Sách giáo khoa khan hiếm, NXB nói

Sách giáo khoa khan hiếm, NXB nói "chỉ thiếu cục bộ một chút”

Hà Công Luân
Thứ 2, 20/08/2018 | 16:00
0
Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh đã gặp khó khăn trong việc mua sách giáo khoa cho con. PV báo Người Đưa Tin đã phỏng vấn đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm SGK này.

Theo đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) thừa nhận tình trạng thiếu sách giáo khoa tại nhiều nơi trên cả nước.

Ông Thái nói: “Nguyên nhân là do năm nay lượng thí sinh tăng đột biến, chúng tôi đã in so với năm ngoái tăng 102% tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng này. Nhưng đây cũng chỉ là thiếu cục bộ một chút thôi, sau đó chúng tôi đã in bổ sung. Chắc chắn là đến khi khai giảng thì sẽ có đủ sách cho học sinh học”.

Ngoài ra ông Thái cũng cho hay, việc nhà xuất bản in sách là dựa trên kế hoạch đăng ký từ địa phương: “Các công ty thiết bị giáo dục từ các sở GD&ĐT sẽ đăng ký số lượng, sau đó chúng tôi in và chuyển về”, ông Thái nói.

Giáo dục - Sách giáo khoa khan hiếm, NXB nói 'chỉ thiếu cục bộ một chút”

Trước thềm khai giảng, nhiều phụ huynh đã gặp khó khăn trong việc mua sách cho con.

Mặc dù phía NXB khẳng định đây chỉ là “thiếu cục bộ một chút”, tuy nhiên lợi dụng tình trạng này nhiều nơi đã bán tăng giá sách hơn so với giá bìa.

Chị Nguyễn Nhật Ánh, một phụ huynh có con năm nay vào lớp 1 tại Cầu Giấy nói: “Hôm nộp hồ sơ cho con nhập học, chúng tôi đã không đăng ký mua sách tại trường và đi mua bên ngoài. Tuy nhiên, khi đi mua chúng tôi đã phải mua với giá cao gần gấp đôi so với giá bìa và không phải nhà sách nào cũng có để bán”.

Mục sở thị, trong vai là một phụ huynh chúng tôi đã tới một nhà sách lớn nằm trên phố Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), các bộ sách đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) đã trống trơn. Các nhân viên ở đây cho biết, gần 1 tuần nay đã không còn sách để bán. “Nếu như anh muốn lấy thì phải đặt, hiện tại nhà sách đang yêu cầu phía nhà phân phối để lấy thêm nhưng có lẽ là nguồn cung hạn chế nên chưa thể có ngay được”, một nhân viên nói.

Tại một nhà sách tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội khi PV hỏi để mua sách lớp 1 thì người bán hàng cho biết sẽ bán với giá cao hơn 130% so với giá bìa, lý giải về nguyên nhân của việc khan hiếm SGK, người này cho hay: “Đây là năm học cuối cùng học sinh lớp 1 học theo chương trình SGK cũ. Nếu lấy nhiều, chẳng may không bán hết thì số sách thừa chỉ còn một cách là bán thanh lý giấy vụn với giá rẻ. Hôm 17/8, các loại SGK lớp 1 tại nhà sách này còn không nhiều; riêng sách mỹ thuật thì hết nhẵn trong khi thỉnh thoảng lại có người ghé vào hỏi mua".

"Thường vào đầu kỳ nghỉ hè, lượng SGK rất dồi dào, phụ huynh mua sách ở thời điểm này mới đủ bộ. Hiện nay, không chỉ SGK lớp 1 mà SGK các lớp khác, từ lớp 2 đến lớp 12 đều thiếu mỗi bộ một vài quyển. Trong đó, sách lớp 1 khan hiếm nhất, đặc biệt là các sách bài tập”, người này cho biết thêm.

Năm học mới 2018 -2019 tại nhiều địa phương xảy ra tình trạng tăng đột biến số lượng học sinh đầu cấp. Cụ thể, tại Hà Nội năm nay có 130.000 HS vào lớp 1, tăng 30.000 HS so với năm ngoái. Tại huyện đảo Phú Quốc cũng xảy ra tình trạng này. Mỗi năm, Phú Quốc có lượng học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở tăng gần 2.000 em. Những ngày sát với thời gian nhập học, phụ huynh đến nộp hồ sơ nhập học dẫn đến số lượng tăng cao.

 

Trần tình của người đề xuất đưa Chí Phèo ra khỏi SGK

Thứ 7, 09/12/2017 | 19:48
Sau khi bị “ném đá” tơi tả vì đề xuất đưa tác phẩm Chí Phèo ra khỏi chương trình SGK, nghiên cứu sinh ngành giáo dục Nguyễn Sóng Hiền trường ĐH Newcastle (Australia) đã lên tiếng.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.