.

Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Sẽ kiến nghị xây trường công tại khu đô thị Olympic- Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH Khoá XVI, Đơn vị bầu cử số 7.

Tại hội nghị, cử tri nêu nhiều ý kiến liên quan đến giáo dục - đào tạo, quản lý dạy thêm, học thêm; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; cũng như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn.

Trao đổi về các vấn đề giáo dục, ông Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Những nội dung thuộc thẩm quyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nỗ lực thực hiện, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, ông sẽ phản ánh đầy đủ kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Liên quan đến Khu đô thị thể thao Olympic, tháng 12/2025, Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn 11 xã, phường, chia thành bốn phân khu A, B, C, D.

"Chúng tôi là những nhà làm quản lý giáo dục luôn luôn quan tâm đến việc này. Chắc chắn sẽ có phản ánh, kiến nghị để làm sao trong những khu đô thị này phải quy hoạch đầy đủ hệ thống trường lớp, không chỉ trường dân lập hay trường tư thục theo nghĩa các chủ đầu tư làm mà làm sao phải có cả đất công xây dựng trường công lập để người dân với những cái mức thu nhập khác nhau, điều kiện khác nhau đều có quyền tiếp cận với giáo dục", ông Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh

Về ý kiến sử dụng một bộ sách giáo khoa dùng chung, ông Sơn bày tỏ sự đồng tình với tinh thần góp ý của cử tri, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng, điều chỉnh những điểm còn hạn chế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.

Đáng chú ý, ông cũng cam kết đấu tranh với những biểu hiện chưa lành mạnh trong hoạt động dạy thêm, học thêm, bảo đảm quyền học tập chính đáng của học sinh, nâng cao dân trí, phát huy năng lực cá nhân, đồng thời hạn chế thấp nhất tiêu cực, bảo đảm sự công bằng.

Trình bày chương trình hành động, ông Hoàng Minh Sơn cho biết trước bối cảnh đô thị hóa nhanh, hội nhập sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, việc hoạch định chính sách đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và khả năng đi vào thực tiễn.

Ông đặt mục tiêu mỗi quyết sách về giáo dục, khoa học - công nghệ phải thực sự phục vụ người dân; giúp người lao động có kỹ năng thích ứng bền vững, người trẻ có cơ hội vươn lên bằng tri thức, sáng tạo, và mọi gia đình được thụ hưởng thành quả phát triển.

Nếu được cử tri tín nhiệm, ông cam kết mở rộng các hình thức tiếp xúc chuyên đề với nhà giáo, trí thức, sinh viên, doanh nghiệp và người lao động; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri; theo dõi, đôn đốc và công khai kết quả giải quyết kiến nghị để cử tri giám sát.

Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Sẽ kiến nghị xây trường công tại khu đô thị Olympic- Ảnh 2.

Ông Hoàng Minh Sơn trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

Về lập pháp, ông xác định ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy quản trị hiện đại, tăng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Ông cũng nhấn mạnh phát triển các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới; đồng thời thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo - nhân tố quyết định thành công của cải cách giáo dục. Bên cạnh đó, ông cam kết tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trong đó có quyền học tập.

Cũng tại hội nghị, trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Ngọc Việt khẳng định mọi chủ trương, chính sách dù ở tầm vĩ mô vẫn phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.

Với kinh nghiệm từng công tác tại cơ sở và cơ quan dân cử, ông Việt cam kết duy trì đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, đồng thời mở rộng kênh tiếp nhận kiến nghị qua môi trường số để bảo đảm mọi ý kiến chính đáng được lắng nghe, xử lý kịp thời.

Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Sẽ kiến nghị xây trường công tại khu đô thị Olympic- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Việt phát biểu tại hội nghị.

Ông cho biết sẽ phản ánh trung thực tiếng nói của người dân tại nghị trường, theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị, nhất là các vấn đề dân sinh như đất đai, trật tự đô thị, môi trường, an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính.

Trong đó, ưu tiên chính sách nhà ở, chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ việc làm cho người dân khi thu hồi đất thực hiện dự án trọng điểm; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, liêm chính, phục vụ nhân dân.

"Với kinh nghiệm từ cơ sở, tôi mong muốn tiếp tục đóng góp tiếng nói thực tiễn vào quá trình xây dựng chính sách, vì một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc", ông Việt nói.

Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Sẽ kiến nghị xây trường công tại khu đô thị Olympic- Ảnh 4.
Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Sẽ kiến nghị xây trường công tại khu đô thị Olympic- Ảnh 5.
Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Sẽ kiến nghị xây trường công tại khu đô thị Olympic- Ảnh 6.
Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Sẽ kiến nghị xây trường công tại khu đô thị Olympic- Ảnh 7.
Quyền Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: Sẽ kiến nghị xây trường công tại khu đô thị Olympic- Ảnh 8.

Các cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Các ứng cử viên Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Dung, Nguyễn Thị Diệu Hồng cũng trình bày chương trình hành động, cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực sự là cầu nối giữa nhân dân và Quốc hội; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách trên các lĩnh vực quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.

Hữu Thắng - Hoàng Nhung

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.