Saigontourist bỏ hoang, gây lãng phí, quản lý và sử dụng đất công sai quy định

Saigontourist bỏ hoang, gây lãng phí, quản lý và sử dụng đất công sai quy định

Thứ 4, 23/05/2018 | 20:31
0
Theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, nhiều khu đất công được giao cho tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) thuê nhưng bị bỏ hoang, lãng phí hoặc quản lý và sử dụng đất công sai với quy định.

Saigontourist trục lợi nhiều năm trên hàng loạt khu đất công

“Hợp tác kinh doanh

Từ những thông tin mà PV có được, nhiều khu đất công được UBND TP.HCM giao cho Saigontourist thuê đa số nằm trên địa bàn quận Thủ Đức. Trên thực tế, tại các khu đất công này có những diễn biến khác biệt so với trong các báo cáo.

Điển hình nhất, tại khu đất mặt tiền số 856 Quốc lộ 1A (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) có diện tích rất rộng đến hàng nghìn mét vuông. Nhưng theo ghi nhận thực tế của PV, hiện tại, khu đất công đang được Saigontourist cho 2 đơn vị thuê để mở công ty cũng như kho bãi.

Hiện, các đơn vị này vẫn đang hoạt đông bình thường. Đó là công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại A.S. và một cơ sở kinh doanh tên N.P.. Cả 2 đơn vị này đều kinh doanh về lĩnh vực xe cơ giới, vừa cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì… trong thời gian rất dài.

Saigontourist bỏ hoang, gây lãng phí, quản lý và sử dụng đất công sai quy định

Nhiều người dân sống xung quanh cho biết, khu đất này từng là nhà hàng hoạt động một thời gian rất dài và rất có tiếng ở quận Thủ Đức.

Mặt khác, tại khu đất công số 2 Hàn Thuyên (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) rộng hàng nghìn m², Saigontourist lại đang “xẻ thịt” thành 2 để cho hai đơn vị thuê. Đó là một nhà hàng có tên là Hà Vịt và một quán mì cay NAGA với danh nghĩa “hợp tác kinh doanh”. Một nhân viên tại quán mỳ cay NAGA cho biết: “Quán đã thuê ở khu đất này và hoạt động mấy năm rồi”.

Nhưng không hiểu lý do tại sao, trong báo cáo kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM, khu đất số 2 Hàn Thuyên lại ghi là “không quản lý, bỏ hoang”. Thực tế PV đã điều tra, xác minh và phát hiên hiện tại 2 khu đất công này được chia làm đôi và đều có người bảo vệ trong coi và hoạt động kinh doanh bình thường.

"Xẻ thịt" đất công

Ngoài những khu đất nói trên, trước đó, tại khu đất công ở số 26 Thống Nhất (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) mọc lên một nhà hàng và theo nhiều người dân sống xung quanh cho biết, nhà hàng này hoạt động một thời gian rất dài và rất có tiếng ở quận Thủ Đức.

Có lẽ hơn ai hết, Saigontourist hiểu rõ những quy định về việc sử dụng đất công, như thế nào là đúng theo như quy định pháp luật hiện hành. Và việc “xẻ thịt” đất công để cho thuê để trục lợi hay bỏ hoang đất công lãng phí là sai quy định. Dù vậy, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước này vẫn chống chế?

Đối với phần diện tích đất ở số 2 đường Hàn Thuyên, trả lời PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Saigontourist cho biết: “Nhà đất tại số 2 Hàn Thuyên có diện tích gần 1.000m², được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1997, với mục đích sử dụng đất biệt thự cho thuê. Lần gần nhất là vào năm 2015, UBND TP giao Saigontourist tiếp nhận, quản lý và đề xuất phương án xử lý với UBND TP việc sử dụng đất tại diện tích này”.

Saigontourist bỏ hoang, gây lãng phí, quản lý và sử dụng đất công sai quy định (Hình 2).

Mặt tiền này đang được thuê lại với số tiền hàng tỷ đồng/năm?.

