RCEP thúc đẩy thương mại giữa 3 “ông lớn” châu Á

RCEP thúc đẩy thương mại giữa 3 “ông lớn” châu Á

Thứ 2, 07/02/2022 | 14:50
0
RCEP là FTA đầu tiên bao gồm đầy đủ 3 “ông lớn” châu Á, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác kinh tế và hội nhập khu vực.

Với việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực đối với Hàn Quốc từ đầu tháng 2/2022, hợp tác kinh tế và thương mại khu vực giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - 3 nền kinh tế lớn ở Đông Á - được kỳ vọng sẽ đón nhận những động lực tăng trưởng mới trong khuôn khổ của FTA lớn nhất trong lịch sử, mang lại hy vọng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và nhiều bất ổn toàn cầu, trang Global Times (Trung Quốc) bình luận.

Kể từ khi hiệp định có hiệu lực tại Trung Quốc và Nhật Bản vào ngày 1/1/2022 và ở Hàn Quốc vào ngày 1/2/2022, RCEP đã trở thành FTA đầu tiên bao gồm đầy đủ 3 “ông lớn” của châu Á và có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác kinh tế và hội nhập của khu vực Đông Á, các chuyên gia Trung Quốc cho biết.

Hiệp định sẽ giảm chi phí thuế quan trong thương mại xuyên biên giới giữa các thành viên và dẫn đến các biện pháp tạo thuận lợi như việc tự khai xuất xứ do các nhà xuất khẩu được cấp phép thực hiện.

“Thông qua RCEP, quan hệ thương mại tự do đã được củng cố giữa Trung Quốc và Nhật Bản, và Nhật Bản và Hàn Quốc”, Zhao Gancheng, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nói với Global Times hôm 6/2. “Điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực cho 3 bên trong quá trình thực hiện FTA”.

Ba quốc gia châu Á dự kiến sẽ đạt được sức mạnh tổng hợp và hợp tác hơn về kinh tế, và điều đó được cho là sẽ mang lại hy vọng cho một nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất ổn trong bối cảnh đại dịch, Zhao cho biết.

Cherry Group, một nhà sản xuất hàng may mặc lớn có trụ sở tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, đã nhận được giấy chứng nhận xuất xứ RCEP đầu tiên cho thị trường Hàn Quốc vào ngày 1/2.

Do đó, hàng xuất khẩu của công ty có thể được giảm thuế hơn 10.000 NDT (1.572 USD) hàng năm khi thông quan ở Hàn Quốc, với mức thuế suất được cắt giảm một nửa xuống còn 6,5%, đại diện công ty nói với Global Times hôm 6/2.

Xuất khẩu hàng năm của công ty sang Hàn Quốc đạt hơn 22 triệu NDT. Nhờ chính sách cắt giảm thuế quan thuận lợi trong khuôn khổ RCEP, theo ước tính, công ty này có thể cắt giảm hơn 1,4 triệu NDT chi phí thuế quan hàng năm tại thị trường Hàn Quốc. Điều này sẽ trực tiếp thúc đẩy xuất khẩu của công ty này sang Hàn Quốc tăng khoảng 10% mỗi năm, đại diện công ty cho biết.

Thế giới - RCEP thúc đẩy thương mại giữa 3 “ông lớn” châu Á

RCEP được coi là thỏa thuận thương mại khu vực lớn nhất trong lịch sử, bao gồm gần 1/3 dân số và GDP của thế giới. Ảnh: Asia Financial

Việc RCEP có hiệu lực tại Hàn Quốc dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu của nước này, với các lĩnh vực dịch vụ như trò chơi trực tuyến, phim hoạt hình, phim truyện và âm nhạc, bên cạnh các mặt hàng xuất khẩu hiện tại như ô tô, thép và linh kiện, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang các nước thành viên RCEP năm 2020 ước tính đạt 254,3 tỷ USD, chiếm khoảng một nửa tổng lượng xuất khẩu của nền kinh tế top đầu châu Á này, theo dữ liệu của Chính phủ Hàn Quốc.

Chính thức được ký kết vào ngày 15/11/2020, RCEP được coi là thỏa thuận thương mại khu vực lớn nhất trong lịch sử.

Đây là hiệp định có cơ cấu thành viên đa dạng nhất và tiềm năng phát triển kinh tế lớn nhất trên toàn cầu, theo Global Times.

15 quốc gia thành viên RCEP, bao gồm 10 nước ASEAN và 5 đối tác thương mại lớn của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Australia. Tổng khối lượng thương mại, dân số và GDP danh nghĩa của các quốc gia thành viên RCEP chiếm khoảng 30% tổng khối lượng thương mại, dân số và GDP danh nghĩa của thế giới.

Minh Đức (Theo Global Times, Businesstoday.com)

“Siêu Hiệp định” RCEP có hiệu lực từ hôm nay 1/1/2022

Thứ 7, 01/01/2022 | 09:37
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được kỳ vọng giúp thiết lập thị trường xuất khẩu ổn định lâu dài cho Việt Nam và các nước ASEAN.

Trung Quốc sẵn sàng cắt giảm thuế quan khi RCEP bắt đầu có hiệu lực

Chủ nhật, 07/11/2021 | 10:14
Tổng cộng 166.000 doanh nhân, quan chức thương mại, hải quan và các nhân viên liên quan của Trung Quốc đã hoàn thành khóa đào tạo về RCEP với hơn 600 buổi học.

[E] “Siêu” hiệp định RCEP sẽ tác động thế nào đến kinh tế Việt Nam?

Thứ 7, 21/11/2020 | 12:13
Sau 8 năm đàm phán, hiệp định RCEP đã được ký kết vào sáng 15/11, giữa 10 nước ASEAN và 5 nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, New Zealand.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.