Sai sót in đề thi Toán vào 10 tại Hà Nội: Lỗi thuộc về ai?

Sai sót in đề thi Toán vào 10 tại Hà Nội: Lỗi thuộc về ai?

Nguyễn Hoa Trà

Nguyễn Hoa Trà

Thứ 2, 12/06/2023 15:13

Chuyên gia cho rằng, "quả bóng" đang thuộc về Sở GD&ĐT Hà Nội khi sẽ phải đưa ra phương án nhằm đảm bảo công bằng cho thí sinh, tránh gây bức xúc cho phụ huynh.

Mới đây, sau khi kết thúc buổi thi môn Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2023, nhiều phụ huynh và học sinh phản ánh đề thi mắc lỗi in ấn ở câu giải hệ phương trình, khiến học sinh hiểu nhầm và làm sai.

Cụ thể, ở đề thi môn Toán, tại ý 1 câu III, đề bài yêu cầu thí sinh giải hệ phương trình. 

Tuy nhiên, ở một số đề thi, do mực in không rõ nên dấu gạch ngang ở phương trình thứ nhất bị đứt quãng, không liền mạch, khiến nhiều học sinh lầm tưởng là có dấu “-” ở phía trước. Theo đó, thay vì 2/(x-3), nhiều học sinh đã nhìn nhầm thành -2/(x-3).

Giáo dục - Sai sót in đề thi Toán vào 10 tại Hà Nội: Lỗi thuộc về ai?

Đề thi môn Toán gây hiểu lầm cho học sinh.

Các phụ huynh có con bị hiểu nhầm vì lỗi in ấn cho rằng đề thi của một kỳ thi quan trọng khiến học sinh hiểu nhầm là khó chấp nhận và mong Sở GD&ĐT có phương án xem xét. Thậm chí, để đảm bảo công bằng cho các con 35 phụ huynh có con dự thi lớp 10 Hà Nội năm nay đã đến Sở GD&ĐT để phản ánh, đòi lại quyền lợi cho con 

Trao đổi với Người Đưa Tin, thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán tại Hà Nội đánh giá: “Nhìn nhận khách quan, sự việc cũng có lỗi của học sinh khi thiếu kỹ năng quan sát. Bởi nếu hệ phương trình có dấu “-“ ở trước là không đúng, tử số mẫu số ở đây không nằm ở vị trí chính giữa. Lỗi ở đây do các em thiếu năng lực đọc, phân tích đề bài, đánh giá đề.

Đây cũng là sự việc cần rút kinh nghiệm cho thí sinh và các em học sinh chúng ta cần rèn nhiều năng lực chứ không chỉ được giao đề bài là bắt tay ngay vào làm”.

Tuy nhiên, theo thầy giáo để gây ra tranh cãi cũng có lỗi của bộ phận in, sao đề. Cần kiểm tra để đảm bảo đề thi rõ nét trước khi phát cho thí sinh, để tranh gây hiểu lầm.

Giáo dục - Sai sót in đề thi Toán vào 10 tại Hà Nội: Lỗi thuộc về ai? (Hình 2).

Thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán tại Hà Nội

“Lỗi nằm ở cả 2 phía, nhưng đối với học sinh thời điểm này các em không thể sửa được. Việc cần làm lúc này là đảm bảo quyền lợi cho các em mà không làm mất tính công bằng của kỳ thi”, thầy Mạnh Tùng cho biết.

Theo thầy giáo nếu xét đánh giá năng lực giải hệ phương trình thì dấu “+” hay “-” là như nhau, như vậy không lo lắng bị mất công bằng với các em học sinh khác. Vì vậy, giải pháp tổ chức chấm theo 2 phương án là phù hợp, nhưng đây cũng là sự việc cần rút kinh nghiệm ở các bộ phận có liên quan, tránh lặp lại ở những kỳ thi sau.

Về phía Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết trong thời gian học sinh làm bài thi môn Toán (từ 8h đến 10h ngày 11/6), Sở và các điểm thi không ghi nhận thông tin về nội dung này. Sau khi kết thúc buổi thi môn Toán, Sở GD&ĐT mới nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh. 

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 vẫn còn một nội dung quan trọng là tổ chức các bài thi môn chuyên phục vụ thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên/có lớp chuyên. Vì vậy, các các thành viên của hội đồng ra đề vẫn đang trong khu vực cách ly. 

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ làm việc với hội đồng ra đề ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên. Sau khi xác minh cụ thể, Sở sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.