Ông Việt cho biết thêm: “Vào tháng 5/2016, công ty Dịch vụ Du lịch Thủ Đức đã bàn giao khu nhà đất trên cho Saigontourist. Đến ngày 24/2/2017, khu đất này được giao cho khách sạn Đồng Khánh (một đơn vị của Saigontourist) quản lý. Hiện nay cơ sở vật chất đã xuống cấp, không đủ tiêu chuẩn để đưa vào kinh doanh, khách sạn Đồng Khánh đang trình phương án sửa chữa, cải tạo để kinh doanh nhà hàng”.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, ngày 24/2/2017, Saigontourist đã nộp ngân sách Nhà nước tiền và còn lại khoản cho thuê mặt bằng năm 2016 là 261 triệu đồng. Đến ngày 28/3/2018, Saigontourist đã nộp ngân sách Nhà nước tiền, còn lại khoản cho thuê mặt bằng 2017 là 39 triệu đồng.

PV sẽ tiếp tục thông tin về tình hình sử dụng đất công tại công ty 100% vốn Nhà nước này.

Hàng loạt sai phạm

Trong 2 năm (2016 – 2017) Thanh tra TP.HCM có 10 kết luận phát hiện 103 cơ sở nhà đất công sản có sai phạm. Trong đó, Saigontourist có đến 14 khu đất. Điều đáng nói là các khu đất đó đa số được cho thuê lại mở nhà hàng, cửa hàng ở các khu đất như: số 2 Hàn Thuyên, số 26 Thống Nhất, 73 G đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức…. hay cho thuê kho bãi, văn phòng làm việc và bãi đậu đỗ xe tại các khu đất: 60, đường số 1, ấp Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 (cho Công ty CP E.C.O.N thuê làm văn phòng và bãi đậu Container); 195/3 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (cho thuê mở gara sửa xe); số 2 đường Thanh Đa, phường 12, quận Bình Thạnh (cho thuê mở của hàng giải khát Tre Việt)…

Thanh Tùng - Quang Trần 

Clip: Cận cảnh 5.000m2 đất vàng Lê Duẩn bị kiến nghị thu hồi

Thứ 4, 16/05/2018 | 10:42
Khu đất "vàng" số 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) rộng gần 5.000m2 nhưng hiện chỉ để làm bãi giữ xe. Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi khu đất trên do có nhiều "khuất tất" trong thời gian dài.

Clip: Saigontourist cho thuê, "hợp tác kinh doanh" trên hàng loạt khu đất công

Thứ 2, 14/05/2018 | 10:19
Cùng với nhiều khu đất công bỏ hoang, lãng phí, gây bức xúc trong dư luận mà báo Người Đưa Tin đã phản ánh, tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) còn đang cho thuê, "hợp tác kinh doanh" với nhiều đơn vị khác để mở nhà hàng, quán nhậu trên các khu đất công khác.

Saigontourist bỏ hàng loạt khu đất công trong cảnh hoang tàn đổ nát

Thứ 5, 10/05/2018 | 20:00
Được giao quản lý và sử dụng nhiều khu đất công nhưng hiện tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đang để số đất trên hoang tàn, đổ nát. Thậm chí, một số ngôi nhà xây dựng khang trang nhưng cũng đóng cửa im ỉm. Việc này gây lãng phí và khiến dư luận bức xúc.

Cận cảnh hơn 30ha đất công bán giá rẻ bèo cho Quốc Cường Gia Lai

Thứ 7, 05/05/2018 | 13:20
Dự án từng được phía Quốc Cường Gia Lai kỳ vọng sẽ mang lại hàng chục ngàn tỷ đồng nhưng đến nay sau nhiều “khuất tất”, doanh nghiệp này đã phải trả lại cho bên bán kể từ khi có kết luận của ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM. Hiện dự án khu dân cư Phước Kiển chưa có động thái nào triển khai, cỏ mọc um tùm.

Cận cảnh khu đất công 2.700m2 bỏ hoang giữa TP.HCM

Thứ 6, 04/05/2018 | 06:30
Khu đất công rộng gần 2.700m2, tọa lạc tại 574 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân do công ty Cổ phần Chế tạo Máy SINCO (thuộc tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn) đăng ký sử dụng hiện vẫn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm hơn chục năm qua.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.